LMHT: Những tướng chuyên dùng để leo rank cực mạnh, nhưng chống chỉ định với game thủ gà mờ

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 17/03/2019 04:59 PM

Tướng càng mạnh, càng gánh team thì độ khó càng cao. Vì vậy anh em chưa đủ thành thạo đừng nên mang vào rank kẻo thua sấp mặt.

Đối với nhiều người, đánh xếp hạng có thể là một trải nghiệm khá "hại não". Đồng đội không chịu phối hợp, lệch trình, cày thuê, lâu lâu lẫn vào mấy đứa óc chó… là những thứ khiến chúng ta phát điên. Nhưng đừng lo, có một vài vị tướng có khả năng gánh team khá tốt sẽ giải quyết hậu quả cho mớ tạp nham hỗn độn đó, miễn là bạn chơi thành thạo.

Đội hình tướng dưới đây gồm 5 vị tướng có vai trò khác nhau. Khá là khó chơi, nhưng sức bền và gánh team thì thuộc loại vô địch. Chỉ cần bỏ thời gian chơi thành thạo, việc leo rank sẽ không còn khó khăn nữa.

Top – Riven

Không cần phải quảng cáo nhiều, cứ nhìn BoxBox thì biết. Phóng lên như một thiên thần, tiễn hết team bạn lên bảng đếm số với lượng sát thương khổng lồ, còn bản thân mình thì… chả mất tí máu nào. Chỉ cần nắm vững cách thức combo, bạn sẽ cho team bạn "ăn hành" bầm dập trong nháy mắt.

LMHT: Những tướng chuyên dùng để leo rank cực mạnh, nhưng chống chỉ định với game thủ gà mờ - Ảnh 1.

Với sự ra mắt Ngọn Giáo Shojin ở bản 9.3, Riven lại ghi tên mình trong bảng xếp hạng những vị tướng solo mạnh nhất. Khả năng cơ động của Riven khiến cô khó bị bắt cũng như dễ dàng chạy trốn, và cô cũng không bị hạn chế sử dụng kỹ năng vì hạn chế mana như các vị tướng đi top khác. Sự chủ động của Riven cho phép những phát lướt đến mở giao tranh đầy bất ngờ, mạnh mẽ khi liên tục tận dụng được nội tại của mình.

LMHT: Những tướng chuyên dùng để leo rank cực mạnh, nhưng chống chỉ định với game thủ gà mờ - Ảnh 2.

Nhưng không phải lúc nào cầm Riven cũng thắng. Bạn cần phải học được cách đa dụng kỹ năng để đối phó với team địch, suy nghĩ về các hướng di chuyển để tối đa hóa lợi thế của mình. Sau đó, khi cơ hội chín muồi, hãy bất ngờ lướt đến và "băm vằm" kẻ địch để kết thúc ván đấu.

Rừng – Lee Sin

Lee Sin đã luôn là một vị tướng đi rừng chủ chốt trong meta của nhiều năm qua. Người chơi đã quá quen thuộc với những cú Insec hoa mỹ và những pha bay lượn câu skill đầy chất nghệ sĩ của một thầy tu mù. Lee Sin khá mạnh ở đầu trận, với lượng sát thương gây ra từ bộ combo khá khủng, cộng thêm khả năng tự vệ và hồi phục nhanh, và đến cuối trận, một cú đá chính xác sẽ thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

LMHT: Những tướng chuyên dùng để leo rank cực mạnh, nhưng chống chỉ định với game thủ gà mờ - Ảnh 3.

Nếu không quen, người chơi sẽ rất dễ bị rối trong việc sử dụng kỹ năng cũng như tối ưu hóa những lợi thế trong bộ kỹ năng của Lee Sin, nhưng khi đã quen, sẽ rất khó để kẻ địch tóm được bạn. Một người chơi Lee Sin thuần thục có thể gây ra cả đống sát thương trong khi kẻ địch chả chạm được vào cái móng tay của họ .

