LMHT: Thất bại tại CKTG, Faker ngầm ám chỉ về sự thay máu lực lượng của SKT T1 trong tương lai

Mặt Trứng  - Theo Helino | 05/11/2019 10:24 AM

Rất có khả năng SKT T1 sẽ chứng kiến những sự thay đổi trong thời gian tới đây.

Lần đầu tiên trong lịch sử của LMHT, FakerSKT T1 đã thất bại trong việc đi tới trận đấu cuối cùng của một kỳ CKTG. Năm ngoái thì không nói, khi mà SKT thậm chí còn chẳng giành nổi chiếc vé tới với CKTG. Còn lại, 4 lần tham dự CKTG vào năm 2013, 2015, 2016 và 2017 thì họ vô địch tới 3, và chỉ một lần chịu nhường chiếc cúp danh giá cho người đồng hương Samsung Galaxy.

Nhưng lần này, thêm một lần thất bại trước G2 eSports - đối thủ đầy duyên nợ và cũng từng hạ knock out SKT T1 tại MSI trước đó đã khiến cho Faker thêm một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất của LMHT thế giới. Đương nhiên, đây là một kết quả chẳng ai mong muốn, đặc biệt là với bản thân Faker, người cho rằng đáng lẽ anh có thể làm tốt hơn.

LMHT: Thất bại tại CKTG, Faker ngầm ám chỉ về sự thay máu lực lượng của SKT T1 trong tương lai - Ảnh 1.

Faker vừa nhận một thất bại đáng quên

Nhiều người cho rằng đội hình hiện tại của SKT T1 đang là một trong những đội ngũ tốt nhất của LCK, thế nhưng bản thân Quỷ Vương, sau khi phải làm khán giả tại trận đấu danh giá nhất CKTG 2019, thông qua một bài phỏng vấn đã từ chối xác nhận việc tập thể hùng mạnh này có còn tiếp tục gắn bó với nhau trong tương lai hay không. Thay vào đó, Faker cho rằng SKT T1 cần một diện mạo mới tại các giải đấu quốc tế nếu như họ muốn cạnh tranh một cách sòng phẳng với khu vực châu Âu và Trung Quốc cũng như lấy lại vị thế bá chủ trong quá khứ của mình.

LMHT: Thất bại tại CKTG, Faker ngầm ám chỉ về sự thay máu lực lượng của SKT T1 trong tương lai - Ảnh 2.

Anh cũng tự thừa nhận mình đáng lẽ ra có thể làm tốt hơn

"Thay đổi là điều rất quan trọng. Năm nay, kết quả của chúng tôi đã không được như ý, vì vậy chúng tôi cần phải cải thiện cũng như tiến bộ hơn dựa trên những gì chúng tôi đã trải qua, đặc biệt là dựa trên thất bại tại kỳ CKTG năm nay".

LMHT: Thất bại tại CKTG, Faker ngầm ám chỉ về sự thay máu lực lượng của SKT T1 trong tương lai - Ảnh 3.

Theo Faker, thay đổi là điều quan trọng để SKT T1 có thể tiến bộ hơn tại các giải đấu quốc tế

Điều này cũng khiến cho các fan của SKT T1 khá hoang mang, khi mà quả thật, việc thay đổi đội hình hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi vào ngày 18/11 tới đây, cùng với Faker, những cái tên như Clid, Khan, Effort đều sẽ hết hạn hợp đồng, và có lẽ, quyết định về tương lai của họ sẽ sớm được đưa ra trong hai tuần tới đây. Bản thân Teddy là tuyển thủ duy nhất có hợp đồng tới hết năm 2020.

LMHT: Thất bại tại CKTG, Faker ngầm ám chỉ về sự thay máu lực lượng của SKT T1 trong tương lai - Ảnh 4.

Clid là một trong những tuyển thủ của SKT T1 sẽ hết hợp đồng vào ngày 18/11 tới đây

Ngay từ bây giờ, các fan hâm mộ đã bàn tán xôn xao về vấn đề này. Điển hình như ở vị trí hỗ trợ, Mata là người nhiều khả năng nhất sẽ không còn thi đấu trong màu áo SKT T1, hoặc có thể chuyển lên làm HLV nhất là sau màn trình diễn có phần rất xa với phong độ đỉnh cao của anh tại CKTG 2019. Effort tuy đã thể hiện được sự tiến bộ rất nhiều, thế nhưng bản lĩnh và tâm lý vẫn là những thứ mà anh chàng này phải cải thiện. Cũng khó trách, khi đây mới là kỳ CKTG đầu tiên của anh chàng trẻ tuổi này. Khan thi đấu tương đối xuất sắc tại kỳ CKTG này, tương tự như vậy là Clid và phải thừa nhận là cả hai vẫn đang làn hững người chơi sở hữu đẳng cấp cao nhất ở LCK tại vị trí của mình.