LMHT: "Thánh Yasuo" của Châu Âu nói gì khi đến Hàn Quốc tập huấn sau MSI 2018

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 06/06/2018 01:31 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau giải đấu, 2 tuyển thủ của Fnatic đã đến Hàn Quốc để trau dồi kỹ năng trước thềm giải mùa hè sắp tới. Một trong số họ là Caps, người đã nhận được biệt danh “Kiếm sĩ xuất sắc nhất Châu Âu” với màn thể hiện Yasuo tại MSI; và người còn lại là sOAZ, tuyển thủ kỳ cựu của Fnatic, người đã có rất nhiều pha thi đấu ấn tượng tại Chung Kết Thế Giới 2017 nhưng đáng tiếc là không được thi đấu nhiều tại MSI 2018.

Một giải đấu được tổ chức vào giữa mùa xuân và mùa hè, Mid-Season Invitational là một sự kiện Liên Minh Huyền Thoại hàng năm để đánh giá sức mạnh của những nhà vô địch ở các khu vực trước khi bước vào giải mùa hè và tiếp đến là Chung Kết Thế Giới. Là một cuộc họp mặt của các nhà vô địch, những trận đấu tại Mid-Season Invitational mang lại nhiều khoảnh khắc mãnh liệt và khó quên. Nhà vô địch của giải đấu, RNG, đã thể hiện được bộ mặt ấn tượng trong suốt khoảng thời gian giải đấu diễn ra. Điều tương tự cũng xảy ra với Kingzone DragonX, Á quân của giải đấu.

Tuy nhiên, có một đội tuyển khác lại đặc biệt gây ấn tượng với cá nhân tôi, đó là Fnatic của LCS Châu Âu. Những trận đấu có sự góp mặt của họ đã khiến khán giả cảm thấy vô cùng thú vị. Caps, người đã chứng minh Yasuo không chỉ là một vị tướng để đánh xếp hạng; Singed của Bwipo, người đã liên tục nhắm vào vị trí của Uzi; Broxah, người đã cướp được Baron tới 2 lần trong một trận đấu; Rekkles, người đã thi đấu rất cố gắng cùng với kinh nghiệm của anh; và cuối cùng, Hylissang, một người chơi hỗ trợ luôn âm thầm giúp đỡ toàn đội từ phía sau.

Mặc dù bị loại trong trận bán kết MSI, thế nhưng các tuyển thủ của Fnatic đều đã thi đấu hết sức mình và để lại được những ấn tượng khó quên.

Sau giải đấu, 2 tuyển thủ của Fnatic đã đến Hàn Quốc để trau dồi kỹ năng trước thềm giải mùa hè sắp tới. Một trong số họ là Caps, người đã nhận được biệt danh “Kiếm sĩ xuất sắc nhất Châu Âu” với màn thể hiện Yasuo tại MSI; và người còn lại là sOAZ, tuyển thủ kỳ cựu của Fnatic, người đã có rất nhiều pha thi đấu ấn tượng tại Chung Kết Thế Giới 2017 nhưng đáng tiếc là không được thi đấu nhiều tại MSI 2018.

Không lâu sau khi đến một khách sạn ở Guro, Hàn Quốc, 2 tuyển thủ đã gặp gỡ với chúng tôi để tham dự cuộc phỏng vấn.

Các bạn đã đến Hàn Quốc ngay sau khi trở về từ MSI. Chắc hẳn các bạn đang cảm thấy khá kiệt sức phải không?

Caps: Tôi đã rất nóng lòng (để cải thiện bản thân) sau MSI bởi lẽ chúng tôi đã không thi đấu tốt như những gì mà tôi kỳ vọng. Tôi muốn thi đấu tốt hơn nữa tại LCS Châu Âu mùa hè và cả Chung Kết Thế Giới, vì vậy tôi đã đến Hàn Quốc để tập huấn bất kể có mệt thế nào đi chăng nữa.

SOAZ: Đối với tôi, tôi đã không thi đấu quá nhiều tại MSI, vì vậy có lẽ dễ dàng hơn đối với tôi khi tới đây để tập luyện. Tôi ở trong một hoàn cảnh khác so với những người còn lại trong đội.

Các bạn đã quen với sự khác biệt múi giờ chưa?

