LMHT: Tinikun chia sẻ rằng 'GAM Esports vẫn mất hàng trăm triệu vì bị đối xử bất công'

A Đồi  - Theo Helino | 16/09/2019 04:30 PM

Dù cho VCS mùa hè 2019 đã kết thúc nhưng những câu chuyện bên lề vẫn chưa chấm dứt khi HLV Tinikun tiếp tục có những bức xúc về việc GAM Esports bị đối xử bất công.

Nếu như bạn là người theo dõi toàn bộ ngày chung kết của VCS mùa hè 2019 vừa rồi, không khó để tìm ra những hạt sạn to đùng mà BTC mắc phải. Đầu tiên là về mặt chất lượng của stream, việc tiếng và hình không khớp khiến cho người xem qua mạng cực kì khó chịu, thậm chí có lúc stream còn sập luôn.

Sau đó chúng ta có một màn phỏng vấn và phân tích không thể "nhạt" hơn của bàn analyst, với việc MC Minh Nghi thì hỏi những câu quá phổ thông, đôi lúc cho cuộc phân tích vị vụn vặt và chưa có một tính hài hước và độ "mượt" trong việc dẫn dắt câu chuyện của bàn phân tích. Cả HLV Violet và SofM đều là những người có chuyên môn cao nhưng nếu người dẫn dắt không tốt thì họ không thể truyền tải kiến thức của mình tới khán giả được.

LMHT: Tinikun chia sẻ rằng GAM Esports vẫn mất hàng trăm triệu vì bị đối xử bất công - Ảnh 1.

Dù sở hữu ngoại hình vạn người mê nhưng Minh Nghi vẫn cần cải thiện thêm khả năng dẫn dắt cuộc trò chuyện, thứ cực kì quan trọng với một MC giỏi

Và màn chào đón tân vương của VCS thậm chí còn không đủ hoành tráng bằng màn chào mừng Lowkey Esports có vé đi vòng khởi động. Nhiều fan hâm mộ của GAM Esports đã thật sự ngao ngán khi nhìn đội nhà vô địch mà chỉ có chút chút khói bốc lên còn Lowkey chiến thắng thì có pháo giấy ăn mừng, người ngoài không biết lại tưởng rằng chính Lowkey Esports mới là nhà vô địch VCS.

LMHT: Tinikun chia sẻ rằng GAM Esports vẫn mất hàng trăm triệu vì bị đối xử bất công - Ảnh 2.

Các fan hâm mộ của GAM Esports cảm thấy quá bất công khi đội nhà vô địch mà bị đối xử không bằng team hạng nhì

LMHT: Tinikun chia sẻ rằng GAM Esports vẫn mất hàng trăm triệu vì bị đối xử bất công - Ảnh 3.

Gần như ngay lập tức bức ảnh biếm họa về sự bất công của GAM Esports đã ra đời

Tuy nhiên mọi thứ chưa dừng lại ở đó, HLV Tinikun cách đây ít giờ đã chia sẻ rằng không chỉ việc ăn mừng, đội tuyển áo vàng còn bị chèn ép tới mức không được tổ chức fan meeting tại White Palace, nơi diễn ra giải đấu. Thậm chí anh còn chia sẻ rằng bản thân tổ chức GAM Esports đã phải bỏ ra hàng trăm triệu để thuê địa điểm nhưng cuối cùng mọi thứ bỏ đi hết và tổ chức cũng như người hâm mộ của đội tuyển áo vàng không có được một buổi gặp gỡ trọn vẹn.

LMHT: Tinikun chia sẻ rằng GAM Esports vẫn mất hàng trăm triệu vì bị đối xử bất công - Ảnh 4.

HLV Tinikun không quên đá xéo Lowkey Esports khi cho rằng bọn họ học theo mấy trò troll game của nước ngoài thì được ủng hộ còn GAM học theo G2 làm fan meeting thì bị chèn ép

Đây không phải lần đầu tiên mà GAM Esports nhận phải những điều bất lợi từ phía ban tổ chức VCS, cách đây không lâu thì HLV Tinikun cũng từng lên tiếng dằn mặt VETV khi đưa những thông tin sai lệch về việc HLV Yuna sang GAM. Ngay sau đó thì phía BTC cũng đã xin lỗi nhưng người ta cũng mường tượng phần nào về mối quan hệ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" giữa GAM Esports và VETV.

LMHT: Tinikun chia sẻ rằng GAM Esports vẫn mất hàng trăm triệu vì bị đối xử bất công - Ảnh 5.

HLV Tinikun từng chỉ đích danh VETV để dằn mặt khi đưa những thông tin sai lệch về HLV Yuna