LMHT: Top 5 ADC bị game thủ “ruồng rẫy” nhất phiên bản 8.14

Phương Tranh  - Theo Helino | 28/07/2018 11:59 PM

Dưới đây là 5 ADC có tỉ lệ chọn thấp nhất trong phiên bản 8.14.

Trong phiên bản 8.14, mặc dù các ADC đã có dấu hiệu khởi sắc ở khu vực đường dưới song đâu đó vẫn còn những tướng bị game thủ "ruồng rẫy" và hầu như không được chơi trong bất cứ trận đấu nào. Có khả năng di chuyển kém hoặc không có khả năng farm hiệu quả, những tướng này hiện không có tên trong danh sách ưu tiên lựa chọn của người chơi LMHT.

Top 5 – Kalista

Vốn dĩ trước khi các tướng Xạ Thủ chí mạng bị out meta từ phiên bản 8.11 thì Kalista đã không phải là một sự lựa chọn hấp dẫn. Những nhược điểm quá rõ ràng như tầm đánh ngắn, chấp hẳn đối phương một chiêu cuối khi không đi cùng tướng đồng minh,… khiến cho không mấy ai mặn mà với vị tướng Xạ Thủ từng một thời làm mưa làm gió này.

LMHT: Top 5 ADC bị game thủ “ruồng rẫy” nhất phiên bản 8.14 - Ảnh 1.

Hiện tại, với việc các trang bị chí mạng tốn kém quá nhiều, Kalista rất khó có thể đạt được ngưỡng sức mạnh của mình cho đến tận thời điểm rất muộn cuối game. Các ADC khác có thể dễ dàng bắt nạt Kalista ngay từ giai đoạn đi đường, ngay cả khi cô có sự trợ giúp với việc Alistar quay trở lại meta. Có lẽ Mũi Giáo Phục Hận sẽ còm phải "ôm hận" lâu nữa trong thời gian tới.

Top 4 – Veigar

Mặc dù là một Pháp Sư đường giữa song trong meta mới, Veigar có thể được mang xuống đường dưới và chơi trong vai trò ADC của team. Thật không may là những người chơi muốn thử sức với quân bài Veigar đường dưới này lại khó lòng đấu tranh chống lại những sự lựa chọn như Brand hay Lucian.

LMHT: Top 5 ADC bị game thủ “ruồng rẫy” nhất phiên bản 8.14 - Ảnh 2.

Những vị tướng này không chỉ đè bẹp Veigar trong việc dọn dẹp lính mà còn dễ dàng khai thác nhược điểm thiếu cơ động của hắn ta, khiến hắn ta gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đi đường. Trong meta mới, đành rằng bạn có thể sử dụng bất cứ vị tướng nào mình thích ở khu vực đường dưới, song rõ ràng Veigar không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Đó cũng là lý do mà tỉ lệ chọn Veigar đường dưới hiện vô cùng thấp, chỉ đạt 0.58%.

Top 3 – Kog’Maw

LMHT: Top 5 ADC bị game thủ “ruồng rẫy” nhất phiên bản 8.14 - Ảnh 3.

Kog’Maw phụ thuộc khá nhiều vào tốc độ đánh nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều trong đợt nerf các trang bị chí mạng. Điều này có vẻ khá kì quặc khi nhìn vào tỉ lệ chọn của hắn ta chỉ đạt 0.54%, nhưng có một lý do cho việc này: Kog’Maw gặp khó khăn trong giai đoạn đi đường đầu game. Hắn ta cực thiếu cơ động và quá yếu đuối. Do đó, thay vì mạo hiểm lựa chọn Kog’Maw, người chơi có thể dễ dàng chọn những tướng mạnh hơn, chẳng hặn như Jhin.

Top 2 – Mordekaiser

LMHT: Top 5 ADC bị game thủ “ruồng rẫy” nhất phiên bản 8.14 - Ảnh 4.

Với khả năng tự hồi phục và chiêu cuối vô cùng hữu dụng của mình, Mordekaiser có thể trở thành người gánh team mạnh mẽ nếu như hắn ta được nuôi đủ xanh. Vấn đề lớn nhất mà hắn ta gặp phải đó là sự thiếu cơ động cũng như tầm đánh ngắn của mình. Mặc dù hắn ta vẫn có thể sống sót sau những pha trao đổi chiêu thức đầu game, song đổi lại sẽ mất đi khá nhiều chỉ số lính. Kết thúc giai đoạn đầu game, Mordekaiser sẽ bị "thọt" farm và do đó không đủ khả năng chi trả cho các trang bị để có thể đạt được ngưỡng sức mạnh của mình. Với những vị tướng như Heimerdinger hay Ezreal có thể dễ dàng bắt nạt hắn ta thì không có gì ngạc nhiên khi tỉ lệ chọn của Mordekaiser chỉ đạt đến con số 0.34%.

Top 1 – Corki

LMHT: Top 5 ADC bị game thủ “ruồng rẫy” nhất phiên bản 8.14 - Ảnh 5.

Một trong những vị tướng ít được sử dụng nhất trong LMHT hiện nay là Corki, với tỉ lệ chọn chỉ đạt 0.22%. Bản thân Corki là một vị tướng khá tuyệt vời: hắn ta có độ cơ động, khả năng cấu rỉa và dọn dẹp lính tốt. Vấn đề mà Corki gặp phải là ngay cả khi được trang bị những món vật phẩm tốt thì chỉ số cơ bản của hắn ta cũng không gây đủ sát thương để tạo ra nhiều tác động như những vị tướng khác. Điều này chắc chắn sẽ được thay đổi khi Corki nhận được buff trong phiên bản 8.15 sắp tới.