LMHT: Meta bây giờ đã thay đổi, muốn lên hạng thì hãy đánh những vị tướng Tank

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/07/2017 05:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bạn đã thử Cho'Gath đi rừng chưa?

Nếu bạn là game thủ chơi Liên Minh Huyền Thoại thường xuyên, khoảng 10 trận/tuần. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra những thay đổi về meta ở thời điểm hiện tại. Quả thật, dù là đường trên hay đi rừng, những vị tướng tank trâu bò, đỡ đòn đang dần được xuất hiện nhiều hơn. Có rất nhiều tướng Đỡ Đòn khả thi vào lúc này, khiến cho cả hai vai trò Đường Trên và Đi Rừng hoàn toàn có thể chứng tỏ tầm ảnh hưởng nếu làm tốt. Sự chênh lệch đã bị thu hẹp lại so với năm ngoái, và điều này đến từ Riot đã thực hiện rất nhiều cân bằng sức mạnh xuyên suốt mùa giải 2017.

Maokai có lẽ là vấn đề phức tạp lớn nhất, và nó xuất phát từ chiêu cuối của Ma Cây khiến hắn ta có khả năng giảm sát thương siêu việt trong một khoảng thời gian hiệu lực dài. Kể từ khi được làm lại, Maokai đã không còn mạnh vượt tầm kiểm soát, và ít nhiều vị tướng này cũng tìm ra cách để chiếm chỗ trong meta.

Giờ thì Maokai phù hợp hơn với một đội hình thiên về vây hãm, Chiêu cuối mới của Maokai di chuyển chậm và không thực sự đem lại quá nhiều hiệu quả trong những pha giao tranh – nhưng nó lại rất hoàn hảo nếu bạn đang muốn ép góc địch thủ nhằm kiểm soát các mục tiêu lớn.

Maokai không phải là tướng Đỡ Đòn duy nhất có sự thay đổi ở bộ kỹ năng. Cả Zac lẫn Sejuani đều là những mục tiêu chính của đợt làm lại hồi Giữa Mùa Giải 2017 và bộ đôi này đang chứng minh quyết định của Rito là đúng đắn.

Gragas, Cho’Gath và Warwick đang được chơi rất nhiều trong vai trò Đi Rừng. Sự vươn lên bất ngờ của tướng Đi Rừng Đỡ Đòn tới từ những thay đổi trên các trang bị Phù Phép: Quỷ Lửa – khi nó đã được gia tăng sức mạnh ở những chỉ số rất quan trọng.

Đầu tiên, khả năng gây sát thương trên diện rộng của dòng trang bị Đi Rừng này lên lính và quái vật đã được gia tăng đáng kể - khiến tướng Đỡ Đòn gia tăng tốc độ dọn dẹp rừng vốn là điểm yếu cố hữu của chúng bấy lâu nay. Thứ hai, lượng máu cộng thêm đã được Riot kéo dãn lên, biến đây trở thành một trang bị có sức tăng tiến theo thời gian tốt.


Bạn đã thử ChoGath đi rừng chưa?

Bạn đã thử Cho'Gath đi rừng chưa?

Gnar cũng đang cho thấy sự quay trở lại ở Đường Trên cùng với những cái tên khác như Darius, Jarvan IV và cả Kled. Tất cả đều đang chầm chậm thể hiện được ưu thế của chúng, đặc biệt trong xếp hạng đơn. Trong vai trò Hỗ Trợ, có Taric, Thresh, Alistar và Braum đang thể hiện rất tốt. Rõ ràng lớp tướng Đỡ Đòn đang tỏ rõ uy thế trên mọi mặt trận với hàng tá những lý do khiến người chơi buộc phải lựa chọn chúng. Giờ thì tướng Đỡ Đòn có phong cách lên đồ “khôn” hơn hẳn trước kia.


Thresh rõ ràng đang là một quân bài rất mạnh ở vị trí hỗ trợ

Thresh rõ ràng đang là một quân bài rất mạnh ở vị trí hỗ trợ

Trước đợt Nâng Cấp Giữa Mùa Giải 2017, cách đây khoảng ba tháng, luôn có một lối lên trang bị được coi là khuôn mẫu mà mọi tướng Đỡ Đòn chỉ việc làm theo là sẽ tỏ rõ sự hiệu quả trông thấy.

Nhưng khi bản cập nhật đã cập bến mọi máy chủ LMHT toàn cầu, không chỉ có hàng tá trang bị được làm lại hoàn toàn, nhiều món đồ được bổ sung mà phần lớn lượng máu trên đò cũng bị kéo tụt xuống. Để bù trừ lại, những chỉ số phòng thủ khác được gia tăng, buộc các tướng Đỡ Đòn phải lựa chọn những trang bị thích hợp (giáp/kháng phép) mà chúng cần gia cố tùy trường hợp. Thấp máu hơn, nhưng khả năng chống chịu theo tình thế được củng cố hơn hẳn trước.

Bên cạnh đó, Riot dường như cũng đang đặt nhiều sự chú ý của họ vào lớp tướng Đỡ Đòn hơn trước. Gần đây nhất là Garen, Gnar, Trundle, Maokai, Taric và nhiều gương mặt khác đangn hận được rất nhiều thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn – khiến chúng trở thành những lựa chọn khả thi hơn.