SOAZ: Tôi đang cố gắng điều chỉnh thời gian ngủ của tôi ngày hôm nay, vì thế nên tôi vẫn chưa ngủ. Caps cũng muốn làm điều tương tự, nhưng rồi anh ấy lại ngủ thiếp đi 4 tiếng trước và tỉnh dậy để tham dự cuộc phỏng vấn này.

Tại MSI, các bạn đã để thua cả 2 trận đấu trong ngày đầu tiên của giai đoạn vòng bảng. Bầu không khí của toàn đội lúc đó là như thế nào?

Caps: Chắc chắn rằng chúng tôi đã cảm thấy rất tệ. Trong trận đầu tiên, tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể thắng, nhưng còn đối với thứ 2 thì cảm giác rất tệ bởi nó giống như chúng tôi không hề có bất cứ cơ hội nào để giành chiến thắng. Vào cuối ngày hôm đó, tôi cảm thấy rằng tất cả các vấn đề của chúng tôi đều đến từ giai đoạn cấm chọn và chúng tôi không thể thi đấu giống như những gì chúng tôi đã luyện tập. Chúng tôi cảm thấy đôi chút thất vọng bởi lẽ những trận đấu tập đã có kết quả khá tốt … nhưng chúng tôi đã cố hết sức để bình tĩnh vì đó là một giải đấu dài. Trong quá khứ, chúng tôi đã từng lọt qua vòng bảng sau khi có thành tích là 0-4. Vì vậy, chúng tôi biết rằng vẫn còn cơ hội để vượt qua vòng bảng.

SOAZ này, bạn đã có một chấn thương tay, và bạn đã chỉ thi đấu một vài trận tại MSI. Vậy bạn cảm thấy thế nào vì điều đó?

sOAZ: Tay của tôi đã bình phục được khoảng 3 tuần trước khi diễn ra MSI. Đội ngũ huấn luyện đã lựa chọn Bwipo thay vì tôi bởi tôi mới chỉ trở lại sau chân thương nên tôi đã không tham gia nhiều vào những trận đấu tập. Đội ngũ huấn luyện tin rằng đó là một quyết định chính xác.

Caps này, Yasuo của bạn đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong suốt giải đấu. Ở Hàn Quốc, người hâm mộ coi bạn là “Kiếm sĩ xuấ sắc nhất châu Âu“. Bạn nghĩ gì về điều này?

Caps: Mọi người nhận ra tôi trong mọi trận đấu xếp hạng mà tôi chơi, và họ đã đề nghị tôi chơi Yasuo (cười). Họ cũng gọi tôi là “cậu bé hạnh phúc Yasuo“. Điều đó thực sự rất buồn cười. Rất nhiều người đã nhận ra tôi bởi vì tôi chọn Yasuo, vì vậy tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Bạn có biết rằng Yasuo được coi là một vị tướng chắc chắn sẽ thua tại Hàn Quốc không?

Caps: Tôi không biết điều đó tại thời điểm tôi sử dụng vị tướng này.

Trong một cuộc phỏng vấn trước với Rekkles, anh ấy đã xếp hạng những xạ thủ từ khắp nơi trên thế giới, và anh ấy đã đặt Uzi lên đầu tiên. Trong suốt giải đấu vừa qua, Uzi đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc và giành được chức vô địch. Các bạn có suy nghĩ gì về điều này không?

Caps: Uzi luôn thi đấu rất tốt. Trong tất cả các giải đấu trước đó, anh ấy luôn là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất. Mặc dù anh ấy đã không giành được bất cứ danh hiệu nào cho đến năm nay … Tôi không chắc liệu meta hiện tại có phù hợp với anh ấy hay không hay là vì vị trí xạ thủ hiện đang là không cân bằng (cười).

Hiện tại có 3 hoặc 4 vị tướng xạ thủ đang rất mạnh, và bởi vì Uzi thực sự thi đấu rất tốt với tất cả những vị tướng đó, nên anh ấy đã có một tác động rất lớn đến tất cả các trận đấu. Tôi cảm thấy anh ấy thực sự thi đấu rất tuyệt với tất cả những vị tướng mạnh nhất. Anh ấy đã không sử dụng Ezreal trong khoảng thời gian đầu giải đấu, vì vậy chúng tôi đã nghĩ rằng đó là điểm yếu của anh ấy. Nhưng rồi cho đến những ngày cuối của giải đấu thì anh ấy lại sử dụng Ezreal và anh ấy đã làm rất tốt.

