LMHT: Smeb bất ngờ điểm danh 2 tuyển thủ Đường Trên xuất sắc nhất LCK, không có ai của SKT

PhanhPhanh2412  - Theo Helino | 25/05/2018 03:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn Smeb trước khi giải mùa hè bắt đầu và nói về tình hình hiện tại cùng các dự định trong tương lai của đội tuyển.

Mùa Xuân năm nay là một mùa giải buồn vui lẫn lộn đối với tuyển thủ đường trên của KT Rolster, Song “Smeb” Kyung-ho. Sau khi thất bại trong việc giành vé tham dự CKTG 2017, KT vẫn quyết định gia hạn hợp đồng với cả năm thành viên. Đầu mùa giải 2018, KT đã gặp khá nhiều khó khăn khi để thua ngay trận ra quân. Sau đó họ đã lấy lại phong độ và đánh bại được kẻ thù truyền kiếp của mình, SKT T1.

KT đã đánh bại được SKT nhưng vẫn dừng chân sớm tại Play-offs
KT đã đánh bại được SKT nhưng vẫn dừng chân sớm tại Play-offs

Đồng thời KT cũng mở rộng được đội hình với nhiều tuyển thủ tài năng như Ucal hay Rush. Tuy nhiên họ lại dừng bước ở ngay trận bán kết của Play-offs trước Afreeca Freecs. Chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn Smeb trước khi giải mùa hè bắt đầu và nói về tình hình hiện tại cùng các dự định trong tương lai của đội tuyển.

Bạn đã làm gì từ khi giải Mùa Xuân kết thúc vậy?

- Tôi đang nghỉ ngơi, chơi vài trò chơi mới và dành thời gian thư giãn. Nhà tôi quê ở Seul nhưng đến giờ tôi mới có cơ hội nếm thử món mẹ nấu.

Smeb rất tiếc nuối vì KT chỉ đạt hạng ba
Smeb rất tiếc nuối vì KT chỉ đạt hạng ba

Bạn nghĩ sao về việc KT kết thúc giải LCK Mùa Xuân ở hạng ba?

- Tôi đã rất nuối tiếc. Chúng tôi đã cùng nhau cam kết rằng sẽ thi đấu tốt và thật chăm chỉ nhưng vẫn chỉ đạt hạng ba. Tuy nhiên, chuyện cũng đã rồi. Tôi sẽ giải quyết những tiếc nuối này trong giải mùa hè.

Đầu mùa giải, bạn đã nói rất nhiều lần rằng: “Đội tuyển vẫn đang cải thiện độ ăn ý của mình". Vậy hiện giờ nó ra sao rồi?

- Độ ăn ý của một đội tuyển phụ thuộc vào rất nhiều điều. Nếu nhìn tổng thể như giai đoạn cấm chọ thì chúng tôi đã làm rất tốt với tư cách một đội tuyển rồi. Nhưng về mặt phối hợp với nhau thì chúng tôi vẫn còn thiếu sót và có thể cải thiện thêm.

Smeb nói rằng việc đánh bại SKT là một thành công rất lớn tại LCK Mùa Xuân 2018
Smeb nói rằng việc đánh bại SKT là một thành công rất lớn tại LCK Mùa Xuân 2018

Các bạn đã có thể phá bỏ lời nguyền thua cuộc trước SKT trong giải Mùa Xuân lần này. Bạn thấy thế nào?

- Không chỉ cả đội tuyển mà tất cả những thành viên đều đã từng thất bại trước SKT. Đánh bại họ và lấy lại sự tự tin một lần nữa là một thành công rất lớn tại giải Mùa Xuân.

Bạn tiếc nuối trận đấu nào nhất tại giải mùa xuân?

- Đó chính là trận ra quân với AFs. Nếu mà chúng tôi thắng thì chúng tôi đã có động hơn trong giải Mùa Xuân lần này và đối thủ của chúng tôi sẽ không trở nên mạnh đến thế. Cá nhân tôi nghĩ rằng chiến thắng của AFs trước chúng tôi chính là lý do họ mạnh đến vậy ở giải Mùa Xuân năm nay.

