LMHT: Nếu thành công tại MSI 2018, Bdd tự tin nhận mình là người chơi đường giữa xuất sắc nhất thế giới

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 20/04/2018 07:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau khi lên ngôi vô địch LCK mùa Xuân 2018, Kingzone DragonX đã có cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, trong đó họ đã chia sẻ về chiến thuật thi đấu, sự chuẩn bị của họ trước trận chung kết cũng như cho giải đấu MSI sắp tới.

Hôm 14/4 vừa qua, Kingzone DragonX đã đánh bại Afreeca Freecs để lên ngôi vô địch tại LCK mùa xuân 2018, qua đó chính thức đại diện cho khu vực Hàn Quốc góp mặt tại Mid Season Invitational 2018. Kingzone đã có một khởi đầu không thuận lợi khi phải nhận thất bại trong ván 1, tuy nhiên họ đã quay trở lại rất mạnh mẽ và liên tục giành thắng lợi trong 3 ván đấu tiếp theo. Trong chiến thắng này của Kingzone, nhân vật trung tâm của họ không ai khác ngoài PraY, người đã sử dụng Kai’Sa trong cả 4 ván đấu và cũng là người đạt được danh hiệu MVP trong 3 ván thắng của Kingzone.

Sau trận đấu, Kingzone DragonX đã có cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, trong đó họ đã chia sẻ về chiến thuật thi đấu, sự chuẩn bị của họ trước trận chung kết cũng như cho giải đấu MSI sắp tới.

Afreeca Freecs đã không cấm đi Kaisa. PraY này, tại sao bạn lại sử dụng Kai’Sa trong 4 ván đấu liên tiếp vậy?

PraY: Tôi nghĩ rằng Kai’Sa là một sự lựa chọn rất tuyệt. Bất cứ khi nào đối phương để hở ra vị tướng này thì chúng tôi sẽ lựa chọn đầu tiên. Trong ván 4, tôi đã nghĩ rằng Afreeca Freecs sẽ cấm đi Kai’Sa, vì vậy trong đầu tôi đã nghĩ đến sự lựa chọn xạ thủ khác. Tuy nhiên cuối cùng thì họ lại không cấm đi Kai’Sa.

Bạn sẽ làm gì nếu họ cấm đi Kai’Sa?

PraY: Bất kể AFs lựa chọn vị tướng nào thì tôi sẽ lựa chọn vị tướng xạ thủ tốt nhất còn lại và sẽ cố gắng để thi đấu tốt với vị tướng đó.

GorillA, bạn đã lựa chọn Morgana, và Morgana cùng Kaisa là một sự kết hợp tương đối mạnh mẽ. Vậy bạn nghĩ sức mạnh giữa cặp đôi này đã ảnh hưởng như thế nào đến chiến thắng hôm nay?

GorillA: Tôi muốn nói rằng Morgana là một sự lựa chọn mang tính rủi ro cao. Trong quá trình luyện tập, chúng tôi đã thử nghiệm và tìm ra một kèo khắc chế đối với Morgana. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đối phương sẽ không biết về kèo khắc chế này, vì vậy chúng tôi vẫn quyết định lựa chọn Morgana. Cô ấy thực sự là một sự lựa chọn có thể giúp cho Kai’Sa tỏa sáng. Morgana có thể sử dụng Khiên Đen lên Kai’Sa và cho phép Kai’Sa lấn sâu vào trong đội hình đối phương. Tôi muốn nói rằng sự kết hợp giữa Morgana và Kai’Sa là rất mạnh về cuối trận đấu.

Đây là một câu hỏi giành cho đội ngũ huấn luyện. Ván đấu đầu tiên là rất khó khăn, vậy các bạn nghĩ thiếu sót của các bạn nằm ở chỗ nào? Và điều gì đã giúp cho các bạn chuyển bại thành thắng như vậy?

Hirai: Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát hành cho khán giả toàn cầu phải không? Tôi sẽ cố gắng trả lời theo một cách không làm lộ chiến thuật của chúng tôi tại MSI.

Đầu tiên, chúng tôi đã quá tự tin về giai đoạn cấm chọn trong ván 1. Đó là điều mà chúng tôi đã phải bàn bạc lại với nhau và tạo ra sự thay đổi trong các ván đấu sau.

