LMHT: Những cách trêu ngươi đối thủ cực kỳ hữu dụng trong nhiều trường hợp

Amllort  - Theo Helino | 27/09/2019 05:52 PM

"Giận quá mất khôn" là lý do mà nhiều người chơi muốn chọc tức đối thủ của mình, sau đó chớp lấy sai lầm của đối thủ để giành lợi thế cũng như chiến thắng trong LMHT.

Dù có nhiều người chơi chuyên chọc tức đối thủ vì… thích làm thế, vẫn có nhiều người chơi hay trêu ngươi đối thủ để làm kẻ địch "nóng mắt" mà làm những điều dại dột – chiến thuật khá khó chịu mà vô cùng hiệu quả. Sau đây là một số cách trêu ngươi đối thủ cực kỳ hữu dụng trong LMHT, không mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ:

Biểu Cảm

Một màn trêu ngươi trắng trợn nhưng thành công mỹ mãn

Với việc sử dụng biểu cảm "Hay" là ngón tay cái thì Ekko khiêu khích thành công đối thủ lao vào tấn công mình ngay trong trụ, kết quả quá rõ là Zed và Vi "không giữ được cái đầu lạnh" nên nằm xuống trong vài giây.

Thông Thạo

LMHT: Những cách trêu ngươi đối thủ cực kỳ hữu dụng trong nhiều trường hợp - Ảnh 2.

Với những vị tướng mà bạn có Thông Thạo 5-6-7 thì nếu muốn trêu tức đối thủ, bạn có thể làm một cú Ctrl + 6 ngay trước mắt đối thủ, hành động nhỏ nhưng hiệu quả cao.

Nhảy

Những pha Ctrl+ (1/2/3/4/5) lên tục đôi khi cũng tạo ra sự khó chịu nhất định trong lòng kẻ địch.

"Gáy" – Chat All

LMHT: Những cách trêu ngươi đối thủ cực kỳ hữu dụng trong nhiều trường hợp - Ảnh 3.

Với những đối thủ có tính "ăn miếng trả miếng" thì bạn hoàn toàn có thể khiêu khích đối thủ bằng những câu chat all như "gọi rừng ra đây t cân 2", "ra song solo", "game là dễ", "ga`",… Việc này có thể giúp bạn dụ ra rất nhiều đối thủ săn lùng bạn trong ván đấu.

Quét Mắt

LMHT: Những cách trêu ngươi đối thủ cực kỳ hữu dụng trong nhiều trường hợp - Ảnh 4.

Dù không nhiều nhưng có một số lượng người chơi LMHT nhất định cực kỳ cực kỳ khó chịu khi bị… đập mắt mà mình vừa mới cắm ra. Đặc biệt là khi bạn phá hủy mắt ngay ở gần đối thủ, bạn hoàn toàn có thể thu hút được kẻ địch tới trả thù cho… cái mắt.

"Múa"

LMHT: Những cách trêu ngươi đối thủ cực kỳ hữu dụng trong nhiều trường hợp - Ảnh 5.

Nếu chơi các vị tướng cơ động với khả năng bay biến liên tục như Lee Sin, Quét Kiếm (E) của Yasuo, Biến Ảnh (W) của LeBlanc,… "múa" liên tục trước mặt kẻ địch thì đôi khi cũng dụ được kẻ địch tấn công bạn vì… ngứa mắt.