Lý do KT thất bại trước AFs là vì không có đủ thời gian chuẩn bị
Lý do KT thất bại trước AFs là vì không có đủ thời gian chuẩn bị

Nhân nói tới AFs, bạn nghĩ thế nào khi phải dừng chân tại Play-offs vì họ?

- Chúng tôi đã không có đủ thời gian sau trận đấu với SKT. Không đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với AFs. Đồng thời cũng không có mục tiêu rõ ràng xem nên giữ lại cái gì và chiến thuật ra sao nữa.

Nếu mà vào được trận chung kết, bạn sẽ gặp những đồng đội cũ của mình ở ROX Tigers. Bạn có thấy rằng mình đã bỏ lỡ điều này không?

- Có, tất nhiên rồi. Đáng lẽ ra đó sẽ là một trận đấu vui vẻ. Lúc đó tôi đã cổ vũ cho Kuro rất nhiều nhưng tiếc là anh ấy lại không thắng. Tôi đã không còn tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội thi đấu với đồng đội cũ nữa. Tiếc nuối mãi chỉ làm cho tôi bực mình thêm thôi.

Smeb nói rằng Khan và Kiin chính là hai tuyển thủ đường trên có triển vọng nhất trong thời điểm hiện tại
Smeb nói rằng Khan và Kiin chính là hai tuyển thủ đường trên có triển vọng nhất trong thời điểm hiện tại

Bạn nghĩ sao về việc có rất nhiều tài năng ở đường trên xuất hiện trong mùa giải năm nay?

- Từ năm ngoái tôi đã bắt đầu xem xét và nghĩ rằng hiện giờ có rất nhiều tuyển thủ đường trên mới nổi và xuất sắc tại LCK rồi. Năm nay, các tuyển thủ đường trên vẫn tiếp tục là những người nổi bật nhất trong đội tuyển. Tôi cũng thi đấu tốt nữa. Việc tuân theo sự thay đổi không có gì là xấu cả.

Có rất nhiều điều có thể học hỏi từ các tuyển thủ mới nổi này. Khan và Kiin chính là hai tuyển thủ đường trên có triển vọng nhất ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung, những người khác cũng có phon độ tốt. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ để không bị bỏ lại phía sau.

Đối với Smeb, KT Rolster có một sức hút rất kỳ lạ
Đối với Smeb, KT Rolster có một sức hút rất kỳ lạ

Tính đến giờ bạn đã thi đấu được sáu năm rồi nhỉ? Bạn nghĩ sao về KT Rolster?

- Đây là một đội tuyển mà tôi có quãng thời gian khó khăn nhất khi thi đấu dưới màu áo của họ. Nhưng bản thân tôi vẫn thấy có một sức hút kỳ lạ với KT. Đội tuyển này chỉ có một hi vọng le lói để thành công nhưng tôi thấy nó như đội tuyển mà sẽ giúp tôi đạt được tất cả mục tiêu của mình vậy.

Năm nay tôi cũng được thăng lên làm đội trưởng nữa. Dạo gần đây tôi đã rất cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Năm nay Smeb đã trở thành đội trưởng của KT Rolster
Năm nay Smeb đã trở thành đội trưởng của KT Rolster

Bạn nghĩ sao về trách nhiệm của một người đội trưởng trong thể thao điện tử so với thể thao truyền thống?

- Tôi không nghĩ là mình có quyền nhiều lắm. Nhưng mà lúc bàn bạc trong nội bộ đội tuyển, lời nói của tôi vẫn có trọng lượng nhất định. Tôi luôn tin rằng nếu mà bạn thấy vui vẻ khi thi đấu, bạn sẽ làm tốt. Tôi muốn các thành viên còn lại cũng nghĩ như vậy nhưng chưa thể làm thế.

Hiện giờ với tư cách là đội trưởng, tôi đã có thể truyền bá tư tưởng này đến các thành viên khác và mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Những người trước kia khép kín đã cởi mở hơn và chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều với tư cách là một đội tuyển.

