LMHT: SKT T1 Faker - 'Tôi tự tin khi chơi mọi tướng và chả có áp lực gì cả'

A Đồi  - Theo Helino | 23/08/2019 11:30 AM

Sau chiến thắng trước Afreeca Freecs, Faker đang rất tự tin vào kỹ năng cá nhân của bản thân và các đồng đội.

Chiến thắng sát nút của SKT T1 trước Afreeca Freecs đã giúp cho Faker và những người đồng đội vượt qua kèo Bo3 đầy may rủi và tới với những trận Bo5 sở trường. Sau trận đấu thì hai thành viên chủ chốt của team là Faker và Khan đã có buổi phỏng vấn khá dài hơi với tờ Invenglobal.

LMHT: SKT T1 Faker - Tôi tự tin khi chơi mọi tướng và chả có áp lực gì cả - Ảnh 1.

Trận đấu có vẻ như rất khó khăn thì phải, mọi người nghĩ thế nào về chiến thắng này?

Khan: Chúng tôi bắt đầu vòng bảng ở nhóm dưới, vòng knock out cũng thế luôn nên tôi hi vọng rằng cả đội sẽ giữ được mạch chiến thắng này.

Faker: Hôm nay chúng tôi đã chiến thắng, cả đội sẽ đánh hay hơn ở trận tới.

Kk0ma nói rằng Afreeca Freecs chỉ có chiến thuật duy nhất là hổ báo đầu game, bạn cảm thấy thế nào về họ trong game 1?

Faker: Họ pick Qiyana hoàn toàn nằm trong dự đoán của chúng tôi, mọi thứ được triển khai tốt và chúng tôi tự tin thắng game 1.

LMHT: SKT T1 Faker - Tôi tự tin khi chơi mọi tướng và chả có áp lực gì cả - Ảnh 2.

Mọi thứ nằm trong tính toán của anh hết rồi - Faker said

Team của bạn đã thua ở game 2, mọi người rút ra được điều gì sau trận thua này không?

Khan: Afreeca Freecs rất thích chơi mấy con khỏe đầu trận, vì thế chúng tôi đã pick nhiều hơn những con bài mạnh đầu game để chống chọi lại.

Faker: Họ rất thích mấy con tướng áp đảo đường, vì thế chúng tôi đã chọn đội hình giao tranh sớm mạnh hơn để khắc chế lại.

(Hỏi Faker) Bạn hôm nay lần đầu sử dụng Renekton hay Qiyana, bạn có cảm thấy áp lực gì khi cầm chúng không?

Faker: Tôi tự tin chơi mọi con tướng và không hề có áp lực gì cả, mọi thứ rất thoải mái. Chỉ cần team có lợi thế là tướng nào tôi cũng chơi hết.

LMHT: SKT T1 Faker - Tôi tự tin khi chơi mọi tướng và chả có áp lực gì cả - Ảnh 3.

Renekton của Faker cũng cực kì khủng khiếp nhé

(Hỏi Khan) Bạn thì sao, Jax không phải là tướng quá hot nhưng bạn vẫn sử dụng khá thành công?

Khan: Thật ra tôi tập chơi Jax mấy ngày gần đây rất nhiều đó bởi nghĩ rằng họ sẽ ban những con tướng đường trên của tôi.

Có một vài lỗi cực kì lớn ở ván cuối, các bạn nghĩ sao về điều này?

Faker: Đúng là chúng tôi đánh khá lỗi ở ván 3, dù vậy thì khi chúng tôi không mắc lỗi nữa thì chiến thắng là điều khá đơn giản.

Các bạn mong chờ điều gì ở trận đấu với Sandbox Gaming?

Khan: Chúng tôi đã thắng bọn họ ở lần gần đây nhất, chúng tôi chỉ cần làm những điều cần thiết mà thôi.

Faker: Trận với Sandbox Gaming sẽ là Bo5, chúng tôi sẽ đánh hết sức và có được chiến thắng.

LMHT: SKT T1 Faker - Tôi tự tin khi chơi mọi tướng và chả có áp lực gì cả - Ảnh 4.

Faker và đồng đội đang rất tập trung cho việc vô địch LCK mùa hè này

Các bạn có điều gì nhắn nhủ tới fan hâm mộ không?

Khan: Khi tôi nghe Kk0ma nói là "bắt đầu ở nhóm dưới rồi vô địch" thì tôi nghĩ nó thật vớ vẩn, tuy nhiên giờ thì tôi đã vững niềm tin hơn rồi. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình với điều mình tin vào.

Faker: Chỉ còn 3 trận nữa thôi, chúng tôi sẽ cho fan hâm mộ thấy kết quả tốt nhất.