LMHT: Sự trở lại của VCS Mùa Xuân 2019 sau Tết Nguyên Đán có gì đáng mong chờ?

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 09/02/2019 07:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cả 8 cái tên tham dự VCS Mùa Xuân 2019 đều mong muốn trở thành đại diện nước nhà tham dự giải đấu MSI 2019 được tổ chức tại Việt Nam.

Sau gần 2 tuần nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, VCS Mùa Xuân 2019 sẽ trở lại với người hâm mộ LMHT Việt Nam vào tuần sau. Các đội tuyển VCS đã có 1 quãng thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước khi bước vào giai đoạn nước rút của vòng bảng giai đoạn mùa Xuân.

LMHT: Sự trở lại của VCS Mùa Xuân 2019 sau Tết Nguyên Đán có gì đáng mong chờ? - Ảnh 1.

Và với việc MSI 2019 được tổ chức tại Việt Nam ở giai đoạn vòng khởi động và vòng bảng, cả 8 cái tên tham dự VCS Mùa Xuân 2019 đều mong muốn trở thành đại diện nước nhà tham dự giải đấu này.

Cuộc đấu trí giữa các HLV xuất sắc

VCS giờ đây không còn là giải đấu của những cá nhân tay to có thể gồng gánh cả đội, hay đơn giản là một đội tuyển hủy diệt tất cả nữa. Chất lượng VCS giờ đây đã được tăng lên đáng kể khi sự chuyên nghiệp về việc chỉ đạo của các huấn luyện viên ở khâu cấm chọn ngày càng được tăng thêm. Khi một CR ở cuối bảng xếp hạng cũng có thể đánh bại 1 ván đấu trước PVB đang ở ngôi đầu thì rõ ràng tầm ảnh hưởng từ các quyết định của những HLV VCS đang được khẳng định nhiều hơn.

LMHT: Sự trở lại của VCS Mùa Xuân 2019 sau Tết Nguyên Đán có gì đáng mong chờ? - Ảnh 2.

HLV Ren vẫn cho thấy sự xuất sắc trong việc cấm chọn của PVB

FFQ trình diễn một lối chơi kiểm soát triệt để trong tuần thi đấu đầu tiên mang đậm dấu ấn của HLV Aci,trong khi SGD thậm chí sẵn sàng thử nghiệm những tuyển thủ chơi ở những vị trí trái sở trường và nhận được trái ngọt trong tuần thi đấu thứ 2. Bên cạnh đó, PVB cùng HLV Ren vẫn tiếp tục khẳng định sức mạnh với sự đa dạng về mặt chiến thuật cũng như lượng tướng có thể sử dụng tốt ở tất cả các thành viên….Tất cả đang đem lại cho VCS những cuộc đấu trí thực sự căng thẳng giữa các HLV có tài.

Cuộc cạnh tranh cho tấm vé thông hành tới MSI 2019

Như đã nói, mặc dù chức vô địch VCS Mùa Xuân 2019 đồng nghĩa với 1 tấm vé tham dự MSI 2019, vậy nhưng việc giải đấu được tổ chức ở Việt Nam đã khiến chức vô địch VCS giờ đây có 1 ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Tham dự bất kỳ các giải đấu quốc tế đều là mong ước của các tuyển thủ VCS, và giờ họ thậm chí còn đứng trước cơ hội ngàn năm có một khi có thể chiến đấu với những cái tên hàng đầu thế giới trong sự cổ vũ của khán giả quê nhà.

LMHT: Sự trở lại của VCS Mùa Xuân 2019 sau Tết Nguyên Đán có gì đáng mong chờ? - Ảnh 3.

MSI 2019 sẽ có mặt tại Việt Nam!

Ý nghĩa của việc tham dự MSI giờ đây quan trọng đến mức nhiều đội tuyển đã tự rút ngắn kỳ nghỉ lễ để dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập, chuẩn bị thật tốt khi VCS trở lại. Cách đây gần 1 năm, VCS vinh dự được trở thành một khu vực riêng biệt so với GPL để sánh ngang những khu vực mạnh khác trên thế giới thì giờ đây, khi Việt Nam chính thức là một trong 2 nước đồng chủ nhà MSI 2019, cả 8 cái tên tham dự VCS Mùa Xuân 2019 sẽ nỗ lực tuyệt đối để đạt ngôi vị cao nhất.

Liệu GAM có "chìm nghỉm" cùng các tuyển thủ trẻ?

