LMHT: Minas từng có ý định bước vào làng giải trí Việt nhưng rồi từ bỏ

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/12/2016 04:09 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Minas – anh chàng xạ thủ tài năng của ROG FFQ trong một phút cao hứng trên stream đã hé lộ một phần dự định trong quá khứ của mình.

Trong một buổi stream mới đây, Minas đã từng lên một kế hoạch lấn sân sang làng giải trí Việt mà bước đệm đầu tiên chính là tham dự chương trình… Thách Thức Danh Hài. Dựa vào tài năng chơi game, óc hài hước cũng như một lượng fan lớn được xây dựng nhiều năm qua trong làng ‘’LOLbiz’’ thì Minas hoàn toàn có thể thành công với pha ‘’lấn làn’’ này.

Bản thân Minas cũng đã quá quen với những tình huống phỏng vấn của giới truyền thông trong những giải đấu hay chụp ảnh, quay video ra mắt sản phẩm... nên anh không quá bị bỡ ngỡ khi bị săn đón như một siêu sao trong làng giải trí. Tuy nhiên vì e ngại những đàm tiếu, thậm chí là thị phí nên ‘’âm mưu’’ này đã phải hoãn lại vô thời hạn.

Thật vậy, anh chàng này không nhất thiết phải cố lao vào thế giới showbiz Việt làm gì khi mà tài năng đã được ghi nhận, danh tiếng có thừa. Điều này đem đến những bản hợp đồng quảng cáo, tham dự các buổi ra mắt các nhãn hiệu sản phẩm, tiền thưởng từ đấu giải,… cũng là không nhỏ. Hiện tại anh chàng xạ thủ số 1 Việt Nam đang miệt mài rèn luyện kĩ năng trước thềm VCSA Mùa Xuân 2017.

Còn nhớ những rắc rối lùm xùm với chính những đồng đội cũ Archie, Junie để rồi sau đó Minas bất ngờ gia nhập FFQ đã tiêu tốn bao giấy mực của báo chí. Rồi thì một trận đấu đáng thất vọng và hoàn toàn mờ nhạt trước Caitlyn do Zin cầm, dẫn tới thua toàn diện cả 3 đường trước Saigon Ehub United vẫn là bài học đắt giá dành cho cả đội FFQ trong đó có Minas. Và phải nhờ đến hành động cày thuê đáng lên án của Hà Nội Fate thì ROG FFQ mới có cơ hôi chơi ờ VCSA Mùa Xuân 2017.

Những thông tin về việc team ROG FFQ có đươc suất chơi chính thức của tại VCSA Mùa Xuân 2017 mới chỉ trong giai đoạn xét duyệt, chưa thể khẳng định trước được. Quá trình tập luyện vẫn được các thành viên trong team thực hiện đều đặn mỗi ngày ở rank Việt. Những chỉ trích của người xem về việc Minas không leo được tới rank Cao Thủ và Thách Đấu ở máy chủ Hàn được Phạm Phước diễn giải đó là không phải vì kĩ năng hay trình độ đi xuống, mà do sự phối hợp giữa các thành viên chưa tốt và đang cần thời gian tập luyện.