Trận bạn kết giữa Fnatic và RNG là một chủ đề khá nóng trong cộng đồng LMHT Hàn Quốc. Tại sao các bạn lại đưa ra sự lựa chọn Singed?

Caps: Singed là một kèo đấu tốt để đối đầu với Ornn và những vị tướng chống chịu khác. Chúng tôi nghĩ rằng Singed có thể đáp ứng được điều kiện dành chiến thắng của chúng tôi. Trước đó chúng tôi đã tập luyện Singed trong những trận đấu tập, và chúng tôi đã sẵn sàng để lôi quân bài này ra nếu như đối phương lựa chọn một vị tướng chống chịu ở đường trên. Tôi nghĩ Impact cũng đã sử dụng Singed khá nhiều.

Tại MSI, Broxah đã vài lần cướp được Baron – hầu hết là tự anh ấy làm điều đó. Tại Hàn Quốc, người hâm mộ đã tạo ra một meme với tên gọi là “Operation Broxah” cũng chỉ vì điều này.

Caps: Tôi nghĩ rằng những thành viên còn lại của đội cũng ở xung quanh đó. Tôi nhớ rằng đội đối phương đã dừng đánh Baron vì họ không muốn mạo hiểm, vì thế đó là một tình huống 50-50. Có 50% cơ hội thắng và 50% cơ hội thua, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ thua nếu như không nắm bắt được cơ hội đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất tin tưởng vào Broxah.

Bắt đầu thi đấu từ mùa 1, sOAZ là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Là một tuyển thủ kỳ cựu đã từng nếm trải cả thành công lẫn thất bại, chúng tôi đã khá tò mò rằng liệu những suy nghĩ của anh ấy có khác biệt nhiều so với những tuyển thủ trẻ tuổi hơn như Caps hay không. Vì vậy chúng tôi đã bắt đầu một trò chơi có tên gọi là “Khoảnh khắc của sự thật”.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những câu đó O X để xem các bạn cảm thấy như thế nào về những thứ được đưa ra. Nếu bạn đồng ý, hãy giơ tấm biển “O” và nếu như bạn không đồng ý, hãy giơ tấm biển “X”. Sẽ có tổng cộng bốn câu. Hãy giơ những tấm biển lên khi tôi đếm đến ba nhé …

Khá là thú vị đó …

Câu đầu tiên là: “Với đội hình và hoàn cảnh hiện tại của đội thì chúng tôi chắc chắn sẽ giành được chức vô địch Châu Âu trong mùa giải tiếp theo“.

Caps: Tôi giơ “O” bởi vì tôi tin rằng những kinh nhiệm mà chúng tôi thu được tại MSI có thể giúp chúng tôi rất nhiều tại LCS Châu Âu.

sOAZ: Mặc dù tôi không được thi đấu nhiều tại MSI nhưng tôi đã thấy được rất nhiều điều tại giải đấu này – từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Tôi chủ yếu chỉ nói chuyện với Rekkles về vấn đề của chúng tôi trong MSI cũng như những yếu tố khác. Mọi người đều có những ý kiến khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn phải ngồi lại với nhau trước giải mùa hè và bàn luận về những thứ mà chúng tôi cần cải thiện và thay đổi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nắm được những gì chúng tôi cần làm bởi vì tôi đã nhận ra được các vấn đề của đội khi nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc.

Đây là câu thứ hai: “Chúng tôi hoàn toàn có khả năng tiến đến trận Tứ Kết của Chung Kết Thế Giới”.

Chúng tôi biết mình cần phải làm những gì để thay đổi

“Chúng tôi khá hài lòng với kết quả tại MSI năm nay. Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn mong đợi”.

Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế

Caps: Hy vọng của tôi khi tiến đến MSI năm nay là chúng tôi có thể hạ gục được một đội tuyển Hàn Quốc, Kingzone. Nhưng cuối cùng họ đã thua RNG … vì vậy tôi muốn có được một trận đấu khả quan hơn trước RNG, khiến cho kết quả sát sao hơn hoặc ít nhất là có một ván đấu thắng lợi trước họ.