Thứ hai, chúng tôi vẫn đang cố gắng để làm quen với việc thi đấu ở một sân khấu lớn như vậy trong ván 1. Chúng tôi đã phải quay trở lại thi đấu sau một quãng thời gian nghỉ khá dài, và các tuyển thủ đã phải làm quen với một môi trường mới. Tôi vẫn cảm thấy khá tốt sau khi ván 1 kết thúc, bởi tôi có thể nhìn thấy được những sai lầm mà chúng tôi có thể khắc phục trong những ván đấu tiếp theo để có thể giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại có thể chuyển bại thành thắng.

Sắp tới các bạn sẽ tham dự MSI. Vậy các bạn có dè chừng đội tuyển nào không?

PraY: Chúng tôi đã theo dõi những trận đấu quốc tế, đồng thời cũng lấy được nguồn cảm hứng từ họ. Trong quá trình luyện tập cho trận chung kết, chúng tôi đã đấu tập với một số đội tuyển của khu vực Trung Quốc. Tôi muốn nói rằng các đội Trung Quốc thực sự rất mạnh. Chúng tôi vẫn chưa biết đội tuyển nào giành được chức vô địch LPL, nhưng bất cứ đội tuyển nào lên ngôi vô địch thì đó cũng sẽ là một thách thức lớn đối với chúng tôi.

Trong ván 3, Kingzone đã để đối phương dẫn trước trong giai đoạn đầu và giữa trận đấu. Vậy bầu không khí của toàn đội lúc đó là như thế nào?

GorillA: Trong ván 3, chúng tôi đã tạo ra những sự kết hợp giúp cho Kai’Sa có thể trở thành một hypercarry, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi điều đó xảy ra. Trong ván đấu đó, đã có những khoảnh khắc đối phương cố gắng hạ gục Morgana và mắc phải sai lầm, vì vậy chúng tôi đã có thể tận dụng được điều đó. Từ thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu tin tưởng rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở ván 3.

PraY đã giành được tất cả danh hiệu MVP trong 3 ván đấu mà các bạn giành thắng lợi. Vậy bạn cảm thấy thế nào sau khi trở thành “gương mặt đại diện của Kingzone” ?

PraY: Đã có những khoảnh khắc trong trận đấu ngày hôm nay tôi cảm thấy mình đã thi đấu quá tốt với con bài Kai’Sa. Có lẽ những người bình chọn đã nhìn thấy điều đó và trao cho tôi danh hiệu MVP trong cả 3 ván đấu. Tôi thực sự rất biết ơn vì điều đó.

Hirai, bạn đã chuẩn bị thế nào cho trận chung kết? Bạn được biết đến là một người luôn để cho các tuyển thủ có được sự tự do của họ, vậy bạn có áp dụng điều đó trong giai đoạn chuẩn bị cho trận chung kết không?

Hirai: Chúng tôi đã luyện tập rất nhiều. Chúng tôi thậm chí đã thức tới 5 hoặc 6 giờ sáng, không chỉ các tuyển thủ mà cả đội ngũ huấn luyện cũng vậy. Chúng tôi đã tự đánh giá lại màn trình diễn của mình, đồng thời cũng phân tích kỹ những chiến thuật của cả đội. Tôi tin rằng chiến thắng ngày hôm nay là kết quả của những sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó.

Afreeca Freecs là một đội tuyển rất linh hoạt trong giai đoạn cấm chọn. Chúng tôi đã phân tích khá kỹ lưỡng về vấn đề này, đồng thời cũng đã nghĩ về những sự lựa chọn bất ngờ mà họ có thể đem đến, từ đó chúng tôi lên kế hoạch để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều và chuẩn bị cho những chiến thuật khác nhau.

Với việc Afreeca Freecs không cấm đi Kai’Sa, chúng tôi hiện vẫn giữ được những chiến thuật bí mật mà chúng tôi đã chuẩn bị cho trận chung kết … Chúng tôi sẽ dùng nó để tạo bất ngờ tại MSI.

Chúng tôi cần cố gắng để đảm bảo rằng các tuyển thủ ở trong trạng thái tốt nhất cho trận chung kết. Các tuyển thủ cần phải được ngủ. Chúng tôi đã tập luyện cho trong nhà chung của đội và bay tới Busan vào phút chót.