Mid – Sylas

Sylas vẫn đang trong giai đoạn chơi thử. Sau một tháng ra mắt, người chơi đã bắt đầu nắm được mấu chốt cách khắc chế Sylas, nhưng rồi Sylas vẫn cứ quá mạnh. Không có gì bất mãn hơn việc chỉ còn 1 phát nữa là kết liễu được thì hắn lại hồi phục lên cả một mớ máu, rồi xồng xộc chạy lại và đấm mình một phát chết luôn.

LMHT: Những tướng chuyên dùng để leo rank cực mạnh, nhưng chống chỉ định với game thủ gà mờ - Ảnh 4.

Mục tiêu của Sylas là những vị tướng thấp máu để tăng tối đa sát thương dồn vào. Thời gian hồi chiêu của Tước Đoạt bắt đầu từ lúc Sylas chiếm được, vì thế bạn có thể xoay vòng để lấy được nhiều skill hơn. Tìm một khoảng trống giữa bạn và kẻ địch, tiếp cận chúng, tấn công đồng thời tự hồi máu bản thân, dùng ulti chính xác và kết liễu đối thủ.

Bot – Vayne

Một ứng cử viên sáng giá cho đường dưới là Vayne – vị tướng có khả năng solo 1vs5 mà vẫn có thể giành chiến thắng đầy kinh ngạc. Ngay cả khi đối đầu với c ác vị tướng khó chịu như  Vladimir, Viktor, Zoe và Neeko, Vayne vẫn có thể áp đảo dễ dàng. Nếu một kẻ địch dại dột băng qua trước mặt Vayne, hắn sẽ chỉ nhận lấy một kết quả thảm thương mà thôi.

LMHT: Những tướng chuyên dùng để leo rank cực mạnh, nhưng chống chỉ định với game thủ gà mờ - Ảnh 5.

Vayne giai đoạn cuối game thì không thể ngăn cản. Một khi đã có đủ 3 món đồ trấn phái, Vayne hiên ngang chấp hết mọi thể loại, bắn tan nát toàn bộ tanker của team địch. Sử dụng tàng hình của chiêu cuối để thoát khỏi tầm kiểm soát của đich, kìm hãm chúng bằng chiêu E là điều quan trọng nhất của người chơi Vayne ở giai đoạn cuối. Miễn là bạn có thể late game đến 30’, đố bố con thằng nào cản được bạn bắn nát nhà.

Support – Thresh

Đã có một vài trường hợp người chơi cầm Thresh leo đến tận rank Thách Đấu. Các cao thủ như William "Stunt" Chen, Kim "Olleh" Joo-sung and Son "Lehends" Si-woo nổi tiếng với trình độ bá đạo của mình, nhưng điều khiến họ được biết tới nhiều hơn là lựa chọn vị trí Hỗ Trợ để leo rank. Đừng chơi những con tướng thuần phòng thủ như Braum, hãy chơi các tướng hỗ trợ có nhiều sát thương như Pyke, Bard và Thresh.

LMHT: Những tướng chuyên dùng để leo rank cực mạnh, nhưng chống chỉ định với game thủ gà mờ - Ảnh 6.

Thresh là một vị tướng support toàn diện, gây khá nhiều áp lực với chiếc lưỡi hái  đầy mối đe dọa, roam mạnh và dễ "cứu bồ" hay mở combat. Một cú móc chính xác có thể thay đổi cục diện trận đấu, một cú bay đến tiếp cận sẽ làm kẻ địch trở nên bối rối.

Khi đã có được lợi thế ở bot, hãy mua Giày Cơ Động, sau đó kết hợp mượt mà với người đi rừng để hỗ trợ các lane khác. Chẳng có gì đã hơn việc nhốt mid team bạn giữa vòng kẹp bot – top và kết liễu. Những mẹo nhỏ này là bí quyết để giúp một người chơi vị trí hỗ trợ đạt thứ hạng cao không kém gì những vị trí khác.