LMHT: Phải chăng Riot Games đang có định hướng phát triển tướng cực kì sai lầm?

MissingMiddle  - Theo Helino | 23/04/2019 11:59 PM

Những vấn đề liên quan đến việc cân bằng tướng trong LMHT đang khiến Riot Games phải nhận những chỉ trích khá gay gắt từ phía cộng đồng game thủ.

Các tướng mới, được làm lại mạnh một cách vô lí

Đây là điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhất, khi mà các vị tướng mới hay tướng được làm lại trở nên bá đạo tới mức nếu rơi vào tay một người chơi giỏi thì hầu như không có bất kỳ một phương án nào để khắc chế chúng. Trường hợp đầu tiên của vấn đề này đó là khi Riot Games ra mắt Irelia, không phải đợt làm lại Irelia gần đây mà là Irelia được ra mắt vào mùa hai, khi mà Riot trao cho vị tướng này quá nhiều lợi thế.

LMHT: Phải chăng Riot Games đang có định hướng phát triển tướng cực kì sai lầm? - Ảnh 1.

Irelia đang có hành trình khá giống với Ryze khi quá khỏe lúc ra mắt rồi bị nerf liên tục tới khi không ai chơi nữa và rồi lại làm lại

Xa xưa là vậy còn những trường hợp chúng ta có thể dễ hình dung ra nhất đó là hai trường hợp làm lại của Akali và Aatrox khi mà hai vị tướng sau khi được làm lại ngay lập tức, xin nhắc lại là ngay lập tức, trở thành vị tướng mạnh nhất ở vị trí của họ. Nếu bạn cảm thấy pick Riven là quá thiếu an toàn nhưng bạn không thể pick Ornn vì quá thiếu sát thương thì Aatrox là sự lựa chọn hoàn hảo khi mà khả năng càn lướt là mạnh, sát thương rất khỏe, hồi máu tốt và đặc biệt là khả năng khống chế không thua kém bất kì ai.

LMHT: Phải chăng Riot Games đang có định hướng phát triển tướng cực kì sai lầm? - Ảnh 2.

Aatrox từng là vị tướng hoàn hảo ở đường trên ở cả sát thương, khống chế lẫn chống chịu

Còn về các vị tướng mới thì có lẽ Sylas là trường hợp điển hình nhất khi mà bộ chiêu thức của vị tướng này quá khỏe ở cả khả năng đẩy lính lẫn đấu tay đôi, thậm chí trụ đường cũng rất tốt nhờ kĩ năng W – Đồ vương hồi máu rất nhiều lúc mới ra mắt.

Nerf một phát là sấp mặt luôn

Mạnh như vậy nhưng khi bị nerf thì thật sự quả là một cú giáng từ thiên đàng xuống địa ngục vậy đối với những vị tướng trong LMHT. Như trường hợp của Akali ở trên, từ vị trí là tướng đường giữa rất mạnh nếu không muốn nói là mạnh nhất thì chỉ một pha nerf vào bom khói kết hợp khả năng hồi máu của Phi tiêu năm cánh bị loại bỏ, Akali tụt dốc không phanh và rơi vào tình trạng sở hữu chỉ 40% tỉ lệ thắng cách đây không lâu.

LMHT: Phải chăng Riot Games đang có định hướng phát triển tướng cực kì sai lầm? - Ảnh 3.

Akali lên voi xuống cún chỉ sau một đêm là minh chứng cho cách nerf bất hợp lí của Riot

Tuy nhiên nặng nề nhất chắc phải là Azir khi mà vị tướng này từ chỗ là một hypercarry cực mạnh ở đường giữa đã bị nerf thê thảm và yếu tới nỗi chả ai dám sử dụng nữa. Bạn còn nhớ cơ chế đẩy trụ nhanh nhờ những con lính cát chứ? Riot thậm chí đã tước đi khả năng độc đáo đó của Azir và giờ Azir thành một dạng tướng mà không ai muốn chơi không phải vì nó yếu hay yêu cầu kĩ năng cao mà là con tướng này chả còn gì thú vị để thu hút game thủ cả.

LMHT: Phải chăng Riot Games đang có định hướng phát triển tướng cực kì sai lầm? - Ảnh 4.

Azir giờ chả còn gì thú vị để người chơi khám phá nữa

Ra tướng mới một cách dồn dập

Đây có lẽ là đặc sản của LMHT khi mà các vị tướng mới được ra mắt liên tục cùng với đo là các đợt làm lại cũng cực kì nhiều. Tuy nhiên mặt hại của việc này đó là các vị tướng mới được test không đủ kĩ, Riot không đánh giá đúng sức mạnh của chúng và khi ra mắt hoặc quá khỏe hoặc quá phế làm cho những bản vá "Chữa cháy" ra mắt liên tục làm cho game thủ bị xoay như chong chóng khi không biết rằng tướng tủ của mình có lên thớt hay không.

LMHT: Phải chăng Riot Games đang có định hướng phát triển tướng cực kì sai lầm? - Ảnh 5.

Thay vì tạo ra những con tướng bá đạo rồi nerf sấp mặt chúng, Riot nên tạo ra các vị tướng ổn định về mặt sức mạnh như Ezreal

Hơn nữa lượng tướng được ra mắt nhiều nhưng để thực sự hiệu quả thì chả bao nhiêu khi mà các con tướng có sức mạnh ổn định xuyên suốt nhiều năm như LeBlance, Ezreal, Varus, Noctune v.v vẫn có chỗ đứng dù cho có bao nhiều những hotboy hotgirl khác nổi lên rồi lại lụi tàn. Có lẽ đã tới lúc Riot nên giảm số lượng tướng làm lại hoặc tướng mới xuống và chăm chút hơn cho những đứa con mới này để chúng thực sự ổn, sức mạnh vừa đủ, độ thú vị trong bộ kĩ năng là có thay vì ra mắt tướng một cách vội vàng mà rồi lại rơi vào vòng xoáy buff – nerf không hồi kết.