LMHT: Phải chăng Riot đang đang không biết làm gì để cân bằng con cưng LMHT của mình?

MissingMiddle  - Theo Helino | 17/06/2019 11:30 AM

Người chơi đang cảm thấy chán nản thực sự với tình trạng làm lại vô tội vạ trong LMHT.

Với sự phát triển vượt bậc của mình, LMHT đang là tựa game số một trong làng Espots, tuy nhiên thành công đó phần lớn tới từ hệ thống giải đấu được tổ chức bài bản, sự hoành tráng của các giải đấu quốc tế như MSI hay CKTG. Về phần phát triển game thì Riot Games lại làm người chơi vô cùng thất vọng khi họ tạo ra những vị tướng quá mạnh hoặc quá yếu, thậm chí có những vị tướng sở hữu tỉ lệ thắng thảm hại nhưng vẫn là hot pick, một điều vô cùng vô lí.

LMHT: Phải chăng Riot đang đang không biết làm gì để cân bằng con cưng LMHT của mình? - Ảnh 1.

Sylas đang là vị tướng có tỉ lệ thắng thảm hại là khoảng 42%

Mới đây thì cộng đồng game thủ quốc tế đã than phiền rất nhiều trên Reddit khi Sylas đang sở hữu tỉ lệ thắng cực kì thấp ở tất cả các vị trí, chỉ khoảng 42%. Ấy thế mà vị tướng này vẫn siêu hot ở các giải đấu chuyên nghiệp, luôn luôn được ưu tiên firstpick hoặc liên tục bị ban, tất cả nằm ở chỗ những vị tướng này gây quá nhiều đột biến và mạnh một cách quá đáng.

LMHT: Phải chăng Riot đang đang không biết làm gì để cân bằng con cưng LMHT của mình? - Ảnh 2.

Sylas không còn là tướng có winrate thấp nhất khi Akali lại "làm lại" lần nữa

Riot dường như đang có cuộc thi xem ai làm ra tướng tệ nhất thì phải

Tôi cược là Sylas sẽ nằm ở hạng S hoặc A ở giải đấu bởi đây là pick khắc chế mạnh, điều mà Riot muốn, họ muốn Sylas mạnh ở đấu giải và sẽ siêu phế ở các trận đấu thường chọn ẩn. Giờ thì vẫn còn nhiều người nghĩ rằng hắn ta OP rồi vào đánh thường bị hành ra bã đó.

Phế phẩm ở đánh thường/xẹp hạng và mạnh ở đấu giải, nghe giống Galio nhỉ

Giống với rất rất nhiều tướng nhé, không chỉ mình Galio.

LMHT: Phải chăng Riot đang đang không biết làm gì để cân bằng con cưng LMHT của mình? - Ảnh 3.

Có rất nhiều tướng vô dụng ở xếp hạng đơn nhưng cực khỏe ở đấu giải

Sylas không phải trường hợp đầu tiên, Aatrox, Akali, Ryze, Irelia,... đều là những nạn nhân của đội cân bằng game tệ hại khi mà những vị tướng này được trao quá nhiều sức mạnh hoặc những cơ chế quá khó chịu, bị nerf hay làm lại thì vẫn mạnh trong tay những game thủ chuyên nghiệp. Và nó bị những game thủ quốc tế phàn nàn rất nhiều khi mà những vị tướng không đáng bị nerf nhưng vẫn bị giảm sức mạnh quá đáng chỉ bởi vì chúng được game thủ chuyên nghiệp pick nhiều.

Điều này bắt nguồn từ việc những bản cập nhật của Riot tung ra quá nhiều và dày đặc, những vị tướng không được đánh giá đúng sức mạnh hay vấn đề cần phải sửa không được nhìn ra khiến cho những bản nerf/buff đều không đúng vào vấn đề cần giải quyết. Chính xác thì những vị tướng như Aatrox hay Sylas thực chất không quá mạnh như chúng ta vẫn nghĩ, cái mất cân bằng nhất ở LMHT hiện giờ là việc sở hữu quá nhiều ngọc có khả năng hồi phục.

LMHT: Phải chăng Riot đang đang không biết làm gì để cân bằng con cưng LMHT của mình? - Ảnh 4.

Việc gì phải bỏ tiền mua đồ hút máu khi bạn đã có ngọc Chinh phục

Hãy nhìn vào vị tướng mới được làm lại là Mordekaiser, bảng ngọc tiêu chuẩn của vị tướng này có tới 4 điểm ngọc tăng hồi phục là Chinh phục, Đắc thắng, Vị máu và Thợ săn tham lam, điều này khiến cho vị tướng này có thể lên rất nhiều SMPT nhưng vẫn cực kì khó bị hạ. Sự mất cân bằng nằm ở chỗ có quá nhiều tướng sử dụng tốt những viên ngọc đó, cả Irelia, Jax thậm chí là Aatrox cũng sử dụng được. Điều này khiến cho các vị tướng không có tính độc đáo và làm cho LMHT dần biến thành Liên Minh Hồi Phục.

Có lẽ đã tới lúc Riot cần thực sự bỏ nhiều thời gian hơn để thử nghiệm, tìm ra vấn đề thực sự mà game đang gặp phải thay vì đối xử với các vị tướng như Ryze chăng hạn khi nerf liên tục, nerf mãi chán quá thì làm lại và rồi lại nerf liên tục thêm một lần nữa.

LMHT: Phải chăng Riot đang đang không biết làm gì để cân bằng con cưng LMHT của mình? - Ảnh 5.

Ryze và vòng lặp buff/nerf/làm lại không lối thoát