LMHT: Những tuyển thủ gây thất vọng nhất trong giai đoạn Vòng bảng VCS mùa hè 2018

Loris CarryUs  - Theo Helino | 24/08/2018 11:59 PM

Bên cạnh những cái tên mới nổi, giải đấu VCS mùa hè 2018 cũng chứng kiến những màn trình diễn gây thất vọng của các tuyển thủ, khi họ chưa thể đạt được phong độ cao nhất.

Archie

Đổ hết mọi trách nhiệm về sự sa sút của GAM Esports lên Archie là một điều sai lầm. Trên thực tế, cựu vương VCS đã gặp phải quá nhiều vấn đề vì sự xáo trộn nhân sự.

Tuy nhiên, màn trình diễn cá nhân của Archie cũng không hề thuyết phục. Mặc dù vẫn thể hiện được tài năng với một vài pha call team đầy kinh nghiệm, song cựu tuyển thủ của Saigon Jokers thực sự đã không thể duy trì được một phong độ ổn định trong giai đoạn cần thiết.

LMHT: Những tuyển thủ gây thất vọng nhất trong giai đoạn Vòng bảng VCS mùa hè 2018 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, việc phải chơi những quân bài mang tính đột biến cao, trong khi vấn đề tuổi tác đã ảnh hưởng ít nhiều, khiến Archie không có được những pha xử lý cá nhân ở mức tốt nhất.

Có nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc Archie nên lùi về phía sau hậu trường với một vai trò quản lý hoặc huấn luyện. Bởi với kinh nghiệm thi đấu và nhãn quan chiến thuật của mình, fan hâm mộ tin tưởng rằng huyền thoại của làng Esports Việt Nam vẫn có thể để lại nhiều dấu ấn dù cho không trực tiếp thi đấu.

Heaven

Lối chơi truyền thống và có phần "hiền lành" của Heaven thực sự không còn phù hợp với meta của LMHT trong 2 năm qua, và đó là lý do anh thường bị châm biếm với biệt danh "tù trưởng".

Là một trong những cái tên được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho Cherry Esports tại VCS mùa hè 2018, tuy nhiên những gì diễn ra vẫn là một câu chuyện quen thuộc: Heaven tỏ ra lép vế trước các tuyển thủ đàn em, luôn đi sau một bước trong việc kiểm soát bản đồ cũng như thiết lập giao tranh.

LMHT: Những tuyển thủ gây thất vọng nhất trong giai đoạn Vòng bảng VCS mùa hè 2018 - Ảnh 2.

Giai đoạn cuối của Vòng bảng, Heaven bị thay thế bởi tài năng trẻ Bara, và với việc Cherry Esports mới đây lại tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự ở vị trí Đi rừng, thì tương lai của tuyển thủ này cũng đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Warzone

"Đừng để Warzone cầm được Zoe hay Azir, vì anh ta sẽ làm gỏi cả đội hình đối phương với tướng tủ của mình" - Đó là những lời truyền miệng của cộng đồng fan hâm mộ khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Warzone cũng như EVOS tại VCS mùa xuân 2018.

Tuy nhiên, câu nói trên lại như một lời tiên tri, khi nó khắc họa rõ điểm yếu lớn nhất của Warzone: lượng tướng thông thạo quá ít.

LMHT: Những tuyển thủ gây thất vọng nhất trong giai đoạn Vòng bảng VCS mùa hè 2018 - Ảnh 3.

Nhìn chung, EVOS vẫn là một đối thủ đáng gờm trong giai đoạn mùa hè. Việc nhà Đương kim vô địch VCS mùa xuân phải chật vật giành tấm vé play-off một phần cũng là do những đối thủ của họ đã mạnh lên trông thấy.

Nhưng với Warzone nói riêng, anh chàng này cũng không còn giữ được phong độ ổn định với lối chơi đè đầu cưỡi cổ đối thủ như giai đoạn mùa xuân, trong khi những người đồng đội khác cũng không có được sự ổn định. Hi vọng rằng ở giai đoạn trước mắt thì các thành viên EVOS sẽ sớm khắc phục vấn đề này để thi đấu thật tốt dưới màu áo đội tuyển Việt Nam tại ASIAD 2018.

Combat Lao

Vị trí cuối bảng của Team Vikings là minh chứng rõ ràng nhất cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của họ. Những cái tên thuộc biên chế của Vikings đều đã phần nào chứng minh được tên tuổi ở Xếp hạng đơn hoặc Đấu trường chuyên nghiệp.

LMHT: Những tuyển thủ gây thất vọng nhất trong giai đoạn Vòng bảng VCS mùa hè 2018 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Vikings vẫn chỉ là tập hợp của những mảnh ghép rời rạc, với sự thiếu ăn ý từ các tuyển thủ cũng như non kinh nghiệm trên đấu trường VCS. Combat Lao (CBL), với tư cách là đội trưởng, đã không thể làm tròn nhiệm vụ mà người hâm mộ kỳ vọng từ anh, dù cho về phương diện cá nhân, tuyển thủ này vẫn thể hiện được đẳng cấp của một người chơi Hỗ trợ hàng đầu.

Không những vậy, sự cố ngoài ý muốn tại máy chủ Hàn Quốc khiến CBL bị cấm thi đấu 3 trận tại VCS cũng là một yếu tố khiến đội tuyển này thêm phần khủng hoảng.