LMHT: Tất cả tướng đánh xa Đường trên đều bị Riot Games 'dìm' thảm hại trong phiên bản 9.14

Phương Tranh  - Theo Helino | 18/07/2019 10:09 AM

Jayce, Kennen và Neeko - những vị tướng tay dài rất được ưa chuộng ở đường trên trong thời gian qua đã bị giảm sức mạnh đáng kể trong bản LMHT 9.14.

Vào đầu mùa giải năm nay, các làn đường đơn trong LMHT hầu như đều bị thống trị bởi những vị tướng hổ báo, thích giao tranh trực tiếp và đều là những lựa chọn linh hoạt, có thể chơi cho nhiều vị trí khác nhau. Các vị tướng như Aatrox, Irelia và Akali là những ví dụ điển hình trong khi Ryze là một lựa chọn khắc chế tương đối an toàn.

Những người chơi và các đội phát ốm vì bị đánh bại chỉ vì thua chất tướng cuối cùng đã tìm ra một giải pháp: chỉ cần "out-range" chúng (hiểu đơn giản là sử dụng những tướng có tầm đánh xa hơn). Các vị tướng tay dài như Jayce, Kennen và Neeko có thể bắt nạt những vị tướng hổ báo có tầm đánh thấp hơn ở đường trên một cách khá dễ dàng. Theo trang thống kê về LMHT gol.gg, Jayce và Neeko là hai trong số những lựa chọn tốt nhất trong lối chơi chuyên nghiệp từ đầu năm tới nay. Riot đã nhận thấy điều này và trong phiên bản 9.14, chúng đều phải nhận những nerf tương đối lớn.

LMHT: Tất cả tướng đánh xa Đường trên đều bị Riot Games dìm thảm hại trong phiên bản 9.14 - Ảnh 1.

Tuy nhiên đừng vội bi quan, những thay đổi này mục đích chủ yếu là nhắm vào lối chơi chuyên nghiệp. Theo ghi chú của phiên bản, "Một số ít tướng đường trên tay dài là lựa chọn thống trị trong lối chơi chuyên nghiệp vì sự kết hợp giữa hai trạng thái của chúng: là lựa chọn an toàn ngay từ đầu trong giai đoạn Cấm/Chọn và khả năng trừng phạt nặng nề những kèo đấu bất lợi trong giai đoạn đầu game". Riot Games đã chọn ra tay với ba vị tướng trên bởi chúng là sự kết hợp của những đòn đánh thường mạnh mẽ với cơ chế phá giao tranh cực hữu hiệu. Với mỗi tướng, mục tiêu chính của Riot là khiến chúng yếu hơn lúc đầu nhưng cho phép chúng thăng tiến sức mạnh tốt hơn.

LMHT: Tất cả tướng đánh xa Đường trên đều bị Riot Games dìm thảm hại trong phiên bản 9.14 - Ảnh 2.

Jayce chỉ đơn giản là bị nerf sát thương. Anh ta bị mất 4 sát thương cơ bản nhưng bù lại sát thương mỗi cấp lại được tăng lên một chút. Sát thương tăng chiêu Q – Cầu Sấm của Jayce bị mất tới 15 sát thương ở cấp độ 1, bị giảm cho tới cấp độ 4 và được tăng ở những cấp độ cuối – điều này sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn của anh ta giữa nửa đầu và nửa cuối trận đấu.

Kennen bị giảm đôi chút sát thương cơ bản lẫn tốc độ đánh cơ bản, mặc dù vậy sát thương mỗi cấp của hắn ta sẽ tăng khá đáng kể. Bên cạnh đó, chiêu E – Tốc Độ Sấm Sét của Kennen được tăng 10% tốc độ đánh cộng thêm. Kennen cuối game vẫn mạnh, nhưng trong số ba vị tướng tay dài thống trị đường trên này thì hắn ta là lựa chọn yếu nhất.

LMHT: Tất cả tướng đánh xa Đường trên đều bị Riot Games dìm thảm hại trong phiên bản 9.14 - Ảnh 3.

Cũng giống như hai tướng trên, Neeko bị giảm sát thương cơ bản và tốc độ đánh cơ bản, tuy nhiên theo thời gian của trận đấu điều này sẽ được bù đắp lại do sát thương mỗi cấp cũng như tốc độ đánh mỗi cấp đều tăng lên so với trước. Điều đó nói lên rằng những vị tướng này sẽ thăng tiến sức mạnh tốt hơn, nhưng chúng tôi không chắc chắn rằng liệu Neeko có còn là một hyper-carry cuối game nữa hay không. Hy vọng với những thay đổi này, cô ta sẽ không là lựa chọn ưu tiên bắt buộc trong những trận đấu chuyên nghiệp nữa và giành cơ hội xuất hiện cho thêm nhiều vị tướng khác.