LMHT: Noway và Celebrity cạnh tranh nhau từng phiếu một đi All Star 2017, đây là cuộc đại chiến giữa fan GAM và ROG Friends

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2017 09:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Noway (Gigabyte Marines) và Celenbrity (ROG Friends) đang cạnh tranh nhau từng chút một.

Hiện tại, cuộc đua tranh bình chọn Siêu Sao Đại Chiến (All Star) đang thực sự vô cùng quyết liệt trong cộng đồng fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Đặc biệt ở vị trí xạ thủ, khi mà Noway (Gigabyte Marines) và Celenbrity (ROG Friends) đang cạnh tranh nhau từng chút một.

Nhìn xa hơn, đây là cuộc cạnh tranh giữa cộng đồng fan của GIGABYTE Marines và ROG Friends. Đây cũng là hai đội tuyển có lượng fan hâm mộ có lẽ hùng hậu nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Vào lúc này, Noway đang theo rất sát Celebrity với khoảng kém hơn 100 phiếu.

Trong khi đó, các vị trí khác hầu như đều đã an bài với Đường Trên - NhocTY (YG), Rừng - Levi (GAM), Đường Giữa - Naul (YG), Hỗ Trợ - Palette (YG). Tuy nhiên với việc mỗi đội tuyển chỉ có thể có được 2 tuyển thủ tham dự, thế nên cơ hội vẫn có thể xuất hiện cho Hope (Ultimate). Tất nhiên vị trí xạ thủ vẫn là cuộc đua tranh của Noway và Celebrtity.

Sự kiện Siêu Sao Đại Chiến - All-Star 2017 của Liên Minh Huyền Thoại sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 12 năm nay sẽ tăng từ 6 lên 8 đội đại diện cho 8 khu vực mạnh nhất trên toàn thế giới.

Được biết, sự kiện này sẽ diễn ra tại studio của LCS Bắc Mỹ tại Los Angeles, California, và đội hình các đội sẽ được quyết định bởi các lượt bình chọn của người hâm mộ như mọi năm. Người hâm mộ sẽ cần bỏ phiếu cho một xạ thủ, hỗ trợ, đường giữa, đi rừng và đường trên tương ứng với một tuyển thủ tương ứng đang thi đấu tại vị trí đó. Các tuyển thủ được bình chọn nhiều nhất sẽ đại diện cho khu vực của họ tại All-Star 2017 – sự kiện kết thúc mùa giải.

Bên cạnh đó, năm nay những tuyển thủ được bầu chọn sau đó sẽ tự bỏ phiếu quyết định huấn luyện viên nào sẽ dẫn dắt họ để vươn lên đỉnh vinh quang ở sự kiện này.

Không giống như năm ngoái, Riot sẽ lựa chọn phương án nhằm bắt kịp xu thế trong năm nay bằng cách loại bỏ vòng loại Wildcard và nâng số đội tham dự từ 6 lên 8 đội. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chỉ được bình chọn cho thần tượng trong khu vực mình mà thôi. Năm nay, mỗi đội sẽ chỉ có tối đa 2 tuyển thủ được tham gia vào đội hình All-star khu vực.

Bên cạnh các khu vực LCK (Hàn Quốc), EU LCS (Châu Âu), NA LCS (Bắc Mỹ), LMS (Đài Loan – Hồng Kông – Ma Cau) và LPL (Trung Quốc), tại All-Star 2017, các khu vực GPL (Đông Nam Á), TCL (Thổ Nhĩ Kỳ) và CBLOL (Brazil) cũng sẽ có suất chính thức tham dự vào sự kiện này vì những màn trình diễn ấn tượng của họ trong năm nay.