Hiện giờ Score và Deft đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều
Hiện giờ Score và Deft đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều

Deft chắc là cũng cởi mở hơn nhỉ?

- Theo cá nhân tôi thì cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Cả Score nữa.

Bạn nghĩ sao về Ucal, tân binh mới ra mắt vào Mùa Xuân năm nay? Tiềm năng của cậu ấy thế nào?

- Ucal có tiềm năng rất lớn. Có rất ít tuyển thủ có thể thi đấu tốt được như cậu ấy trong mùa giải năm nay. Ucal đã dành giải Mùa Xuân để làm quen với việc thi đấu chuyên nghiệp. Tại giải mùa hè, chúng ta sẽ thấy cậu ấy thi đấu với cả tâm lý của một tân binh lẫn sự trưởng thành của một tuyển thủ có kinh nghiệm.

Smeb rất mong chờ được đối đầu với The Shy tại Khu Vực Đại Chiến 2018
Smeb rất mong chờ được đối đầu với The Shy tại Khu Vực Đại Chiến 2018

Có đội nào bạn muốn gặp tại Khu Vực Đại Chiến 2018 không?

- Tôi muốn gặp Invictus Gaming. Ở đó có Rookie và tôi cũng muốn đi đường cùng The Shy nữa.

Bạn nghĩ sao về việc nhiều nhà phân tích nói rằng lượng tướng của bạn khá là hạn chế?

- Đúng là trong giải Mùa Xuân tôi có thi đấu như thế thật. Ở các đội tuyển trước đó, tôi thuờng sử dụng rất nhiều tướng khác nhau. Hiện giờ lối đánh của KT cũng thế. Bạn đánh ít tướng không có nghĩa là bạn kém đi. Bạn chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình nhờ vào việc sử dụng các tướng cụ thể mà thôi. Tất cả là do lối đánh khác nhau.

Chức vô địch CKTG vẫn là mục tiêu cuối cùng của Smeb
Chức vô địch CKTG vẫn là mục tiêu cuối cùng của Smeb

Mục tiêu của cá nhân bạn là gì? Chắc chắn vẫn là vô địch CKTG đúng không?

- Tôi luôn thấy lạ khi nghĩ về những mục tiêu của mình. Cứ như tôi không giành được hạng nhất là tôi thất bại vậy. Bạn không thể nào thất bại hoàn toàn được vì luôn có nhiều cơ hội khác xuất hiện. Tuy nhiên, việc giành chức vô địch CKTG chính là mục tiêu cuối cùng.

Bạn thấy sao về đội tuyển mới thăng hạng lên LCK, Griffin?

- Đây là một đội tuyển gồm các tân binh và tuyển thủ mới nổi. Họ sẽ có thể lật kèo vài lần nhờ sự tự tin của mình. Bạn cần phải chú ý đến họ. Griffin rất thích dùng các chiến thuật mới hoặc tướng dị nhưng ở LCK thì cấm chọn đã bị tiêu chuẩn hóa rồi. Nếu họ thử chiến thuật mới và thành công thì sẽ có thể lật kèo nhưng nếu thất bại thì có lẽ họ sẽ dần mất đi sự tự tin.

Smeb cũng đánh giá cao Griffin, đội tuyển mới thăng hạng LCK Mùa Hè 2018
Smeb cũng đánh giá cao Griffin, đội tuyển mới thăng hạng LCK Mùa Hè 2018

CKTG Năm nay sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc. Bạn thấy thế nào về việc này?

- Tôi không biết trận chung kết sẽ được tổ chức ở đâu nhưng nhà tôi ở ngay đối diện sân vận động Gocheok. Nó rất lớn, không biết họ có tổ chức trận chung kết ở đó không nhỉ? Tôi rất muốn vào đến trận chung kết và mời tất cả bạn bè đến để thể hiện tài năng của mình. Vì nó ở ngay đối diện nhà tôi mà, họ chỉ cần đi bộ sang thôi và thế là có một đống người hâm mộ rồi. Đúng là tôi hay suy nghĩ linh tinh mà *cười*.