LMHT: Sự thật đau lòng là những kẻ phá game chả chịu bất kỳ hình phạt nào từ Riot Games cả

A Đồi  - Theo Helino | 26/08/2019 07:53 PM

Quả thật hệ thống tố cáo và xử phạt của Riot Games đang làm cho người chơi thất vọng toàn tập khi những kẻ đáng bị ban nick thì lại chả bị động tới.

Hệ thống tố cáo của LMHT được coi như là một tính năng vô cùng tiến bộ khi nó giúp cho nhà phát hành có thể biết và xử lí những trường hợp người chơi có thái độ tiêu cực. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết mà thôi, thực tế thì hệ thống tố cáo này của Riot gần như không có tác dụng gì khi có quá nhiều trường hợp những kẻ phá game AFK, cố tình chết hay có thái độ tiêu cực vẫn không chịu án phạt gì.

LMHT: Sự thật đau lòng là những kẻ phá game chả chịu bất kỳ hình phạt nào từ Riot Games cả - Ảnh 1.

Hệ thống tố cáo chỉ mang tính tượng trưng mà thôi

Và mới đây nhất, game thủ đã phát hiện ra một kẻ phá game đích thực khi hắn ta cố tình AFK rồi lên đồ troll team. Có lẽ nếu game thủ này không xuất hiện trên stream của streamer IKeepItTaco, một boy one champ Jhin ở máy chủ Bắc Mỹ, thì có lẽ chả ai biết tới hắn. Khởi đầu từ việc bị bắt lẻ rồi sau đó anh chàng này liên tục chửi bới người chơi đường giữa và sau cùng là lên đồ troll team và AFK luôn ở căn cứ

LMHT: Sự thật đau lòng là những kẻ phá game chả chịu bất kỳ hình phạt nào từ Riot Games cả - Ảnh 2.

Và khi người ta tìm tới lịch sử đấu của anh chàng này thì quả thật choáng váng khi hắn ta AFK, phá game trong 7/10 trận gần nhất của mình. Không biết hệ thống xử phạt của Riot đang hoạt động kiểu gì khi mà game thủ tố cao không biết bao nhiêu lần những thành phần thái độ xấu như này nhưng chúng không hề nhận được bất cứ hình phạt nào.

LMHT: Sự thật đau lòng là những kẻ phá game chả chịu bất kỳ hình phạt nào từ Riot Games cả - Ảnh 3.

Lịch sử phá game dài dằng dặc của anh chàng kể trên nhưng thật kì lạ là hắn không bị ban nick

Sau khi trường hợp này được chia sẻ lên diễn đàn Reddit, rất nhiều người đã đồng tình và bày tỏ ý kiến rằng Riot Games nên cải thiện hệ thống xử phạt của mình. Không bao giờ có chuyện những kẻ phá game như vậy lại vẫn được chơi LMHT một cách bình thường cả, tình trạng này thật sự khiến cho trải nghiệm game của các game thủ khác bị ảnh hưởng rất nhiều.

LMHT: Sự thật đau lòng là những kẻ phá game chả chịu bất kỳ hình phạt nào từ Riot Games cả - Ảnh 4.

Riot nên để dành nhiều sự chú ý hơn vào hệ thống xử phạt đi chứ

Điều tuyệt vời nhất là họ dùng thời gian và nguồn lực để phát triển Thần Hỏa thay vì nâng cao trải nghiệm game. Bao nhiêu RP tôi phải dùng để có một hệ thống tố cao tốt hơn thay vì chỉ đi ban mấy thanh niên chửi bậy?

Ông nên cân nhắc mua RP đi

Bạn thấy đó, bạn chỉ có thể bị ban nếu toxic và chửi loạn trên khung chat

Không hẳn nhé, bạn chỉ bị ban khi nói ra mấy từ tục tĩu thôi, toxic thì chả sao đâu.

Có lẽ Riot Games nên chú tâm hơn nữa vào việc phát triển hiện thống xử phạt những kẻ phá game như trên, trải nghiệm game là thứ rất quan trọng và nó giúp cho game thủ quyết định là có nên chơi trò chơi này nữa hay không. Nếu tình trạng phá game vẫn nhởn nhơ như này thì quả thật những game thủ chân chính rồi cũng trở thành những thanh niên toxic mà thôi.