LMHT: Top 5 tướng đi rừng hàng đầu ở phiên bản 9.16

Loris CarryUs  - Theo Helino | 19/08/2019 01:26 AM

Phiên bản 9.16 của LMHT chứng kiến rất nhiều sự thay đổi trong meta của khu rừng, nhưng vị trí độc tôn thì vẫn thuộc về những cái tên quen thuộc.

Lee Sin

Sở hữu top 1 về số lượt pick trong vai trò đi rừng ở meta hiện tại, Lee Sin đang là vị tướng đi rừng được ưa chuộng bậc nhất LMHT. Ngoài ra, sức mạnh của Lee Sin cũng được tăng vọt trong meta hiện tại khi người chơi đang ưa chuộng những tướng có khả năng dọn rừng nhanh, đi gank sớm và thích ứng được những cuộc giao tranh nhỏ lẻ 2-2 cũng như 3-3.

Về lối chơi, có lẽ Lee Sin là một trong những tướng đi rừng kinh điển của LMHT. Người chơi Lee Sin thường có 2 lối chơi là full sát thương hoặc lên semi – nửa chống chịu nửa sát thương. Trong đó thì trang bị được lựa chọn nhiều nhất là Rìu Đen sau khi hoàn thành trang bị đi rừng là Phù Phép Chiến Binh – tăng tối đa khả năng giảm thời gian hồi chiêu để đi gank sớm từ giai đoạn đầu với Nộ Long Cước (R).

Jarvan IV

Đến cả thầy Ba cũng thắng được khi chơi Jarvan đi rừng

Cũng như Lee Sin, Jarvan IV là một trong những tướng mạnh mẽ mặc dù ở bản cập nhật nào đi chăng nữa. Với sức mạnh lớn ở giai đoạn đầu trận đấu, Jarvan là vị tướng đi rừng được lựa chọn nhiều thứ 2 ở bản 9.16.

Có sức mạnh cực lớn với khả năng hất tung diện rộng và làm chậm từ W, Jarvan có thể đi gank ngay từ cấp độ 2-3. Cho tới cấp độ 6 thì chỉ cần đối thủ mất Tốc Biến mà không có kỹ năng vượt địa hình thì chỉ 1 cú Đại Địa Chấn là có điểm hạ gục rồi.

Xét về lối chơi, trang bị Jarvan gần như giống y hệt Lee Sin: cũng là Rìu Đen sau khi hoàn thành trang bị đi rừng đầu tiên (hoặc Rìu Tiamat để dọn rừng nhanh), sau đó thì lên Giáp Thiên Thần hoặc Giáp Liệt Sĩ.

Elise

Được lựa chọn nhiều thứ 3 tại bản 9.16 hiện tại, Elise đang là pháp sư / sát thủ đi rừng được ưa chuộng bởi khả năng dồn sát thương cực khủng. Có khả năng dọn rừng nhanh, tranh chấp Cua Kì Cục cũng dễ, solo Rồng thì cực nhanh, Elise là một trong số ít những tướng vừa có thể đi gank sớm mà vừa có thể giữ mục tiêu lớn cùng lúc.

Có combo kỹ năng cực mạnh ở giai đoạn đầu từ làm choáng cho tới dồn sát thương theo % máu của đối thủ, Elise được lựa chọn như một vị tướng giúp các đội hình giành chiến thắng từ giai đoạn đầu đến giữa trận đấu. Tuy nhiên càng về late game, sức mạnh của Elise càng giảm đi rõ rệt vì không có được trang bị phù hợp cũng như sức mạnh lớn trong giao tranh tổng.

Về lối chơi, Elise thường lên Quỷ Thư Morello sau khi hoàn thành món trang bị đi rừng đầu tiên (thường là Phù Phép Vọng Âm). Sau đó thì Đồng Hồ Cát hay Mặt Nạ Đọa Đày Liandry là 2 trang bị thích hợp nhất cho Elise – vừa có chống chịu vừa có sát thương phép. Vì lối chơi này là full sát thương, vậy nên Elise có thể dồn sát thương cực mạnh với 5 kỹ năng gây sát thương ở 2 dạng, đủ sức hạ gục đối thủ trong 1-2 giây khi đi gank.

Gragas

Mặc dù đứng tận top 4 nhưng Gragas vẫn là tướng đi rừng hàng đầu ở meta hiện tại. Sở hữu khả năng đi gank cực kỳ chắc ăn với combo Lăn Bụng + Tốc Biến, Gragas sẽ gây một áp lực vô hình lên bất cứ đối thủ nào khi bị áp sát.

Với combo ngọc Thú Săn Mồi + Lăn Bụng, Gragas có khả năng đi gank ngay từ cấp độ 2-3, tỉ lệ đối thủ mất tốc biến ở lần gank đầu gần như là 100%. Nếu đối thủ đã mất khoảng 40-50% máu khi trao đổi kỹ năng từ sớm thì Gragas hoàn toàn có thể đầu tư một cú Tốc Biến để ăn mạng từ sớm.

Về lối chơi, Gragas khác với Elise, Gragas có thể lên full sát thương ở giai đoạn đầu như Phù Phép Vọng Âm, Quỷ Thư Morello hay Song Kiếm Tai Ương, sau đó nếu muốn vẫn có thể lên chống chịu mà sức mạnh không hề giảm đi nhiều. Bởi Gragas là vị tướng quá nhiều khống chế từ hất tung x2 tới làm chậm nên vai trò dồn sát thương có thể nhường lại cho các đồng đội của mình.

Sylas

Là một trong số ít các vị tướng mạnh tới kinh dị dù đem đi đường trên, đường giữa hay đi rừng. Với lối chơi "cực nhây" của mình, Sylas có khả năng cò quay cực lâu khi cứ tạo giáp hút máu liên tục và chờ đồng đội tới hỗ trợ.

Ngoài ra, khi đi gank thì Sylas cũng có tới 2 kỹ năng khống chế và 1 kỹ năng tiếp cận đối thủ. Sylas có thể đi gank ngay từ cấp độ 3 khi bùa đỏ vẫn còn hiệu lực. Nếu không thể gank, Sylas nên chú trọng việc tăng lên cấp 6 trước đối thủ, lấy chiêu cuối để đi tranh chấp mục tiêu lớn từ sớm. Late game thì Sylas thực sự là một con quái vật với khả năng giao tranh tổng cũng như đẩy lẻ và mở giao tranh.

Về lối chơi, Sylas thường lên Đai Lưng Hextech để áp sát mục tiêu dễ hơn, dọn rừng cũng nhanh hơn. Đồng thời, cũng như Gragas, Sylas có thể lên full sát thương với Quỷ Thư, Song Kiếm Tai Ương, Đồng Hồ Cát, Mũ Phù Thủy,… rồi lên chống chịu với 1-2 món nhưng sức mạnh vẫn chẳng giảm đi nhiều.