LMHT - SKT Teddy: Tôi sẵn sàng chơi Yasuo, chỉ không biết đồng đội có tin tưởng tôi hay không thôi

Phương Tranh  - Theo Helino | 01/07/2019 03:47 PM

Xạ thủ Teddy của SKT tự tin vào khả năng chơi Yasuo đường trên của mình “tốt” như Khan chơi ADC vậy.

Vào ngày 29 tháng 6, SK Telecom T1 đã đánh bại Gen.G Esports với tỉ số 2-0. Sau chuỗi thua 5 trận liên tiếp, họ đã có liền 2 trận đấu chiến thắng ngọt ngào. Trong 4 ván đấu thắng lợi này, không thể không nhắc tới đóng góp to lớn của xạ thủ Teddy. Sau trận đấu, anh đã có cuộc phỏng vấn với Inven Global để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

LMHT - SKT Teddy: Tôi sẵn sàng chơi Yasuo, chỉ không biết đồng đội có tin tưởng tôi hay không thôi - Ảnh 1.

Chúc mừng các bạn một lần nữa chiến thắng ngày hôm nay. Các bạn đã thắng 2-0 trong tuần này và chiến thắng trong mọi ván đấu. Bạn cảm thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy tuyệt vời khi chúng tôi đã thắng 2-0 và không phạm phải sai lầm nào.

Bây giờ các bạn bắt đầu chuỗi thắng 2 game, nhưng chắc hẳn đã phải có những trở ngại tinh thần trong suốt chuỗi thua. Nó như nào vậy?

Chắc chắn là chúng tôi đã đánh mất tự tin trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi đã phạm sai lầm và các trận đấu đã không thành công. Nhưng mặt khác, vì đã có quá nhiều thất bại liên tiếp, chúng tôi không còn gì phải sợ nữa.

SKT dường như có chút ám ảnh với Sona. Tại sao vậy?

Khi chúng tôi chơi Sona lúc đấu tập, đối thủ không thể đối phó tốt với quân bài đó và chúng tôi có tỉ lệ thắng cao. Tôi nghĩ rằng có vẻ như vì thế mà chúng tôi đã quá tự tin với lựa chọn này bởi tỉ lệ thắng cao trong quá trình đấu tập.

Phiên bản 9.12 đã thay đổi đường dưới như thế nào?

Karma sau khi được buff trở nên mạnh mẽ hơn do đó nếu tôi đi cùng Karma, đường dưới có thể gánh team tốt hơn, còn lại không có gì khác biệt.

Effort đã vào sân trong trận đấu này, anh ấy khác Mata như thế nào?

Mata hổ báo hơn. Anh ấy ‘call team’ nhiều hơn. Nếu so sánh, Effort chơi chắc chắn và thiên về phòng thủ hơn. Cậu ấy giống như một tấm khiên không thể bị đẩy lùi. Có vẻ như Effort tự tin hơn khi chơi những tướng đỡ đòn tay ngắn và Mata thì thích chơi các tướng như Lux hay Yuumi.

LMHT - SKT Teddy: Tôi sẵn sàng chơi Yasuo, chỉ không biết đồng đội có tin tưởng tôi hay không thôi - Ảnh 2.

Các bạn sẽ bắt đầu Rift Rivals vào tuần tới. Có đội nào mà bạn muốn được đối đầu không?

Cũng không hẳn. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là nâng cao hiệu suất của chúng tôi nhiều nhất có thể.

FunPlus Phoenix Doinb nói rằng anh ấy muốn đối mặt với SKT. Anh ấy nói lý do là vì phong độ của SKT hiện tại không có vẻ như là rất tốt. Bạn có bất cứ điều gì muốn nói về điều đó không?

Tôi đoán là tôi không thể nói bất cứ điều gì vì đó là sự thật. (Cười) Nhưng chúng tôi đã có 2 chiến thắng liên tiếp và giờ đã tự tin hơn. Chúng tôi sẽ có thể mang đến những màn trình diễn tốt tại Rift Rivals.

Bạn có xem Perkz chọn Yasuo và chơi ở đường trên không?

Có, tôi có xem. (Bạn nghĩ bạn cũng có thể làm điều đó không?) Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể làm được điều đó, nhưng tôi không chắc là team tôi có tin tưởng không. (Cười) Khan chơi ADC cũng vậy.

Cuối cùng, bạn muốn nói gì với người hâm mộ?

Chuỗi thua của chúng tôi đã kéo quá dài. Giống như chúng tôi gặp khó khăn, người hâm mộ của chúng tôi cũng đã phải chật vật. Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi sẽ làm hết sức mình để giành chiến thắng nhiều nhất có thể trong các trận đấu còn lại, vì vậy hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn.