LMHT: Những điều cần biết về MSI 2019 - Giải đấu mang theo hi vọng vươn ra biển lớn của LMHT Việt Nam

Loris CarryUs  - Theo Helino | 18/04/2019 11:58 PM

MSI 2019 sẽ là giải đấu định đoạt và đánh giá chuẩn xác nhất về sức mạnh của LMHT Việt Nam - Đã đủ sánh vai cường quốc hay lại tiếp tục "quanh quẩn ao làng"?

MSI 2019 sẽ sử dụng phiên bản LMHT 9.8 - Nơi các vị tướng carry Đường trên trở lại

Ở phiên bản 9.8, Riot Games đang cố gắng khắc phục với một loạt buff lớn khá quan trọng cho những tướng đường trên hiếu chiến. Sau khi chứng kiến những tướng như Jax, Riven và Urgot kiểm soát meta trong suốt thời gian qua, đã đến lúc để những Đấu Sĩ khác xuất hiện. Và trong lần cập nhật phiên bản mới này, chính Fiora, Renekton và Singed sẽ là những cái tên được Riot ưu ái.

Với việc phiên bản 9.8 chính thức được lựa chọn là phiên bản được áp dụng thi đấu tại MSI 2019, nhiều game thủ cho rằng những nội dung trong bản Update này là một động thái có chủ đích từ Riot Games, nhằm đưa meta Carry Top-lane trở lại (dù trước đó họ đã công bố kế hoạch buff hàng loạt tướng Đỡ đòn).

LMHT: Những điều cần biết về MSI 2019 - Giải đấu mang theo hi vọng vươn ra biển lớn của LMHT Việt Nam - Ảnh 1.

SKT T1 đã chính thức góp mặt tại giải đấu, trong khi Invictus Gaming cũng có nhiều khả năng tham chiến, nếu viễn cảnh này xảy ra, chắc chắn MSI 2019 sẽ trở thành cuộc đại chiến của những người chơi Đường trên mang phong cách carry hàng đầu thế giới. Và chắc chắn Riot Games sẽ không thể để cho meta Đỡ đòn nhàm chán phá hỏng đi sự thú vị của những cuộc đối đầu giữa TheShy, Khan hay Zeros được.

Ngoài ra, nếu Invictus Gaming lên ngôi vô địch LPL mùa xuân 2019 vào ngày 20/4 tới, đội tuyển này cũng sẽ vinh dự được sử dụng bộ trang phục vinh danh chiến tích vô địch thế giới LMHT 2019 của họ lần đầu tiên tại một giải đấu chính thức.

Phong Vũ Buffalo sẽ phải thi đấu vòng Play-in nhưng được xếp hạng hạt giống 1

Theo thể thức, vòng khởi động sẽ chia ra làm 2 giai đoạn: Vòng bảng (Vòng khởi động thứ nhất) và vòng loại trực tiếp (Vòng khởi động thứ 2). 8 đại diện đến từ các khu vực Việt Nam, Brazil, CIS, Nhật Bản, châu Đại Dương, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ Latin và Đông Nam Á sẽ chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức BO1 và chọn ra đội dẫn đầu mỗi bảng để lọt vào vòng knock out.

LMHT: Những điều cần biết về MSI 2019 - Giải đấu mang theo hi vọng vươn ra biển lớn của LMHT Việt Nam - Ảnh 2.

Vòng Khởi Động Thứ Hai diễn ra trong 3 ngày tiếp theo, mỗi ngày một trận đấu BO5 duy nhất. Hai đội thắng trong 2 trận K.O sẽ được bước tiếp vào vòng trong; hai đội thua sẽ gặp nhau để chọn ra đại diện cuối cùng lọt vào Vòng Bảng.

Các đội tuyển tham dự Vòng khởi động thứ nhất sẽ được chia thành hai nhóm hạt giống:

Nhóm 1: Phong Vũ Buffalo (VCS), 1907 Fenerbahçe Espor (TCL), Vega Squadron (LCL) và đội vô địch khu vực Đông Nam Á (LST).

