LMHT: Người trong cuộc tiết lộ yếu điểm "chết người" khiến SKT T1 thảm bại lần thứ 2 liên tiếp trước SSG

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/07/2017 07:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hoá ra đây là yếu điểm "chết người" của SKT T1.

Như các bạn đã biết, "Nhà Vua" của Liên Minh Huyền Thoại - SK Telecom T1 đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Khi mà chỉ trong vòng một tuần lễ, thầy trò Kkoma đã có đến 3 thất bại liên tiếp trước các đối thủ được đánh giá là yếu hơn mình khá nhiều. Faker và những người đồng đội của mình đang có phong độ tệ hại hay các đội tuyển khác đã tìm ra yếu điểm "chết người" nào đó của SKT T1.

Và Ambition, ngôi sao đi rừng đã góp công rất lớn trong chiến thắng 2-0 của Samsung Galaxy trước SKT T1 đã tiết lộ nhược điểm lớn của SKT T1. Theo đó trong trận gặp SKT T1, phía SSG hay cụ thể là Ambition đã có sự lựa chọn khá "dị" là Sejuani. Giải thích về chuyện này, Ambition cho biết:

"Hiện tại, trang bị Tàn Tích Bami đã được giảm giá tiền. Kết hợp với việc tỉ lệ thắng của cô cũng đang khá cao nên tôi đã thử Sejuani trong trận đấu đó. Dù rằng tôi đã tập luyện khá nhiều, và nghĩ rằng cô ta là một sự lựa chọn tốt nhưng nó lại chẳng hề dễ dàng chút nào cả.

Dù rằng sử dụng Sejuani cũng không phải là dễ, tuy nhiên sự lựa chọn lạ này đã khiến SKT mất cảnh giác. Chưa kể cô nàng cưỡi heo cũng không được sử dụng khá thường xuyên, nên tôi nghĩ rằng SKT vẫn chưa biết cách làm thế nào để khắc chế vị tướng này”.

Điều này được thể hiện quá rõ trong 20 phút đầu tiên của game 2, KDA mà Ambition sử dụng Sejuani có được là 3/0/3. Áp đảo hoàn toàn Lee Sin phía bên kia chiến tuyến trong tay Blank. Mặc dù có lẽ ai cũng biết về chất tướng, Lee Sin mạnh hơn rất nhiều Sejuani trong khoản kiếm lợi thế thời gian đầu trận. Không triển khai được ý đồ chiến thuật, dễ hiểu khi SKT T1 phải nhận thất bại chung cuộc.