LMHT: Riot buff “nhân phẩm” cho người chơi Đấu Trường Chân Lý, tăng tỉ lệ rơi tướng bậc cao

Phương Tranh  - Theo Helino | 03/07/2019 11:46 AM

Đấu Trường Chân Lý sắp được đón nhận khá nhiều điều chỉnh cân bằng, trong đó quan trọng nhất vẫn là tỉ lệ rơi các tướng bậc 2 và 3.

Nhà thiết kế tướng cấp cao của Riot Games – August Brownling mới đây đã tiết lộ những thay đổi cuối cùng sẽ được áp dụng trong chế độ chơi mới nhất của LMHT: Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL). Thay đổi lớn nhất mà bản cập nhật này hướng tới là tỉ lệ rơi các tướng trong cửa hàng sẽ được tăng lên ở những cấp độ đầu. Với một chế độ chơi mà yếu tố may rủi quyết định quá nhiều như ĐTCL thì đây quả là tin vui, đặc biệt dành cho những người chơi "nhân phẩm" kém.

"Các tướng bậc 2 và 3 hiện tại quá mạo hiểm để khởi đầu khi so với các tướng bậc 1. Để mở rộng bộ tướng đáng cân nhắc, chúng tôi sẽ tăng khả năng tìm thấy các tướng bậc 2 và 3 trong cửa hàng đồng thời giảm tỉ lệ xuất hiện các tướng bậc 1", nhân viên Riot August cho biết.

LMHT: Riot buff “nhân phẩm” cho người chơi Đấu Trường Chân Lý, tăng tỉ lệ rơi tướng bậc cao - Ảnh 1.

Ở các cấp độ đầu, người chơi giờ đây sẽ có ít cơ hội làm mới ra các tướng bậc 1 hơn, thay vào đó sẽ được tăng cơ hội mở ra các tướng bậc 2 thậm chí là bậc 3. Trước bản cập nhật này, người chơi không thể làm mới ra các tướng bậc 2 và bậc 3 trước cấp độ 3. Khi đạt cấp độ 3, người chơi cũng chỉ có 30% cơ hội tìm thấy các tướng bậc 2 trong khi tỉ lệ tìm được các tướng bậc 3 chỉ là 5%. Các bạn có thể so sánh danh sách tỉ lệ rơi tướng trong ĐTCL ở bảng dưới đây.

LMHT: Riot buff “nhân phẩm” cho người chơi Đấu Trường Chân Lý, tăng tỉ lệ rơi tướng bậc cao - Ảnh 2.

Ngoài ra, trong bản cập nhật sắp tới, một số tướng còn nhận được các chỉnh sửa cân bằng hết sức quan trọng:

• Tiêu tốn mana của Elise giảm từ 100 xuống 75

• STVL của Kennen tăng từ 60 lên 70. Tốc độ đánh tăng từ 0,6 lên 0,65.

• Máu của Poppy tăng từ 750 lên 800. Tiêu tốn mana giảm từ 100 xuống 75.

• Tiêu tốn mana của Varus giảm từ 100 xuống 75.

• Tiêu tốn mana của Veigar giảm từ 100 xuống 85. Sát thương tăng từ 300 – 600 lên 300 – 700.

• Tốc độ đánh của Volibear tăng từ 0,5 lên 0,55.

• Tiêu tốn mana của Miss Fortune giảm từ 100 xuống 75.

• Tiêu tốn mana của Karthus giảm từ 100 xuống 85.

August cũng lưu ý đặc điểm của tộc Ác Quỷ hiện tại khá yếu so với mặt bằng chung. Các tướng tộc Ác Quỷ có khả năng đốt cháy năng lượng của đối thủ, đồng thời gây sát thương dựa trên số năng lượng đã đốt, nhưng cơ hội lại không cao. Do đó, Riot quyết định tăng xác suất kích hoạt hiệu ứng đặc biệt lên 10% ở mỗi cấp độ sao, từ 30/50/70% lên 40/60/80%.