LMHT - Phỏng vấn Caps trước thềm CKTG: 'Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không vô địch CKTG năm nay'

Amllort  - Theo Helino | 19/09/2019 10:13 AM

Sau khi đánh bại Fnatic để lên ngôi vô địch châu Âu, Caps đã có một bài phỏng vấn rất thẳng thắn với Redbull để nói ra suy nghĩ của mình về giải đấu lớn sắp tới.

Với chiến thắng MSI 2019 vừa qua, cộng với sự hủy diệt tại giải nội địa, nhiều người xem thấy rõ tiềm năng G2 Esports có thể thắng luôn cả giải đấu quốc tế sắp tới – CKTG 2019. Tuy nhiên, với ngôi sao đường giữa của họ là G2 Caps, sau khi chiến thắng Fnatic vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng chắc chắn kết quả lạc quan kia.

"Tôi chưa chắc rằng bạn có thể gọi chúng tôi là đội tuyển ‘chiếu trên’." – Caps chia sẻ. "Có quá nhiều đội tuyển tại CKTG và thật lạ khi coi chúng tôi là đội tuyển mạnh. Vì nếu bạn nhìn vào cơ hội ai đó chiến thắng sẽ thấy rất thấp vì ở đó có quá nhiều đội tuyển."

Vòng khởi động cho CKTG 2019 sẽ bắt đầu vào 2/10 sắp tới, nhưng G2 đã vào thẳng vòng bảng chính bắt đầu vào 12/10 nên họ sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và luyện tập hơn.

Năm ngoái, G2 đã khá gian nan tới CKTG 2018 từ vòng khởi động để đủ điều kiện vào vòng bảng chính. Thời gian chơi và thi đấu trên sân khấu đã cho họ ‘vào guồng’ và giữ được tâm lý luôn ở trạng thái sẵn sàng thi đấu. Điều này giúp họ khám phá ra sức mạnh và trình diễn nó ngay tại vòng bảng, thậm chí đánh bại cả Royal Never Give Up – niềm tự hào của LPL ở tứ kết để đi tiếp. Tuy nhiên họ đã thua trước nhà vô địch Invictus Gaming tại bán kết.

LMHT - Phỏng vấn Caps trước thềm CKTG: Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không vô địch CKTG năm nay - Ảnh 1.

Lần này, họ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn trước khi trở lại thi đấu trên sân khấu. Sau 1 năm trời, G2 chẳng có vấn đề gì trong việc tìm kiếm tấm vé của họ để tiến tới CKTG. Năm nay hoàn toàn có thể là một năm hủy diệt của G2, nhưng dĩ nhiên 15 đội tuyển còn lại sẽ cản đường họ. 15 cái tên đó sẽ là những đối thủ cực kỳ nặng ký trên các khu vực như Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan, đội châu Âu khác cùng các đội tuyển vươn lên từ vòng khởi động. Cuối cùng, có lẽ là quan trọng nhất – top 3 team từ Trung Quốc bao gồm cả G2 Esports đã đánh gục họ tại CKTG năm ngoái.

Với những con số đó, Caps dù không dám chắc đội mình ở ‘cửa trên’ nhưng vẫn tự tin vào kỹ năng của G2 Esports.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tập luyện chăm chỉ, và chúng tôi có rất nhiều kế hoạch, còn vài con bài tẩy trong tay áo mà chúng tôi chưa sử dụng nữa cơ. Tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng.

Nếu G2 có vài lượt chọn lạ hoặc chiến thuật chưa từng thấy, đó sẽ là điều cực kỳ táo bạo khi giấu bài và không sử dụng chúng để đấu với Fnatic trong trận chung kết LEC Mùa Hè vừa qua. G2 đã thua 2-1: tỉ số đủ để sử dụng những kế hoạch khẩn cấp. Thay vào đó, Caps lại quyết định ‘đón nhận’ toàn bộ trận đấu đó như mọi khi – sử dụng những lựa chọn quen thuộc.

LMHT - Phỏng vấn Caps trước thềm CKTG: Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không vô địch CKTG năm nay - Ảnh 2.

‘Màn trình diễn của tôi đúng là hơi hỗn hợp một chút," – Caps nói. "Tôi nghĩ 2 ván đấu cuối tôi đã bước lên và định đoạt trận đấu. Mấy ván đầu thực sự tệ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi bị đặt vào tình thế đó bởi Fnatic chơi khác hẳn các đội khác. Họ rất chủ động trong giai đoạn đầu. Tôi đã tốn rất nhiều thứ để đảm bảo họ không xâm lăng ở cấp độ 1."

"Tôi đã hi sinh bản thân rất nhiều để đảm bảo họ không thoát khỏi cuộc xâm lăng hoặc một cú dịch chuyển, bởi họ rất thích dịch chuyển. Nhưng trong vài ván đấu cuối, tôi tập trung để bản thân dẫn trước chứ không tập trung vào đối thủ nữa. Tôi nghĩ, nếu mình dẫn trước, đường giữa sẽ là vị trí cực mạnh, vậy nên nếu tôi dẫn trước thì đó sẽ là một ván đấu dễ dàng. Kế hoạch đó hiệu quả ở ván 4, và tôi làm y hệt ở ván 5."

LMHT - Phỏng vấn Caps trước thềm CKTG: Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không vô địch CKTG năm nay - Ảnh 3.

Chỉ số đã ủng hộ Caps. Ván 1 Caps có KDA 3/4/1 với LeBlanc, kết quả là G2 thua. Họ thắng ván 2, nhưng Caps không có quá nhiều sức ảnh hưởng với Sylas 1/2/4. Ván 3, một ván thua khác và Caps 4/5/3 với Sylas. Nhưng khi Caps xoay ngược thế cờ, đổi lại lối chơi thì ở ván 4, Caps có KDA tận 7/1/6. Sau đó thì là một Renekton khát máu với KDA 5/2/5 ở ván 5.

G2 vs FNC game 5

Nó cho thấy dù G2 là một đội tuyển mạnh, họ vẫn cần mỗi thành viên của họ ‘cháy hết mình’ với kỹ năng cá nhân để đạt được tối đa tiềm năng của mình. Tiến tới giải đấu lớn nhất năm, đây là cơ hội lớn nhất của họ để giành được một cú ăn 4, từng thành viên sẽ cần phải lộ diện mỗi khi cần thiết.

Caps có một mục tiêu để giải quyết trước, nhưng anh vẫn không quên mục tiêu lớn nhất của mình cũng như của bất cứ ai tới với CKTG:

"Tôi thực sự muốn trả thù IG. Nhưng hơn nữa, tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không vô địch CKTG năm nay."