Nhóm 2: DetonatioN FocusMe (LJL), INTZ (CBLOL), Bombers (OPL) và đội vô địch khu vực Mỹ La Tinh (LLA).

Việc phân nhóm này sẽ tránh trường hợp các đội tuyển mạnh rơi vào cùng một "bảng đấu tử thần" cũng như phân chia sức mạnh một cách đồng đều hơn ở cả hai bảng đấu. Tuy nhiên, việc đưa khu vực LMHT Đông Nam Á (LST) vào nhóm hạt giống 1 cũng là một quyết định khá khó hiểu của Ban tổ chức, trong khi khu vực Brazil được đánh giá khá cao lại bị xếp ở nhóm 2.

Thành tích cần đạt được tại MSI 2019 để Việt Nam có thêm 2 slot tham dự CKTG?

Thể thức thi đấu của MSI 2019 đã được công bố từ lâu, và chúng ta đều biết rằng Phong Vũ Buffalo sẽ phải vượt qua cả hai giai đoạn Vòng khởi động để có thể lọt vào vòng bảng. Đã có nhiều ý kiến thắc mắc về việc Phong Vũ Buffalo cần phải lọt vào ít nhất là top 4 đội mạnh nhất MSI để sở hữu thêm 1 slot tham dự CKTG 2019.

Tuy nhiên, điều này có phần chưa chính xác. Như đã biết, PVB sẽ bắt buộc phải đối mặt với một trong hai đại diện của Bắc Mĩ (Team Liquid) và Đài Loan (MAD Team hoặc Flash Wolves) nếu vượt qua được Vòng bảng vòng khởi động.

LMHT: Những điều cần biết về MSI 2019 - Giải đấu mang theo hi vọng vươn ra biển lớn của LMHT Việt Nam - Ảnh 3.

Tuy nhiên ngay cả khi thất bại trong loạt BO5 đầu tiên thì cơ hội vào vòng bảng vẫn còn với đại diện của VCS, khi họ sẽ thi đấu Chung kết nhánh thua để chọn ra đại diện thứ 6 tham dự vòng bảng MSI tại Hà Nội. Nếu chiến thắng trong trận đấu này, lẽ tất nhiên PVB sẽ được xếp vào top 6 đội mạnh nhất MSI và một lần nữa bứt phá khỏi khu vực wild-card. Theo phân tích của cộng đồng game thủ nước ngoài, đây là điều kiện vừa đủ để Riot Games cân nhắc về việc phê duyệt thêm một suất tham dự CKTG 2019 cho khu vực Việt Nam.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là điều kiện tối thiểu mà thôi, ngoài ra, chúng ta còn phải chờ đợi rất nhiều yếu tố khác nữa. Cũng theo hé lộ từ Riot Games, phong độ của đại diện LMS tại MSI năm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vị thế của họ trong tương lai. Trong trường hợp bị loại ngay từ vòng khởi động, hoặc có kết quả quá tệ tại Vòng bảng, LMS đều có khả năng bị tước đi slot thứ 3 tham dự CKTG mà họ vừa được Riot Games trao tặng chỉ vỏn vẹn 1 năm trước, và dĩ nhiên, đó chính là thời cơ để VCS bứt phá và giành lấy món quà trời cho này.

LMHT: Những điều cần biết về MSI 2019 - Giải đấu mang theo hi vọng vươn ra biển lớn của LMHT Việt Nam - Ảnh 4.

Sau những thành tích bết bát trên đấu trường quốc tế thì LMS đã không còn được đánh giá cao

Để đạt được điều đó, việc đánh bại và hạ bệ những người anh em Đài Loan tại giải đấu năm nay chắc chắn sẽ là một trong những mục tiêu tối thượng của Phong Vũ Buffalo. Rõ ràng, dù có là kình địch tại VCS đi chăng nữa thì có lẽ đến hiện tại, tất cả các đội tuyển sừng sỏ của LMHT Việt Nam đều sẽ cổ vũ hết mình cho PVB và hi vọng vào một kỳ tích mà họ có thể đạt được tại giải đấu mà chúng ta là nước đồng chủ nhà.