LMHT: Tỉ lệ chơi Galio tụt thảm hại kỉ lục, tất cả chỉ tại Riot Games

Phương Tranh  - Theo Helino | 23/07/2019 09:22 PM

Nhận được khá nhiều buff trong phiên bản 9.14 song tỉ lệ chơi của Galio lại nhanh chóng tụt xuống mức thấp nhất chỉ vì một cú nerf vô cùng chí mạng.

Kể từ sau khi được làm lại, Galio trở thành một quân bài được ưa chuộng, đôi khi là lựa chọn "nóng bỏng tay" trong cả lối chơi chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Tuy nhiên, sau khi nhận hết nerf này đến nerf khác, nhiều người chơi tỏ ra quan ngại khi lựa chọn hắn ta. Và sau rất nhiều thay đổi ở phiên bản 9.14, tỉ lệ chơi của hắn ta đã tụt xuống 0,6%, trở thành một trong những tướng ít được sử dụng nhất LMHT.

Trong quá khứ, Galio từng là một lựa chọn cực kì phổ biến và được ưu tiên hàng đầu trong các giải đấu chuyên nghiệp trên khắp thế giới bởi khả năng chống chịu và kiểm soát đám đông tuyệt vời mà hắn ta sở hữu. Hắn ta cũng mang lại áp lực bản đồ cực lớn với chiêu cuối Siêu Hùng Giáng Thế có phạm vi sử dụng rất xa. Tuy nhiên, do quá phổ biến trong các giải đấu, Riot đã quyết định giảm bớt những thế mạnh trong lối chơi chuyên nghiệp của Galio và chuyển hướng hắn ta tới những vị trí mà lối chơi chuyên nghiệp không tạo ra sự khác biệt quá lớn trong phiên bản 9.14.

LMHT: Tỉ lệ chơi Galio tụt thảm hại kỉ lục, tất cả chỉ tại Riot Games - Ảnh 1.

Thay đổi lớn nhất mà Riot đã thực hiện với Galio là người chơi giờ đây sẽ không thể Tốc Biến trong lúc đang vận chiêu W – Lá Chắn Durand. W là một kĩ năng cực kì quan trọng trong bộ chiêu thức của Galio nhưng nếu không có Tốc Biến, nó rất dễ đoán và cũng rất dễ tránh. Tốc Biến – W là một combo đắc lực giúp Galio tóm được những kẻ địch chủ quan, lơ là cảnh giác và cung cấp đủ lượng CC cần thiết để đồng minh có thể kết liễu kẻ địch.

Để bù đắp lại, Riot đã tăng sát thương và giảm tiêu tốn năng lượng cho chiêu Q – Ngọn Gió Chiến Trận. Tuy nhiên, đổi lại thời gian hồi chiêu của kĩ năng này lại tăng lên khá đáng kể, từ 10/9,5/9/8,5/8 giây lên 14/13/12/11/10 giây, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng chiêu thức này thường xuyên như trước.

LMHT: Tỉ lệ chơi Galio tụt thảm hại kỉ lục, tất cả chỉ tại Riot Games - Ảnh 2.

Có vẻ như Riot Games quyết tâm chuyển từ lối chơi Galio Hỗ Trợ quay trở lại với Galio đường giữa – một thay đổi không phải ai cũng chào đón. Trong thời gian vừa qua, cộng đồng người chơi LMHT tỏ ra khá bất bình và phản đối những thay đổi kiểu này của Riot. Họ thích cân bằng sức mạnh tướng xoay quanh lối chơi chuyên nghiệp đến mức người chơi bình thường khó lòng sử dụng các vị tướng này trong các chế độ chơi khác. Thái độ "bên trọng bên khinh" này của Riot là cực kì không tốt và nếu không có sự điều chỉnh kịp thời trong tương lai, họ sẽ còn vấp phải nhiều sự phản đối hơn nữa từ cộng đồng người chơi.