Câu cuối cùng là: “Thành thật mà nói, nếu như chúng tôi gặp Kingzone hay Flash Wolves thay vì RNG thì chúng tôi đã có thể lọt vào trận chung kết”.

sOAZ: Chúng tôi có thể giành chiến thắng trước Flash Wolves nhưng chúng tôi sẽ thua Kingzone.

Caps: Thực ra thì tôi cũng có cùng quan điểm như vậy. Tôi nghĩ rằng lẽ ra chúng tôi đã có nhiều cơ hội lọt vào trận chung kết hơn.

Qua Bài kiểm tra O X, chúng tôi đã có thể nhận ra rằng Caps và sOAZ đã có những quan điểm tương tự nhau – hơn là những gì mà chúng tôi đã hình dung – khi mà sự nghiệp của sOAZ là lâu hơn so với Caps. Bây giờ là lúc để xem liệu hai người họ có trung thực với nhau và với những thành viên còn lại của đội hay không, với sự giúp đỡ của máy phát hiện lời nói dối cực kỳ chính xác và không thể tin được của chúng tôi.

Bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng cỗ máy này để biết được sự thật từ cả 2 bạn. Hãy đặt tay lên máy và hy vọng về những điều tốt nhất. Người đầu tiên sẽ là Caps.

Tôi hoàn toàn không hề lo lắng

“Thành thực mà nói, tôi giỏi hơn Perkz”

Caps: Đúng vậy.

Kết quả: Nói dối! – Có phải rằng Caps khá sợ Perkz?

Caps: Woah!

… Bạn muốn nói gì không?

Caps: …

sOAZ: Perkz sẽ gọi cậu ngay bây giờ! (Cười)

Đây là câu hỏi thứ hai: “Mặc dù không phải là thường xuyên, thế nhưng mỗi khi thất bại thì luôn có một người để tôi đổ lỗi“.

Caps: Không đúng.

Kết quả: Trung thực! – Caps không phải là một người hay đổ lỗi

Caps: Có thể là Rekkles. (Cười)

Tôi là thành viên quan trọng nhất trong đội“.

Caps: Không đúng.

Kết quả: Trung thực! – Mọi thành viên của Fnatic đều quan trọng

Caps: Có thể là Rekkles, nhưng tôi không nghĩ rằng có ai đó là đặc biệt quan trọng. Bạn biết đấy, đây là một trò chơi tập thể. Tất cả mọi người đều quan trọng như nhau.

Có một thành viên trong đội mà tôi thực sự rất thích … nhiều hơn là tôi nghĩ“.

Caps: Tôi chỉ thích họ với tư cách là những người đồng đội thôi. (Cười)

Kết quả: Trung thực!

Caps, bạn là một người rất thật thà khi chỉ nói dối 1 lần trong tổng số 4 câu hỏi. SOAZ, bạn là người tiếp theo đấy.

Câu hỏi đầu tiên là: “Trong số những trận đấu FNC thất bại tại MSI, tôi nghĩ chúng tôi đã có thể giành chiến thắng một vài trận trong số đó nếu như tôi thi đấu thay Bwipo“.

sOAZ: Chúng tôi có lối chơi khác nhau, vì vậy chúng tôi thi đấu cũng khác nhau. Sẽ rất khó để so sánh tôi với anh ấy.

OK. Vậy chúng tôi sẽ thay đổi câu hỏi đi đôi chút: “Trong khi theo dõi các trận đấu, đã có rất nhiều khoảnh khắc khiến tôi suy nghĩ rằng ‘Ugh, lẽ ra tôi phải được thi đấu trong tình huống đó’“.

sOAZ: Đúng vậy. (Cười)

Kết quả: Trung thực! – sOAZ đã được ở ngoài và theo dõi toàn đội thi đấu

“Fnatic sẽ không được như bây giờ nếu như không có tôi. Tôi là một thành viên chủ chốt của đội”.

sOAZ: Đúng vậy. Ngay cả khi tôi được thay thế thì điều đó sẽ mất một khoảng thời gian rất dài.

Kết quả: Trung thực! – sOAZ là một thành viên rất cần thiết trong đội

Tôi chưa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Sẽ có một lúc nào đó trong tương lai nơi mà tôi còn có thể thi đấu tốt hơn nữa“.

sOAZ: Đúng vậy.

