LMHT: Thêm một đội tuyển mới của LCS Bắc Mỹ hoàn thiện đội hình 2018

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/12/2017 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một trong 4 đội tuyển mới tại LCS Bắc Mỹ mùa tới đã chính thức công bố đội hình xuất phát của mình ở mùa giải 2018 trên trang Twitter.

Vừa mới đây, Clutch Gaming – một trong 4 đội tuyển mới tại LCS Bắc Mỹ mùa tới đã chính thức công bố đội hình xuất phát của mình ở mùa giải 2018 trên trang Twitter. Ở bộ môn bóng rổ, Houston Rockets khẳng định được tên tuổi của họ, và hy vọng rằng sự nhạy bén của họ sẽ được phát huy một cách tối đa trong lĩnh vực Liên Minh Huyền Thoại với đội tuyển Clutch Gaming.

photo-0
photo-0

Solo không có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại LCS

Solo không có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại LCS

Colin “Solo” Earnest sẽ trở thành tuyển thủ đường trên của Clutch Gaming. Tuyển thủ sinh năm 1993 là cái tên rất nổi tiếng ở các giải đấu hạng dưới trong màu áo của C9 Challenger hay mới đây là Gold Coin United, nên đây sẽ là lần đầu tiên Solo chính thức tham chiến ở giải đấu hạng cao nhất Bắc Mỹ.


LirA là cái tên rất đáng chú ý trong đội hình Clutch Gaming

LirA là cái tên rất đáng chú ý trong đội hình Clutch Gaming

Vị trí đi rừng của Clutch Gaming được đảm nhiệm bởi Nam “LirA” Tae-yoo, một trong những người đi rừng hay nhất Bắc Mỹ mùa giải vừa qua. LirA là người chơi có lối đánh rất mạnh mẽ, nhưng tư duy chiến thuật của anh cũng cực kì ấn tượng. Rek’ Sai, Nidalee và Graves là những vị tướng rất đáng gờm trong tay LirA.


Febiven khi còn khoác áo H2k.

Febiven khi còn khoác áo H2k.

Ngôi sao đường giữa tới từ châu Âu Fabian “Febiven” Diepstraten chính là cái tên được kỳ vọng trở thành người dẫn dắt Clutch Gaming ở mùa giải tới. Tuyển thủ người Hà Lan từng khoác áo Fnatic năm 2015 trước khi gia nhập H2k Gaming đầu năm 2017.


Apollo có thể sẽ là một mắc xích yếu của Clutch Gaming

Apollo có thể sẽ là một mắc xích yếu của Clutch Gaming

Công bằng mà nói thì Apollo “Apollo” Price chỉ là một xạ thủ tầm trung ở khu vực Bắc Mỹ kể từ khi khởi nghiệp năm 2013 trong màu áo Team Summon. Mùa giải vừa qua cũng diễn ra không mấy suôn sẻ với Apollo khi Team Envyus chỉ nằm ở nhóm chót bảng.


Hakuho liệu có thể giúp Apollo tiến bộ hơn?

Hakuho liệu có thể giúp Apollo tiến bộ hơn?

Trái ngược với xạ thủ Apollo, người chơi hỗ trợ cũng từng thi đấu cho Team Envyus là Nickolas “Hakuho” Surgent lại được các chuyên gia đánh giá không đến nỗi nào. Những kỹ năng của Hakuho vô cùng đặc biệt khi anh có thể tạo ra một áp lực đi đường khủng khiếp, đồng thời biết cách đảo đường để tấn công mà vẫn kiểm soát được tầm nhìn.

Đội hình chính thức của Clutch Gaming cho mùa giải 2018:

- Đường trên: Colin “Solo” Earnest

- Đi rừng: Nam “LirA” Tae-yoo

- Đường giữa: Fabian “Febiven” Diepstraten

- Xạ thủ: Apollo “Apollo” Price

- Hỗ trợ: Nickolas “Hakuho” Surgent