LMHT Nhật Bản tổ chức giải đấu cho người tàn tật, gear xịn đến mức dùng nhịp thở để điều khiển chuột

Loris CarryUs  - Theo Helino | 22/07/2019 11:30 AM

Nếu như các môn thể thao chính thống có cả những bộ môn cho người khuyết tật thì sắp tới, LMHT cũng sẽ áp dụng giống hệt như vậy.

Sự phát triển của thể thao điện tử ngày nay khiến nhiều người càng liên tưởng đến sự tương đồng với thể thao truyền thống. Trong thể thao truyền thống, có cả những bộ môn cho người khuyết tật và cả những thế vận hội, á vận hội hay giải đấu lớn được tổ chức. Còn sắp tới, ở lĩnh vực Esports, người khuyết tật có thể tham dự một giải đấu LMHT lần đầu tiên được tổ chức ở Nhật Bản.

LMHT Nhật Bản tổ chức giải đấu cho người tàn tật, gear xịn đến mức dùng nhịp thở để điều khiển chuột - Ảnh 1.

Game thủ khuyến tật nổi tiếng, Massimiliano Sechi đã leo đến rank Kim Cương của LMHT

Tổ chức thể thao điện tử của Nhật Bản có tên Gunma Prefecture đã lên kế hoạch tạo ra một giải đấu LMHT cho người khuyết tật lần đầu tiên trong lịch sử. Giải đấu sẽ có sự tham dự của 4 đội tuyển với mỗi đội 5 thành viên tranh tài vào ngày 31/08 tới. Địa điểm diễn ra giải đấu này là tại thành phố Takasaki nằm ở phía Bắc Tokyo. Đội vô địch sẽ nhận được giải thưởng là 1 triệu Yên Nhật (khoảng gần 220 triệu đồng tiền thưởng).

Tập đoàn Onelife, công ty chủ quản của tổ chức thể thao điện tử nói trên sẽ tài trợ tất cả các cơ sở vật chất hay thậm chí cả những công cụ hỗ trợ để giúp các game thủ tàn tật có thể tham dự giải đấu.

LMHT Nhật Bản tổ chức giải đấu cho người tàn tật, gear xịn đến mức dùng nhịp thở để điều khiển chuột - Ảnh 2.

Câu hỏi được đặt ra, làm thế nào mà người tàn tật có thể cầm chuột và bàn phím để thi đấu được? LMHT là một tựa game với tiết tấu cực nhanh và đòi hỏi hàng tá thao tác chuột trong cùng một thời điểm. Với những game thủ tàn tật thì việc phản xạ trong LMHT dường như quá khó khăn.

Một ví dụ điển hình nhất là game thủ 31 tuổi có tên Ryuya Koshizuka. Anh bị mắc chứng bệnh loạn dưỡng cơ, một căn bệnh khiến tứ chi của game thủ này gần như không cử động và điều khiển được. Việc sinh hoạt với anh còn vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc chơi game.

LMHT Nhật Bản tổ chức giải đấu cho người tàn tật, gear xịn đến mức dùng nhịp thở để điều khiển chuột - Ảnh 3.

Game thủ này được tập đoàn tổ chức giải đấu hỗ trợ với một thiết bị đặc biệt gắn vào miệng và mũi. Thiết bị này giúp anh chơi LMHT thông qua... nhịp thở của mình. Cơ chế hoạt động không được giải thích rõ, tuy nhiên có vẻ như nó sẽ dùng nhịp thở để điều khiển con trỏ chuột và các thao tác phím bấm.

Koshizuka chia sẻ ban đầu việc làm quen là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên sau đó anh đã dần thích nghi được và giờ đây đã sử dụng thiết bị vô cùng thành thạo. Được biết không chỉ Koshizuka mà mỗi game thủ tàn tật tham gia giải đấu đều có các thiết bị hỗ trợ riêng biệt, tùy theo bệnh lý của từng người.