LMHT: Những tân binh cuối cùng sẽ gia nhập, bù đắp vào khoảng trống của Duke và Bengi ở SKT T1?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/11/2016 06:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua 2 cái tên có khả năng cao nhất trở thành tân binh của SKT T1.

Thời gian vừa qua, những thông tin chuyển nhượng khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới phải sôi sục. Nóng bỏng nhất vào lúc này không đâu khác chính là Hàn Quốc. Giải đấu LCK đang dang tay đón những người con tha hương trở về.

Một siêu đội tuyển Hàn Quốc đã được thành lập với những nhân tố mạnh nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại. Nhiệm vụ của họ là chống lại sự thống trị của SKT T1 vào năm 2017. Đó chính là KT Rolster, Pawn và Smeb đã chính thức gia nhập đội tuyển này vào ngày hôm qua. Và 90%, Deft và Mata sẽ là cái tên tiếp theo có mặt tại gaming house của KT.


Pawn và Smeb đã chuyển đến KT Rolster

Pawn và Smeb đã chuyển đến KT Rolster

KT Rolster thực sự có một cuộc thay máu lớn, ban lãnh đạo đội tuyển này chỉ giữ lại duy nhất một thành viên. Đó chính là Score, người đi rừng có phong độ ổn định nhất trong những năm trở lại đây. Với đội hình toàn những siêu sao như hiện tại, địa vị số một của SKT T1 chắc chắn đang bị đe dọa dữ dội.

Không còn cách nào khác, nhà đương kim vô địch thế giới cũng phải có những sự thay đổi. Ở Liên Minh Huyền Thoại, bạn đứng nguyên cũng đồng nghĩa với thụt lùi. Choi và Kkoma quyết tâm không để năm nỗi buồn của năm 2014 lặp lại. Duke và Bengi đã ra đi, tổn thất là lớn và chắc chắn SKT T1 phải tìm những nhân tố xuất sắc để lấp đầy khoảng trống đó.

Ssumday

Ngoài Score, Ssumday chính là tuyển thủ cũng như công thần lớn nhất của KT Rolster. Anh chàng này đã gắn bó với đội tuyển 4 năm (2013 - 2016). Mặc dù vậy, Ssumday đã có một năm khá trầm lặng trong máu áo của KT Rolster. Người ta nói anh xuống phong độ, điều đó đúng nhưng chắc chắn với trình độ kỹ năng, Ssumday hoàn toàn dư khả năng ở lại KT. Tất nhiên đó là trước khi đội tuyển này có tham vọng cực lớn, đầu tư và tuyển về những ngôi sao lớn hơn.

Còn ở hiện tại, Ssumday trở nên vô cùng nhỏ bé và ra đi để nhường chỗ cho một Smeb tỏa sáng hơn vì mọi mặt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong bức thư gửi fan hâm mộ của mình, Ssumday tỏ ý không muốn ra nước ngoài thi đấu. Anh cho rằng làm thế sẽ khiến fan hâm mộ của mình không thể tiếp tục theo dõi anh thường xuyên được nữa.


SofM và Ssumday là một đôi bạn khá thân

SofM và Ssumday là một đôi bạn khá thân

Hiện tại, SKT T1 cũng có sự ra đi của Duke. Và Profit, tuyển thủ trẻ tuổi còn quá thiếu kinh nghiệm để trở thành người đi đường trên chính thức của nhà đương kim vô địch thế giới. Và Ssumday chắc chắn là nhân tuyển xuất sắc nhất cho SKT T1 vào lúc này. Khi mà 1 ngôi sao đường trên khác - Looper đã gia nhập Echo Fox ở LCS Bắc Mỹ.

Hiện tại, điều ngăn cản cuối cùng Ssumday đến với SKT T1 có lẽ là màn tuyển chọn. Hôm nay màn tuyển chọn tuyển thủ của SKT T1 sẽ chính thức diễn ra với nhiều ngôi sao lớn. Hi vọng rằng Ssumday sẽ vượt qua được thử thách này.

Peanut

Khác với mọi năm, vị trí đi rừng Hàn Quốc đang tỏ ra vô cùng dồi dào. Dandy, Spirit và giờ là Peanut đang là cá nhân… thất nghiệp. Tuy nhiên với những thông tin mới đây nhất, có thể chắc chắn 90% Peanut sẽ là người mới của SKT T1 (các bạn có thể xem chi tiết tại đây).

Tài năng của Peanut chắc chắn không phải bàn cãi với những gì anh chàng này thể hiện ở LCK Mùa Hè 2016 và CKTG vừa qua. Nếu không phải Bengi quá cao tay và kinh nghiệm, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với SKT T1. Tuy nhiên, liệu Peanut có hòa nhập được với lối chơi của SKT T1 hay không. Đó vẫn là 1 dấu hỏi lớn.