LMHT: Thắng 6 trận liên tiếp, ngôi sao SKT T1 vẫn nghĩ rằng cả đội mình chưa đạt được 100% phong độ

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2017 06:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tôi thấy đội tuyển còn chưa đạt 100% phong độ. Chúng tôi luôn chuẩn bị cho mỗi trận đấu với tâm lý rằng nếu đội bạn chơi tốt thì chúng tôi sẽ thua.

Dù mới bắt đầu không lâu, LCK Mùa Hè 2017 đã vào guồng với những trận đấu vô cùng hấp dẫn. Sau trận thua tan nát ngay ngày đầu ra quân, SKT T1 đã lấy lại vị thế của mình với 6 chiến thắng liên tiếp. Nhờ đó, Faker và những người đồng đội của mình đang vững chắc trên Top 1 bảng xếp hạng. Tuy nhiên, KT Rolster và Samsung Galaxy cũng tỏ rõ mình "không phải dạng vừa" khi chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3 với 5 chiến thắng.

Mặc dù vậy, xạ thủ chủ lực của SKTelecom T1 vẫn nghĩ rằng phong độ hiện tại của mình và cả đội vẫn chưa đạt 100%. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Inven Park Boom, xạ thủ Bae “Bang” Jun-sik của SKT T1 đã tiết lộ rằng họ luôn phải đối mặt với khả năng thua trận khi bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Bất chấp việc SKT T1 đang thống trị các giải đấu quốc tế, Bang vẫn thấy rằng mình và đồng đội còn phải cố gắng rất nhiều.

”Tôi thấy đội tuyển còn chưa đạt 100% phong độ. Chúng tôi luôn chuẩn bị cho mỗi trận đấu với tâm lý rằng nếu đội bạn chơi tốt thì chúng tôi sẽ thua. Nếu chúng tôi đạt 100% phong độ thì tôi tin rằng SKT T1 có thể dành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Vì vậy mục tiêu số một hiện giờ là đạt 100% phong độ.”

Vào ngày chủ nhật vừa rồi, SKT T1 đã giành chiến thắng trước Afreeca Freecs nhưng lại để thua ván đầu của trận đấu. Hiện giờ họ vẫn đang nằm trong số đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng, cho tới giờ, Bang vẫn luôn là người nói nhiều nhất về vấn đề SKT T1 chưa đạt được phong độ.

Trong trận đấu với Afreeca Freecs ngày chủ nhật, Bang đã thi đấu lần đầu tiên với Xayah trong khi đối thủ của họ lại chọn Kalista với ý đồ khắc chế Xayah nhờ độ cơ động của cô nàng. Bang lại nghĩ khác, “Nếu chỉ nhìn từ một phía thì khó xác định tướng nào khắc chế tướng nào trong LoL lắm. Việc Kalista có thể né được lông vũ của Xayah không quan trọng lắm đối với chúng tôi cho lắm. Tất nhiên là mỗi người có một góc nhìn riêng, góc nhìn của tuyển thủ, game thủ, bình luận viên,…rất khác nhau”.