LMHT: SKT T1 lại thảm bại dưới tay Griffin, 'phù thủy' Kkoma đã hết phép?

MissingMiddle  - Theo Helino | 22/06/2019 07:58 PM

Với 4 trận thua liên tiếp, SKT T1 bị chỉ trích rất nhiều về khâu cấm chọn, tuy nhiên khi Kkoma trở lại banpick thì họ vẫn thua thảm Griffin

Ván 1

SKT T1 cải thiện một chút ở khâu cấm chọn khi mang ra bộ đôi khá khỏe hiện tại là Camille - Sejuani, tuy nhiên lại là Camille trong tay Khan thay vì đường giữa của Faker. Điều này khiến cho Faker không hề có sự chủ động ở giai đoạn đầu khi phải đối đầu với Aatrox, khiến cho SKT bị vượt lên ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên khi ở giai đoạn sau, 2 bên quăng game qua lại khiến cho trận đấu bị kéo dài lên tới 47 phút. Sau một pha quá rướn ăn Rồng ngàn tuổi, SKT mất 4 người và mất luôn ván 1 cho Griffin.

Ván 2

Dường như SKT muốn bỏ luôn ván đấu thứ 2 khi họ rút cả Faker lẫn Mata ra và để Gori và Effort vào đánh thay. Tuy nhiên thay người nhưng lối chơi của SKT không thay đổi, vẫn quá chậm và để đối phương lấn lướt rất nhiều, thậm chí Jayce của Sword còn lên Kiếm Muramana mà vẫn đề được Khan ở đường trên. Tới khi sức mạnh đội hình của Griffin quá vượt trội, SKT không hề có cơ hội trống trả và thất thủ hai trắng trước Griffin.

Highlights ván 2

Trận thua này của SKT là trận thua thứ năm liên tiếp của họ tại LCK mùa hè 2019, dường như ban huấn luyện của SKT đã làm mọi thứ có thể, họ thử sử dụng chiến thuật mới, thay người nhưng kết quả vẫn là thảm bại trước các đối thủ. Cái cần thay đổi nhất hiện tại của SKT là tư duy của các tuyển thủ, họ chơi quá chậm và bỏ lỡ nhiều cơ hội gây đột biến và đánh mất chiến thắng cực kì đáng tiếc.