Kết quả: Trung thực! – Tôi sẽ tiếp tục cải thiện bản thân

Chúng tôi thực sự rất muốn bạn nói rằng: “Tôi thích đàn ông“.

sOAZ: Không đời nào!

Kết quả: Trung thực! – Bạn biết đấy, tôi có bạn gái mà!

Chỉ nói dối 1 trong tổng số 8 lần, Caps sOAZ là một trong những người thành thực nhất mà tôi từng thấy – hoặc có lẽ chiếc máy này không xịn như những gì chúng tôi đã kỳ vọng.

Tiếp sau Khoảnh khắc của sự thật, chúng tôi đã quyết định hỏi thêm một vài câu hỏi, vì chúng tôi đã bị ấn tượng bởi những câu trả lời sâu sắc và chu đáo của họ trước khi đến trò chơi nói dối. Ý kiến ​​của họ về những meme trong quá khứ cũng như khoảng thời gian gần đây là gì? FNC sẽ tiến bộ như thế nào trước khi bước vào mùa giải mới?

SOAZ này, bạn có khá nhiều meme về dog champ của riêng bản thân mình phải không?

sOAZ: Ngay cả những người hâm mộ ở Hàn Quốc cũng biết điều đó sao? (Cười).

Tất cả mọi người trên thế giới đều biết về chúng – và tôi khá tò mò rằng liệu có vị tướng nào trong meta hiện tại được bạn xem như là dog champ?

sOAZ: Có lẽ đó sẽ là Shen. Mặc dù anh ấy là một vị tướng tùy thuộc vào từng tình huống, nhưng nếu như bạn thi đấu tốt … à, tôi không nghĩ rằng Shen là một “dog champ”.

Vậy đâu mới là vị tướng như vậy?

sOAZ: Thật ra, khi bạn đối đầu với một đội tuyển mạnh, thì Shen là một “dog champ”. Anh ấy không thể tự làm được điều gì trong tình huống đó. Anh ấy là một vị tướng theo lối chơi đồng đội.

Còn về River Shen thì sao?

sOAZ: River Shen? Để kiểm soát con Cua Kỳ Cục sao? (Cười) Hmm … hiện tại, mỗi người đi rừng đều cố gắng hết sức để bảo vệ càng nhiều tài nguyên rừng và Cua Kỳ Cục càng tốt, và tôi hy vọng một sự thay đổi sẽ được thực hiện. Tôi hiểu rằng họ [Riot] muốn làm cho trò chơi trở nên năng động hơn bằng cách thêm nhiều hành động chiến đấu hơn vào trò chơi. Nhưng để có thể khiến cho nó trở thành “3 vs 3 all in” ở cấp độ 2, để rồi một đội tuyển phải nhận thất bại vì điều đó thì tôi không nghĩ rằng trò chơi nên phát triển theo hướng đó. (Cười)

Ở Fnatic, có một sự pha trộn giữa những tuyển thủ kỳ cựu và những tân binh trong đội hình. Trong quá trình phản hồi hoặc thảo luận, có nhiều xung đột xảy ra giữa 2 loại tuyển thủ không?

sOAZ: Tôi không nghĩ rằng sự khác biệt giữa những người chơi đến từ đó. Tôi nghĩ rằng mọi tuyển thủ đều có quan điểm khác nhau về cách chơi. Ví dụ: một số tuyển thủ có thể sẽ xem LCK nhiều hơn LCS, trong khi một số người lại thích xem LPL hơn. Mỗi tuyển thủ đều có một ý kiến khác nhau, và tôi không nghĩ sự khác biệt thực sự đến từ việc là một tuyển thủ hay là một tân binh.

Vậy có nhiều cuộc tranh luận xảy ra không?

sOAZ: Đối với chúng tôi, luôn có những mâu thuẫn liên quan đến cách chơi trò chơi – kể từ khi tôi tham gia một năm rưỡi trước. Nhưng một lần nữa, tôi nghĩ đây là trường hợp của mọi đội tuyển. Tuyển thủ và huấn luyện viên có những ý kiến khác nhau, vì vậy tốt nhất là nên tìm ra một điểm chung. Việc tranh luận để có thể tiến bộ cũng là một điều tốt .. nhưng bạn phải giữ nó theo chiều hướng tích cực.

