LMHT: Riot công bố kế hoạch làm Azir mới, "giống" Hoàng Đế và dễ chơi hơn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2017 07:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Azir sẽ là mục tiêu tiếp theo được Riot Games làm lại.

Như các bạn đã biết, Azir là một trong những pháp sư mạnh mẽ nhất Liên Minh Huyền Thoại. Đã từng có thời kỳ, Hoàng Đế Shurima được các đội tuyển chuyên nghiệp chọn ngay cho tuyển thủ đường giữa của mình mà không sợ các quân bài khác khắc chế. Quả thật, Azir hồi mùa 5 không thua đường, ổn định giai đoạn đầu game, siêu mạnh khi về late. Vị tướng phần nào giúp Easyhoon có một vị trí cạnh tranh với Faker trong đội hình SKT T1.

Như thường lệ, theo thời gian Riot nhận ra nên "cất" Azir đi một chút để các vị tướng đường giữa khác có thể trở lại Đấu Trường Công Lý (Syndra hay Orianna chẳng hạn). Đó là lý do Hoàng Đế Shurima được sử dụng khá hạn chế ở nửa cuối mùa 6 cho đến mùa 7 hiện tại. Và mới đây, Riot lên kế hoạch làm lại Azir, vị hoàng đế sa mạc chuẩn bị được xuất hiện với bộ kỹ năng được chỉnh sửa không ít.

Trước hết và quan trọng nhất, Azir cần phải có cách thức tiếp cận người chơi dễ dàng hơn thay vì chỉ tập trung tới những đối tượng có kỹ năng cá nhân hàng đầu. Chắc chắn đó là một mục tiêu cấp thiết nhưng thật khó để cùng song hành với cái đích thứ hai – khiến cho Azir bớt lấn át đối thủ đi chung đường.

Làm thế nào để Riot tạo ra một vị tướng dễ dàng gây sát thương hơn nhưng đồng thời cũng khiến hắn ta tương đối “dễ chịu” khi phải đối đầu trực diện?! Riot đang tỏ ra thận trọng để không đi chệch hướng. Nhưng ít nhất thì tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như họ vẫn đang làm đúng.

Mục tiêu thứ ba và cũng là cuối cùng của đợt làm lại là không thay đổi cơ chế triệu hồi Binh Sĩ Cát của Azir, bởi nó biến vị tướng này trở thành một vị Hoàng Đế thực thụ. Nó giúp Azir tạo lập cá tính, nên đội ngũ thiết kế đang tỏ ra cẩn trọng để không làm ảnh hưởng quá lớn khi đang cố gắng thực hiện hai mục tiêu trên.

Lối chơi của Azir xoay quanh ba điểm mạnh ở thời điểm hiện tại: dồn sát thương, cơ động và đánh xa. Đợt làm lại sẽ tập trung vào việc cân bằng lại sức mạnh của Hoàng Đế Shurima

Độ cơ động là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, theo thông báo được Riot phát ra. Azir có thể đánh mất đi khả năng lướt theo Binh Sĩ Cát để nhanh chóng tẩu thoát hoặc thiết lập những pha mở giao tranh. Điều này buộc người chơi Azir phải nấp sau tiền tuyến, tránh xa khỏi giao tranh, và kiểm soát nhịp độ tấn công của Binh Sĩ Cát.

Lựa chọn giảm sức mạnh khác liên quan đến khoảng cách giữa Azir với Binh Sĩ Cát. Cụ thể, Azir sẽ buộc phải đứng thật gần Binh Sĩ Cát để vẫn có khả năng kích hoạt các kỹ năng còn lại. Tùy chọn này rất có thể sẽ tước bỏ đi tiềm năng sát thủ tầm xa của Azir.

Dù bất kể Riot có giảm sức mạnh Azir theo cách nào đi nữa, thì vẫn có một điều chắc chắn là: Hoàng Đế Shurima được gia tăng sát thương. Binh Sĩ Cát của Azir có lẽ sẽ được tăng sức mạnh đáng kể, nâng tổng sát thương theo thời gian và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong giao tranh. Fan của Azir sẽ rất vui mừng khi biết chắc rằng khả năng triệu hồi “đệ” của vị tướng này không biến mất, nhưng cũng có đôi chút buồn khi Hoàng Đế Shurima đang có nhiều lựa chọn giảm sức mạnh.

Dù sao thì một Azir dễ chơi hơn vẫn là thứ Riot nên hướng tới nhất. Và đương nhiên khi dễ chơi hơn, bạn sẽ phải đánh đổi đôi chút bằng kỹ năng của vị tướng đó,