LMHT: Riot chính thức ra mắt bộ kỹ năng của Evelynn mới, bây giờ thì cấp độ 6 mới được Tàng Hình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2017 05:14 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Evelynn là vị tướng tiếp theo được Riot đưa lên bàn phẫu thuật.

Như chúng tôi đã thông tin, Evelynn là vị tướng tiếp theo được Riot đưa lên bàn phẫu thuật. Ác quỷ Evelynn dụ dỗ nạn nhân của mình dưới hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp và ngọt ngào. Một khi con mồi đã sập bẫy, cô ta bắt đầu hành hạ chúng bằng nỗi thống khổ không kể xiết, để đắm mình hưởng thụ trong nỗi đau khổ.

Bộ Kỹ năng

Nội tại – DEMON SHADE

DEMON SHADE

Sau khi ngoài giao tranh một khoảng thời gian, Evelynn sẽ được bao bọc bởi Demon Shade. Nếu Evelynn còn ít máu, nàng ấy sẽ hồi lại máu nhanh hơn khi kĩ năng này được kích hoạt. Từ cấp 6, Demon Shade sẽ cho khả năng ngụy trang – thứ sẽ giúp Evelynn tránh bị thấy bởi tầm nhìn, ngoại trừ Tướng, Mắt kiểm soát và Trụ.

Hate Spike (Q)

Hate Spike (Q)

Evelynn quất trên một đường thẳng, gây sát thương lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu cú quất trúng một kẻ địch, 3 kĩ năng hoặc đòn đánh tiếp theo của nàng sẽ gây thêm sát thương phép. Nếu mục tiêu dính cú phóng là quái, Hate Spike sẽ được hoàn lại một lượng đáng kể thời gian hồi. Sau cú quất đầu tiên, Evelynn có thể sử dụng lại Hate Spike đến 3 lần để phóng một đường gai xuyên qua các kẻ địch gần bên. Những cái gai này sẽ gây sát thương lên tất cả kẻ địch. Hate Spike sẽ ưu tiên những mục tiêu nàng đang tấn công.

ky-nang-Evelynn-lam-lai-3.jpg (65×65)

Allure (W)

Allure (W)

Whiplash (E)

Whiplash (E)

Whiplash: Evelynn phập một kẻ địch bằng các sợi roi của mình, áp dụng hiệu ứng đòn đánh và gây sát thương dựa trên phần trăm máu tối đa của chúng. Sau đó nàng sẽ nhận được một lượng lớn tốc độ di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn.

Khi đang trong trạng thái Demon Shade, kỹ năng Whiplash của Evelynn sẽ được chuyển thành Empowered Whiplash

Empowered Whiplash: Evelynn tự đẩy nàng tới chỗ mục tiêu trước khi phập chúng, sau đó gây hiệu ứng Whiplash lên mục tiêu đó và tất cả kẻ địch xung quanh.

Last Caress (R)

Chiêu cuối

Evelynn giải phóng sức mạnh quỷ thần của nàng, trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu và xoạc mạnh vào tất cả mục tiêu theo hình bán nguyệt trước mặt, sau đó dịch chuyển một đoạn về phía sau. Kĩ năng này gây thêm sát thương lên các mục tiêu còn ít máu.