LMHT: Riot xác nhận ARURF sẽ trở lại trong năm 2019, Twisted Treeline và chế độ rank 3vs3 bị khai tử

Loris CarryUs  - Theo Helino | 01/08/2019 12:27 PM

Không phụ lòng mong mỏi của cộng đồng game thủ, Riot Games đã chính thức xác nhận mở lại chế độ ARURF ngay trong năm 2019 này.

ARURF là một trong những chế độ chơi được yêu thích nhất LMHT, và gần như mỗi năm, Riot Games đều đem chế độ chơi này quay trở lại ít nhất một lần do sự kêu gọi cuồng nhiệt đến từ cộng đồng game thủ.

Trong mùa giải 2019, ARURF đã trở lại ở bản 9.2, với một tên gọi khác là ARURF+, do có thêm rất nhiều thay đổi trong lối chơi so với bản ARURF thông thường: Chẳng hạn như việc loại bỏ phép bổ trợ dịch chuyển và thay bằng Súng bắn tướng.

Thêm vào đó, NSX của LMHT cũng chỉnh sửa cơ chế bùa lợi với Rồng Ngàn Tuổi xuất hiện phút thứ 6 và baron đi kèm với Sứ Giả Khe Nứt. Chính điều này đã bị cộng đồng lên án rất nhiều vì bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi quá lỗi, gần như có khả năng kết thúc trận đấu ngay lập tức nếu sở hữu.

Sự thành công của ARURF+ tiếp tục khiến cho rất nhiều game thủ bày tỏ nguyện vọng được trải nghiệm lại chế độ chơi này một lần nữa trong tương lai gần, và rất như bức "tâm thư" đã được gửi về hòm mail của Riot Games. Để đáp lại nguyện vọng của cộng đồng game thủ, mới đây, cha đẻ của LMHT đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin "mở lại ARURF" trong năm 2019:

LMHT: Riot xác nhận ARURF sẽ trở lại trong năm 2019, Twisted Treeline và chế độ rank 3vs3 bị khai tử - Ảnh 2.

"URF luôn là chế độ thay thế phổ biến nhất của chúng tôi (mặc dù TFT đang dần thay thế nó). Và chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi khá lớn vào đầu năm nay khi vận hành ARURF +. Từ những thay đổi về lối chơi, chúng tôi hiện đang có kế hoạch giữ lại Catapult of Champions (Súng bắn tướng) vì tính năng này giúp tăng tốc độ trận đấu và cho phép giao tranh tổng diễn ra thường xuyên hơn. Rồng ngàn tuổi cũng là một chi tiết khá thú vị trong chế độ chơi này, nhưng chúng tôi cần đảm bảo rằng nó sẽ không mang lại sức mạnh chênh lệch quá đáng ngay từ giai đoạn mid-game, vì vậy nó sẽ có một vài điều chỉnh.

Nhưng thay đổi lớn nhất không nằm ở các tính năng trò chơi, mà là việc chúng tôi đã thay đổi thời lượng duy trì nó. Trước đây, lần mở ARURF lâu dài nhất của chúng tôi là 16 ngày, nhưng lần này (vào đầu năm nay) chúng tôi đã để nó chạy liên tục trong 42 ngày. Trong thời gian này, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người chơi lao vào những cuộc đấu URF cho đến tận ngày cuối cùng, và một khi chúng tôi tắt chế độ này đi, mọi thứ mới trở lại bình thường.

Chúng tôi cho rằng URF là ví dụ tốt nhất về một chế độ chơi luôn tạo được sự hứng thú mỗi khi nó được mở trở lại, và tôi xin vui mừng thông báo rằng một số biến thể của URF (Như ARURF hay ARURF +) chắc chắn sẽ trở lại một lần nữa, trong năm nay."

LMHT: Riot xác nhận ARURF sẽ trở lại trong năm 2019, Twisted Treeline và chế độ rank 3vs3 bị khai tử - Ảnh 3.

Hiện tại đã là tháng 8 rồi, không lâu nữa thôi là chúng ta sẽ chào tạm biệt năm 2019. Với việc các giải đấu lớn đang đi đến giai đoạn cao trào, có lẽ ARURF sẽ không thể ra mắt trước khi CKTG 2019 kết thúc. Nhiều khả năng, chế độ này sẽ được mở lại vào sự kiện giáng sinh, như một lời tri ân dành cho game thủ sau một mùa giải 2019 rất nhiều biến động và thăng trầm của LMHT.

Bên cạnh tin vui về sự trở lại của ARURF, thì cộng đồng LMHT cũng sẽ phải đón nhận một thông tin khá sốc. Đó là việc Bản đồ Twisted Treeline cùng chế độ chơi 3vs3 sẽ bị khai tử sau khi mùa giải 2019 kết thúc, tương tự như chế độ Cướp cờ.

LMHT: Riot xác nhận ARURF sẽ trở lại trong năm 2019, Twisted Treeline và chế độ rank 3vs3 bị khai tử - Ảnh 4.

Chế độ Xếp hạng 3vs3 cũng sẽ bị thay thế bởi chế độ Xếp hạng của Đấu Trường Chân Lý kể từ mùa giải 2020. Lý do đưa ra thì rất đơn giản, Twisted Treeline đã không còn đủ sức hút để níu kéo người chơi LMHT, và Riot Games cảm thấy không cần thiết để duy trì nó nữa. Đây chắc hẳn là một tin buồn đối với rất nhiều người chơi LMHT tại Việt Nam, bởi bên cạnh Summoner's Rift thì Twisted Treeline cũng là một trong những map lâu đời nhất và gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của cộng đồng game thủ.