Nói đến MSI hay CKTG, hay thậm chí việc VCS được tách ra thành khu vực riêng như hiện tại cùng sự phát triển chóng mặt của nền LMHT Việt Nam, GAM sẽ được nhắc đến khá nhiều khi thành tích xuất sắc của họ trong năm 2017 là một trong những yếu tố đầu tiên của chuỗi Domino này. GAM mặc dù không còn sở hữu những cá nhân xuất sắc như Levi hay Optimus năm ấy, nhưng sự quan tâm dành cho thầy trò HLV Tinikun rõ ràng chưa bao giờ bị suy giảm.

LMHT: Sự trở lại của VCS Mùa Xuân 2019 sau Tết Nguyên Đán có gì đáng mong chờ? - Ảnh 4.

GAM hiện tại đem đến cho người hâm mộ nhiều hơn về sự lo lắng hơn là những tia hy vọng. Đội hình của họ kết hợp khá nửa vời giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Yin chưa bao giờ được thi đấu ở vị trí sở trường là xạ thủ, thế nhưng điều đáng lo ngại là hỗ trợ duy nhất của đội là Sya lại biến mất một cách bí ẩn. GAM đứng trước nguy cơ quá lớn vào việc phải cạnh tranh 1 tấm vé tránh tham dự vòng thăng hạng, nhất là khi SGD, EVS hay CR đang cho thấy những nỗ lực để vươn lên tại VCS mùa Xuân 2019.

Kiểm chứng sức mạnh thực sự của SGD

SGD xuất hiện tại VCS Mùa Xuân 2019 đồng nghĩa với việc người ta có thể thấy 4-5 đội có cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa giải này. SGD không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với đấu trường chuyên nghiệp, với 2 họng pháo từng có nhiều kinh nghiệm tham dự giải đấu này là xạ thủ Slayder cũng như đường giữa Optimus. Điểm đáng sợ mà SGD mang lại cho đối thủ của họ lại nằm ở khả năng cấm chọn, khi các giải pháp về cách vận hành chiến thuật với SGD là quá nhiều.

LMHT: Sự trở lại của VCS Mùa Xuân 2019 sau Tết Nguyên Đán có gì đáng mong chờ? - Ảnh 5.

Việc đưa Artemis vào thi đấu thay Darrys được coi là lựa chọn chính xác của đội tuyển SGD

Kể cả Hai, Hinn hay KaiZ cũng có thể trở thành ngôi sao của ván đấu. Và giờ đây, khi Artemis được sử dụng ngày càng nhiều với vai trò hoán đổi với Optimus, SGD cực khó để bị đánh bại 1 cách dễ dàng. FFQ đã gục ngã 0-2 trước SGD, và nếu đại diện tới từ Đăklăk có thể làm điều tương tự với PVB ở tuần đấu thứ 3 , SGD sẽ chính thức trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nói ra điều này có vẻ quá sớm bởi VCS còn đó là vòng Playoff nhưng với thực lực về đội hình cũng như chiến thuật khó bắt bài, người hâm mộ đang rất háo hức để chứng kiến sức mạnh thực sự của Optimus cùng các đồng đội khi VCS trở lại.

"Meta VCS" cực kỳ đáng xem

Các phiên bản kể từ 9.2 trở đi đang hướng người chơi tới việc giao tranh nhiều hơn cũng như kết thúc ván đấu nhanh hơn nữa, nhất là khi các trang bị mang thiên hướng tấn công được tăng đáng kể sức mạnh. Và khi nói đến giao tranh nhiều như cơm bữa, VCS chính là giải đấu cho bạn thấy đầy đủ màu sắc điều này. Mọi chỉ số cho thấy VCS là giải đấu đẫm máu bậc nhất thế giới trong vòng 2 năm trở lại đây.

Giao tranh nhiều bên cạnh tính chiến thuật ngày càng đề cao là bài toán không dễ xơi đối với các đội tuyển. Và khi mọi thứ trở nên quá bế tắc, những lựa chọn "dị" tới mức "cực dị" sẽ xuất hiện, đó là điều tất yếu. Karthus đi rừng, Elise hỗ trợ, Renekton đường giữa…là những lựa chọn đã xuất hiện ở các khu vực khác mà VCS sử dụng khá thành công trong khoảng thời gian gần đây. Biết đâu đó trong 1 ngày đẹp trời, một đội hình "Super Wombocombo" sẽ được một đội tuyển VCS nào đó sử dụng thành công. Đó sẽ là tiền đề để chúng ta tiếp tục khẳ ng định VCS là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.