Caps: Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả mọi người đều không thể luôn đồng ý với nhau, bất kể bạn là một tuyển thủ kỳ cựu hay tân binh. Có thể những tuyển thủ kỳ cựu có thể xử lý những cuộc tranh cãi giỏi hơn. Nhưng rốt cuộc thì mọi người đều có những ý kiến khác nhau.

Ai là shot caller của đội vậy?

Caps: Trong giai đoạn đầu trận thì đó là tôi và Broxah bởi khoảng thời gian này thường xoay quanh người đi rừng và đường giữa. Nhưng sau giai đoạn đầu trận, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể đưa ra những lời kêu gọi – đặc biệt là những người đang dẫn trước đối thủ đi cùng đường.

Các bạn có coi đối tuyển nào là đối thủ thực sự trong mùa giải sắp tới không?

Caps: Có rất nhiều đội. Chẳng hạn như G2, họ là một đội mạnh. Và mặc dù Misfits đã thi đấu không tốt trong mùa giải vừa qua, thế nhưng họ luôn là một đội mạnh, và họ sẽ trở lại với một đội hình 8 người trong giải mùa hè. Ngoài ra thì có Schalke, đội có một xạ thủ đã từng mắc phải những sai lầm của tân binh, thế nhưng tôi tin rằng cái tên ấy sẽ thi đấu tốt hơn trong giải mùa hè. Điều này cũng tương tự với Splyce – tôi nghĩ những tân binh của họ sẽ thi đấu tốt hơn trong mùa giải tiếp hơn.

sOAZ: Không có một đội cụ thể nào cả bởi chúng tôi sẽ phải đánh bại tất cả mới có thể vươn lên đến đỉnh cao.

Để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, các bạn sẻ tập trung vào khía cạnh nào? Các bạn nghĩ mình cần phải cải thiện điều gì?

sOAZ: Bởi vì chúng tôi đang ở Hàn Quốc nên đội của chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để bàn luận về kỳ MSI vừa qua. Do đó chúng tôi vẫn chưa đi đến kết luận rằng chúng tôi nên cải thiện điều gì. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, điều lớn nhất mà chúng tôi đang mắc phải đó là những vấn đề “cơ bản”. Chúng tôi cần cải thiện khả năng kiểm soát tầm nhìn. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trong giai đoạn giữa và cuối trận bởi chúng tôi đã không thi đấu xoay quanh tầm nhìn mà chúng tôi có.

Tôi nghĩ 3 điều lớn nhất mà chúng tôi có thể cải thiện là: những vấn đề cơ bản, giao tiếp và số lượng tướng có thể sử dụng. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải tìm một cách mới và tốt hơn để luyện tập để chúng tôi có thể cải thiện.

Caps: Tôi nghĩ một trong những điều mà chúng tôi có thể cải thiện là số lượng tướng có thể sử dụng. Tại CKTG và MSI năm ngoái, chúng tôi đã có vấn đề liên quan đến số lượng tướng có thể sử dụng. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc chắn làm thế nào để có thể cải thiện nó một cách hiệu quả, bởi meta liên tục thay đổi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải luyện tập nhiều vị tướng khác nhau, bởi lẽ sẽ là một cảm giác vô cùng tệ hại khi bạn bước lên sân khấu quốc tế và không hề thuận tay với những vị tướng đang thuộc meta.

Sau kỳ MSI vừa qua, các bạn có rất nhiều người hâm mộ tại Hàn Quốc và trên toàn thế giới. Vậy các bạn có lời nào muốn gửi đến họ không?

Caps: Tôi muốn nói rằng cảm ơn các bạn. Trong tất cả những trận đấu mà tôi chơi tại đây, mọi người đều nhận ra tôi và nói rằng “Này, bạn là Caps của Fnatic! Tôi đã nhìn thấy bạn tại MSI“. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người.

sOAZ: Lần đầu tôi tới Hàn Quốc là năm tôi 18 tuổi. Tôi đã tới Busan, và tôi đã gặp rất nhiều người hâm mộ Hàn Quốc tại đó. Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều rất tuyệt. Trong tất cả những nơi mà tôi đã đi qua thì Hàn Quốc và Nhật Bản là những nơi tuyệt vời nhất.

Vậy tại sao bạn không chuyển đến sống ở đây?

sOAZ: Nhưng tôi không nói được tiếng Hàn (cười).