LMHT - SKT Faker: 'Tôi khá là chắc kèo về việc mình sẽ đạt MVP'

Phương Tranh  - Theo Helino | 05/07/2019 11:45 AM

Đây là cuộc họp báo của Faker và các thành viên đội tuyển SK Telecom T1 sau ngày đầu tiên của giải Rift Rivals 2019 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (4/7) của giải Rift Rivals 2019, SKT T1 đã có chiến thắng mở màn hết sức thuyết phục trước Flash Wolves. Sau trận đấu, đội đã cuộc họp báo trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

LMHT - SKT Faker: Tôi khá là chắc kèo về việc mình sẽ đạt MVP - Ảnh 1.

Clid, bạn đã chơi Sylas rừng ngày hôm nay. Sylas rừng là một lựa chọn phổ biến trong Xếp Hạng đơn thời gian gần đây.

Clid: Chúng tôi đã có kết quả tốt với Sylas, cả trong Xếp Hạng lẫn trong đấu tập. Sylas dường như. Sylas ngay lập tức được ưa thích do đó chúng tôi quyết định chọn hắn ta.

Sức mạnh của việc sử dụng Sylas đi rừng so với dùng hắn ta đi đường là gì?

Clid: Chọn Sylas cho phép chúng tôi giành lợi thế trong giai đoạn Cấm/Chọn, bởi hắn ta có thể dễ dàng đảo sang đường giữa, đường trên hoặc rừng. Tôi tin rằng hắn ta hiện chơi tốt hơn khi đi rừng.

Khan, nếu phải chọn một MVP cho ngày hôm nay thì bạn sẽ chọn ai trong số những người chơi của SKT?

Khan: Tôi tin rằng danh hiệu MVP nên được trao cho người chơi có đóng góp đáng kể vào chiến thắng của đội. Tuy nhiên, mọi tuyển thủ của chúng tôi đều thể hiện tốt trong ngày hôm nay, thay vì chỉ có một cá nhân tỏa sáng.

Nhưng nếu phải tặng MVP cho một ai… Tôi đã "ks" MVP của Faker trong suốt giải LCK. Do đó, lần này tôi sẽ tặng lại MVP cho Faker.

LMHT - SKT Faker: Tôi khá là chắc kèo về việc mình sẽ đạt MVP - Ảnh 2.

Faker, phản ứng của bạn với việc Khan tặng lại danh hiệu MVP là gì?

Faker: Tôi cũng nghĩ tôi là MVP.

Bạn đã gặp Flash Wolves một vài lần trong vài tuần qua và bạn có thành tích tốt khi đối đầu với họ. Thi đấu với Flash Wolves lần này so với MSI thì như thế nào?

Faker: Vào thời điểm MSI, Flash Wolves vừa giành chiến thắng trong giải mùa xuân và họ có vẻ tự tin, điều này phản ánh qua cách họ chơi. Tuy nhiên, tôi đã không cảm thấy như vậy về màn trình diễn của họ lần này. Đúng là đội tôi thi đấu không tốt [tại LCK], tuy nhiên, không khó để chống lại họ.

Các bạn sẽ đối đầu với Invictus Gaming. Quyết tâm của các bạn chống lại họ là gì?

Mata: Các đội MSI đã trải qua một tình huống tương tự – thi đấu kém hơn khi bắt đầu mùa giải nhưng dần hồi phục trong những tuần gần đây. Tôi nghĩ rằng chúng tôi và iG đang có tốc độ giống nhau. Nếu tôi phải tìm ra biến số khiến chúng tôi có lợi thế, đó sẽ là việc Rookie gia nhập đội hình vào những phút cuối cùng.

Teddy, bạn cảm thấy giải đấu như thế nào cho đến nay?

Teddy: Tôi cảm thấy thật tuyệt, trận đấu đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt hơn nữa trong suốt phần còn lại của giải đấu.

Clid, bạn đã thi đấu tại LPL trước đây. Kinh nghiệm đó có giúp ích được gì khi bạn chuẩn bị cho Rift Rivals không?

Clid: tôi đã có một thời gian ở Trung Quốc và thi đấu tại LPL trong một năm. Tôi không cần thiết phải nói rằng nó mang lại cho tôi lợi thế lớn đến như nào. Tôi đoán rằng thời gian tại Trung Quốc giúp tôi quen thuộc với kiểu chơi nào mà họ thích, vì vậy đó sẽ là một lợi thế nhỏ.