LMHT: Đã tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực thay vì đội hình chắp vá như hiện tại?

MissingMiddle  - Theo Helino | 19/07/2019 11:30 AM

Sau trận thua trước Team Flash chúng ta mới nhận ra điểm yếu chí mạng của GAM Esports nằm ở đường dưới

Xạ thủ là vị trí vô cùng quan trọng trong một đội tuyển chuyên nghiệp, ngay từ thuở sơ khai của LMHT chuyên nghiệp vị trí xạ thủ đã có mặt với những huyền thoại như Genja 007 của Moscow5, Bebe của Taipei Assassin. Bản chất của vị trí này là nằm ở việc giữ vị trí và gây sát thương ở khoảng cách an toàn bởi lượng sát thương mà những vị tướng này có thể gây ra là lớn nhất trong các lớp nhân vật.

LMHT: Đã tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực thay vì đội hình chắp vá như hiện tại? - Ảnh 1.

Genja và Bebe là những siêu xạ thủ thời LMHT chuyên nghiệp mới hình thành

Vị trí này luôn đảm bảo một lượng sát thương dồi dào khi những Pháp sư hay đấu sĩ bị hạn chế bởi lượng sát thương chỉ ở mức nhất định của các kĩ nặng còn Xạ thủ thì chỉ cần bắn thường là có sát thương rồi. Và ở VCS hiện tại thì chỉ có duy nhất GAM Esports là không có một game thủ Xạ thủ điển hình thật sự khi hai game thủ là Zin và Minas đều đang không có được vị trí chính thức.

LMHT: Đã tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực thay vì đội hình chắp vá như hiện tại? - Ảnh 2.

GAM Esports là đội duy nhất ở VCS không có một Xạ thủ điển hình

Khi mà những đối thủ của GAM Esports vẫn còn bị ngợp bởi lối chơi lạ lùng và đội tuyển Vàng - Đen chiến thắng liên tục, chúng ta chưa thấy được điểm yếu của hệ thống GAM Esports. Đặc biệt là khi Kiaya và Yoshino đang có phong độ cao, GAM Esports có thể đè đường đối thủ từ sớm chiếm được những lợi thế về mặt chất tướng và họ triển khai thế trận đẩy lẻ tốt.

LMHT: Đã tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực thay vì đội hình chắp vá như hiện tại? - Ảnh 3.

Phong độ cao của Yoshino đã che lấp điểm yếu trong chiến thuật của GAM

Tới khi gặp một đội tuyển có xạ thủ xuất sắc như Team Flash, hệ thống chiến thuật của GAM mới lộ điểm yếu, họ chơi quá liều khi allin tất cả sát thương vào hai vị trí đấu sĩ đường đơn. Hơn nữa lối đi rừng của Levi cũng quá dễ đoán khi anh chàng này luôn bỏ mặc đường dưới. Ở những trận đấu đỉnh cao khi kĩ năng đi đường của các tuyển thủ đều ở một trình độ tương đương nhau, bạn không thể đè đường đối thủ quá sâu được.

LMHT: Đã tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực thay vì đội hình chắp vá như hiện tại? - Ảnh 4.

Giá như Minas giữ được phong độ của năm 2015 thì GAM đã mạnh hơn nhiều rồi

Và khi bạn bị tụt lại phía sau, đặc biệt lớp tướng Đấu sĩ rất yếu nếu không thắng đường mạnh, thì GAM thiếu hụt sát thương quá nhiều. Cứ nhìn cảnh Levi, Zeros, Kiaya dồn tất cả mọi thứ nhưng không hạ được Slayder thì đủ hiểu GAM Esports thiếu hụt sát thương cỡ nào. Với việc đặt mục tiêu vô địch, lối chơi quá liều lĩnh và không chắc chắn như vậy của GAM Esports là không hợp chút nào và nhiều khả năng mục tiêu của họ sẽ không thực hiện được.

LMHT: Đã tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực thay vì đội hình chắp vá như hiện tại? - Ảnh 5.

Slayder đã có một ngày thi đấu như liên đồng trước GAM Esports

Có lẽ tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực ở vị trí đường dưới, nếu Minas và Zin quá tệ và không đáp ứng chuyên môn thì họ nên chiêu mộ một xạ thủ có đẳng cấp thay vì loay hoay với những con bài kiểu như Neeko cho Hieu3. Nên nhớ rằng thời gian huy hoàng nhất của đội tuyển Vàng - Đen này, năm 2017, họ sở hữu hai xạ thủ xuất sắc là Slay và Noway để cân bằng lại những chiến thuật dị mà GAM Esports hay áp dụng.

LMHT: Đã tới lúc GAM Esports cần một xạ thủ đích thực thay vì đội hình chắp vá như hiện tại? - Ảnh 6.

Ở thời huy hoàng nhất của mình, GAM đều có một siêu xạ thủ như Noway