Bạn đã giành 2 chức vô địch LCK liên tiếp. Bạn đã đi một chặng đường dài, cố gắng để cải thiện không ngừng và bây giờ bạn đang ở phong độ đỉnh cao. Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về động lực đằng sau điều này không?

Khan: Tôi sẽ không nói chúng tôi đang ở “đỉnh cao”. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều khoảng trống chúng tôi cần phải cải thiện. Đối với những trận đấu mà chúng tôi đã giành chiến thắng, vẫn có những cách để chúng tôi thi đấu tốt hơn và kết thúc trận đấu một cách gọn gàng hơn. Còn đối với những trận mà chúng tôi phải nhận thất bại, chúng tôi cần phải nhớ rằng chúng tôi đã thua vì những thiếu sót.

Ngay sau khi mùa giải này kết thúc, chúng tôi sẽ quay lại chỗ ở của mình và bàn luận với nhau về việc làm thế nào để thi đấu tốt hơn. Đó là điều thực sự tốt về Kingzone, rằng chúng tôi luôn có thể tập hợp lại và nói chuyện cùng nhau.

Kingzone DragonX được tài trợ bởi một công ty Trung Quốc. Bạn cảm thấy thế nào về sự tài trợ này? Và có lời hứa nào từ phía công ty tài trợ nếu như các bạn giành chức vô địch không?

Hirai: Cuộc phỏng vấn này cũng sẽ được ra mắt ở Trung Quốc, phải không? Cảm ơn ông, Giám đốc điều hành.

Theo như tôi biết, các đội tuyển được tài trợ sẽ được hỗ trợ rất nhiều, đồng thời các tuyển thủ cũng sẽ được hưởng những phúc lợi đặc biệt. Chúng tôi cũng có một mức độ hỗ trợ tương tự cho các tuyển thủ của chúng tôi. … nhưng theo cách riêng của chúng tôi, và các tuyển thủ cũng sẽ được tự do hơn. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ các tuyển thủ theo cách tốt nhất cho mỗi người họ, điều mà tôi nghĩ là một phần trong sức mạnh của chúng tôi.

Giám đốc điều hành đã đề cập đến việc họ có thể đưa chúng tôi đến MSI bằng hạng ghế thương gia nếu như chúng tôi đủ điều kiện tham dự giải đấu đó. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và đã vô địch LCK, vậy hạng ghế thương gia đang ở ngay trước mắt chúng tôi rồi … phải không? (Cười) Tôi hy vọng cuộc phỏng vấn này sẽ được dịch ra bằng tiếng Trung. Tôi yêu ông, Giám đốc điều hành ạ!

Bạn có phải người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới không?

Bdd: Người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới … Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi phải chứng kiến màn trình diễn của mình tại MSI trước khi đưa ra quyết định về điều này.

Trong một video đặc biệt của SPOTV gần đây, bạn dường như rất thân thiết với Madlife. Bạn có lời nào muốn nói với anh ấy không?

Bdd: Madlife hyung … saranghaeyo!

Video đặc biệt mà SPOTV làm về Kingzone DragonX

Khan, bạn đang có tỷ lệ thắng 100% với Jayce trong mùa giải này. Bạn cảm thấy thế nào về việc có thể lựa chọn Jayce – vị tướng tủ của bạn – trong ván đấu thứ 4? Bạn có luyện tập Jayce cho trận chung kết này không?

Khan: Ngay khi tôi chọn Jayce, tôi đã nhớ lại trận chung kết mùa hè năm ngoái. Tôi có cảm giác rằng mình đã được giao một nhiệm vụ, một vai trò cụ thể trong trận đấu này. Vì vậy tôi đã quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ mà tôi được giao phó.

Khi tập luyện, Jayce là vị tướng yêu thích của tôi và tôi thậm chí thường xuyên sử dụng vị tướng này ngay cả khi không phải là những trận đấu tập chính thức. Tôi thực sự tự hào về khả năng sử dụng Jayce của mình, và tôi luôn có thể đem Jayce ra bất cứ khi nào tôi muốn mà không cần phải luyện tập từ trước.