LMHT: Sau tất cả, cuối cùng thì Faker cũng thổ lộ kế hoạch chuẩn bị đi hẹn hò của mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/07/2017 01:37 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker sẽ tính chuyện hẹn hò nếu thời gian cho phép.

Ngày hôm qua, LPL và LMS đã có một cuộc đại chiến đầy căng thẳng để tranh vé vào trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại Khu Vực Đại Chiến với LCK. Trong lúc đó, fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Đài Loan lại có cơ hội được gặp mặt và trò chuyện trực tiếp với các ngôi sao của SKT T1. Tại đây, rất nhiều chuyện đã được Faker thổ lộ.

Bạn nghĩ thế nào về giải Khu Vực Đại Chiến lần này? Bạn thấy sao về người hâm mộ ở Đài Loan?

- Giải Khu Vực Đại Chiến không khác các giải đấu quốc tế còn lại là mấy. Ý tưởng của nó là để các đội từ LCK, LMS và LPL thi đấu với nhau vì lòng tự hào khu vực. Thật ra thì chúng tôi cũng đã đấu với nhau tại giải CKTG và MSI rồi. Cảm giác đều như nhau cả. Khi tôi gặp người hâm mộ ở đây tôi thấy họ rất giống người hâm mộ ở Hàn Quốc. Có nhiều người hâm mộ nữ ở đây lắm, họ cũng nhiệt tình như bên Hàn Quốc.

Nãy tôi có gặp bà của bạn, hình như cả nhà bạn đều qua đây đúng không?

- Bà của tôi tự hào về tôi lắm. Do Đài Loan gần Hàn Quốc nên cả gia đình của tôi đã qua đây để cổ vũ cho tôi và đi du lịch nữa. Tôi không thể đi cùng họ vì lịch thi đấu nhưng mà họ cũng chẳng để phí thời gian đâu. Mọi người đi thăm được nhiều địa điểm lắm rồi.

Bạn thấy thế nào về các đội ở LPL và LMS? Còn nữa, bạn có suy nghĩ gì về giải Khu Vực Đại Chiến giữa Châu Âu và Bắc Mỹ không?

- Cho tới giờ thì chúng tôi đã thi đấu với họ hai trận và thắng cả hai nên là khó nói lắm. Các đội LMS đang thi đấu rất tốt, nhưng mà tôi không quan tâm đến việc ai sẽ thắng trong trận đấu giữa LMS và LPL lắm. Còn về Bắc Mỹ và Châu Âu thì tôi mới xem được có một hay hai trận thôi.

Ở CKTG năm ngoái, mặc dù Bắc Mỹ có kết quả thi đấu khá tệ nhưng sau khi thi đấu với họ tôi lại thấy các đội Bắc Mỹ mạnh hơn Châu Âu một chút và kết quả cuối cùng đã phản ảnh đúng điều đó khi Bắc Mỹ đã giành chức vô địch giải đấu lần này.

Bạn thấy có khu vực nào xứng đáng là đối thủ của Hàn Quốc không?

- Tôi nghĩ là không, chưa có khu vực nào đủ sức đe doạ Hàn Quốc cả.

Dạo này bạn rất hay nhắn tin trong lúc stream. Bạn đang hẹn hò sao?

- Không, tôi chưa từng hẹn hò ai cả. Lí do tôi nhìn vào điện thoại là tại vì phải đợi quá lâu mới có trận đấu khi chơi xếp hạng đơn. Nhưng mà giờ thì tôi cũng muốn thử đi hẹn hò…Nếu có thời gian thì tôi sẽ tính đến chuyện này.

Ngoại trừ các công việc liên quan tới thể thao điện tử. Bạn muốn làm gì sau khi giải nghệ?

- Tôi chưa từng nghĩ về việc này vì hiện giờ tôi toàn tập trung vào việc thi đấu. Khi giải nghệ thì chắc chắn tôi sẽ làm công việc liên quan tới thể thao điện tử. Nếu không làm về ngành này thì tôi muốn làm ở ngành liên quan tới cả khoa học và con người. Việc nào mà liên quan tới nghiên cứu não người ấy.

Bạn có lời gì muốn gửi tới người hâm mộ không?

- Tôi mới tham gia một buổi gặp mặt người hâm mộ xong. Người hâm mộ Đài Loan cũng nhiều như Hàn Quốc vậy, họ đều rất đam mê Liên Minh Huyền Thoại. Tôi rất biết ơn mọi người đã cổ vũ cho mình và đội tuyển.