LMHT: Riot 'tất tay', buff mạnh LeeSin và Leblanc trong bản 9.15 sắp tới

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 25/07/2019 11:47 PM

Cha đẻ LMHT lại muốn anh em sống mái với nhau trong Đấu Trường Công Lý rồi...

Trong bản 9.14 vừa qua, game thủ được một phen ngỡ ngàng với việc Riot thẳng tay xóa đi cơ chế hồi sinh của Aatrox. Như vậy, những main top gần như "méo mặt" bởi con bài tủ suốt bấy lâu nay bị nerf đến mức không thể ngóc đầu lên được.

Song với việc đang thử nghiệm buff mạnh loạt tướng trên máy chủ PBE, có lẽ cha đẻ LMHT cũng làm cho anh em nguôi ngoai bớt phần nào. Chi tiết như sau:

LMHT: Riot tất tay, buff mạnh LeeSin và Leblanc trong bản 9.15 sắp tới - Ảnh 1.

Thầy Tu Mù Lee Sin vốn đã ổn định nay còn được buff thêm chiêu (Q) - Sóng Âm/Vô Ảnh Cước. Cả sát thương từ Q1 và Q2 đều tăng từ: 50/75/100/125/150 lên 55/80/105/130/155.

Với lượng sát thương này, phong cách Lee Sin ăn thịt nhiều khả năng sẽ trở lại mạnh mẽ. Và rõ ràng những tuyển thủ như SofM hay Levi thì càng... ưng cái bụng.

LMHT: Riot tất tay, buff mạnh LeeSin và Leblanc trong bản 9.15 sắp tới - Ảnh 2.

Đường giữa cũng có tin vui khi Leblanc cũng được Riot ưu ái. (E) - Sợi Xích Siêu Phàm, sát thương tăng mạnh từ: [60/90/120/150/180] => [70/110/150/190/230].

LMHT: Riot tất tay, buff mạnh LeeSin và Leblanc trong bản 9.15 sắp tới - Ảnh 3.

Như vậy giờ dính 1 xích của Leblanc thôi là xác định đi luôn cả cục máu. Chưa kể thời gian gần đây vị tướng này thường xuyên xuất hiện trong các giải chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ đem tới một lối đánh combat mãn nhãn.

Sau khi bị nerf thê thảm thời gian qua, Galio cuối cùng cũng được bù đắp một lượng kha khá sát thương từ nội tại.

LMHT: Riot tất tay, buff mạnh LeeSin và Leblanc trong bản 9.15 sắp tới - Ảnh 4.

Nội tại - Cú Nện Khổng Lồ. Cơ chế mới: Thời gian hồi chiêu cộng thêm sẽ giảm thời gian hồi của nội tại

Sát thương tăng: [15-180] => [15-200]

LMHT: Riot tất tay, buff mạnh LeeSin và Leblanc trong bản 9.15 sắp tới - Ảnh 5.

(E) - Cú Đấm Công Lý. Sát thương tăng: 80/120/160/200/240 => 90/130/170/210/250

Song cái cần nhất là chiêu Q thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có lẽ vẫn cần thêm thời gian để anh em nghiên cứu cách đánh Galio cho bớt... phế và tù trưởng :v