LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà "gáy" sớm tới vậy?

Mặt Trứng  - Theo Helino | 23/08/2019 11:47 PM

Vẫn chưa hiểu tại sao LK lại chủ động khiêu khích GAM trước thềm playoff.

Tới giờ phút này, vẫn nhiều người cảm thấy khó hiểu khi tại sao LK eSports lại thi triển ngón nghề sở trường của mình, đó là cà khịa và trash talk. Càng đáng chú ý hơn khi đối tượng mà họ nhắm tới lại là GAM eSports – đội tuyển đang có phong độ cao nhất ở VCS ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là màn "thả kèo" có phần lộ liễu khi mang đội hình trong Đấu Trường Chân Lý vào trận đấu với Team Flash, qua đó gián tiếp đặt sức ép lên ngôi đầu của GAM trước loạt đấu cuối cùng.

LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà gáy sớm tới vậy? - Ảnh 1.

LK eSports đang gây chú ý bởi những màn trask talk hạng nặng

Sau đó, khi bị Tinikun chỉ mặt gọi tên với phong cách thi đấu mà người HLV này gọi là thiếu chuyên nghiệp, các tuyển thủ của LK tiếp tục với màn trash talk từ mọi thành viên trên mạng xã hội. Để rồi đỉnh điểm nhất là màn quay clip trash talk trước thềm trận đấu mới đây càng khiến Tinikun và GAM thêm sôi máu. Tới đây, câu hỏi đặt ra là LK lấy đâu ra sự tự tin và can đảm tới vậy để bắt GAM chọn họ, khi mà rõ ràng nếu mọi thứ diễn ra theo lẽ thường, Tinikun nhiều khả năng sẽ chọn DBL – đối thủ bị đánh giá là dễ chơi nhất trong vòng playoff.

LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà gáy sớm tới vậy? - Ảnh 2.

Tinikun đang rất mong chờ trận đấu sắp tới với LK

Thực tế thì ngoài các thành viên và BHL của LK ra, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này. Đứng trên góc độ của những người ngoài cuộc, LK không có nhiều vốn để tự tin lắm và họ vẫn cần rất nhiều điểm để cải thiện nếu như muốn nuôi hy vọng trong cuộc tranh đấu với GAM sắp tới.

Cải thiện phong độ cuối mùa giải

Xét về mặt phong độ, nếu bảo LK eSports là đội tuyển thất thường số hai VCS thì chắc chẳng ai dám nhận là số một và không thể phủ nhận họ cũng là đội tuyển mang tới nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho người xem. Như đã thành luật bất thành văn, LK eSports luôn rất thăng hoa trong giai đoạn đầu của mùa giải. Sau 3 tuần đầu tiên, các học trò của Nixwater chễm chệ trên ngôi đầu nhưng đó cũng là lúc mà họ bắt đầu rơi tự do mà trận thua lượt về trước GAM là nguồn cơn của một sự khủng hoảng.

LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà gáy sớm tới vậy? - Ảnh 3.

LK thường xuyên thi đấu bết bát trong giai đoạn lượt về

Và hãy cứ nhìn vào kết quả của LK sau giai đoạn vòng bảng. Với hai đối thủ bị đánh giá là yếu nhất: FTV và Cebereus, LK chỉ có 2 điểm sau 4 lượt trận. Các đội còn lại, cũng chẳng có đội nào mà LK giành chiến thắng tuyệt đối ở cả lượt đi và về. Thế mới nói, việc tính toán điểm rơi phong độ chắc chắn sẽ là yếu tố mà thầy trò Nixwater cần phải suy nghĩ tới khi mà vòng đấu playoff đã cận kề. Nếu cứ thi đấu như rồng như hổ trong giai đoạn đầu mùa, LK cũng chẳng quá ngại GAM. Nhưng ngược lại, bất ổn như trong giai đoạn lượt về, LK sẽ là đối thủ mà ai cũng có thể làm tổn thương.

Cải thiện sự eo hẹp trong chiến thuật

Chưa cần ra sân thi đấu, các fan hâm mộ và đối thủ của LK cũng đã có thể đọc ra cách vận hành chiến thuật của đội tuyển này đó là đánh cầm chừng, thủ hòa ở đường trên, tạo sức ép cho Artifact ở đường giữa trong khi đảm bảo Celebrity có một tuổi thơ không quá khó khăn trong giai đoạn đi đường. Và để rồi sau cùng thì mọi thứ cũng sẽ dồn hết cho Celebrity – một xạ thủ quốc tế với khả năng gồng gánh hạng nặng. Bản thân LK chắc chắn cũng nhận ra sự đơn điệu trong lối chơi của mình, đó là lý do trong thời gian gần đây, Artifact cũng dần dần được quan tâm nhiều hơn và trở thành ngòi nổ thứ hai bên cạnh Celeb thay vì bỏ hết trứng vào một giỏ. Nhưng liệu như vậy đã là đủ.

LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà gáy sớm tới vậy? - Ảnh 4.

Celeb vẫn đang là chủ lực chính của LK

Thực tế, người cầm chìa khóa vận hành chiến thuật của LK eSports chính là DNK. Và cũng may là phong độ mùa này của thần rừng DNK tương đối ổn khi anh đã không gục ngã mà vượt qua mọi chỉ trích từ mùa trước (DNK và Artifact là hai nhân vật chính bị chỉ trích vì có bạn gái mà sa sút phong độ). Không quá khi nói rằng anh chàng này chính là bệ phóng và tùy theo màn thể hiện của DNK, LK sẽ có những thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu. Hoàn thành vòng rừng xuất sắc với những tình huống gank mở đầu, DNK sẽ giúp LK dễ chơi hơn rất nhiều. Còn không, họ sẽ phải lựa chọn chiến thuật chơi chậm, farm chờ late – một nhược điểm của LK.

LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà gáy sớm tới vậy? - Ảnh 5.

Trong khi DNK là người vận hành chiến thuật chính

Nhưng thực tế mà nói, trong bối cảnh mà KingJ chưa thể trở lại thi đấu thì Hani vẫn là điểm yếu nhất của LK. Rất khó để tìm ra một trận đấu mà anh chàng này thắng đường theo phong cách hủy diệt đối thủ, đặc biệt là sẽ rất khập khiễng nếu so sánh Hani với những top lane khác của các đội trong vòng playoff như Stark, Zeros hay Yoshino. Một phần vì kỹ năng của anh chàng, một phần nữa lại liên quan tới chiến thuật khi mà DNK thường có xu hướng can thiệp nhiều hơn ở đường giữa hoặc dưới, thay vì giúp cho Hani có những lợi thế đầu game. Đối mặt với Zeros phía bên kia, Hani nhiều khả năng tiếp tục bị nghiền nát nếu như DNK không có sự can thiệp, mà nhiều khả năng anh chàng sẽ phải tự chơi như những gì đã diễn ra trong các trận đấu với GAM trước đó. Và đó cũng là lúc mà GAM sẽ bắt bài được DNK dễ hơn. Nếu không thay đổi, sẽ chẳng lạ nếu như LK bị hủy diệt bởi một con quái vật mang tên Zeros.

LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà gáy sớm tới vậy? - Ảnh 6.

Trong khi Hani vẫn là điểm yếu nhất

Ngoài ra, Artifact cũng cần đột biến hơn thay vì chỉ dừng ở mức tròn vai như những gì mà anh chàng này đã thể hiện trong suốt mùa giải. Không còn tỏa sáng nhiều như trước, Artifact giờ đây chỉ đảm bảo được lượng farm với các vị tướng thiên về late như Azir hay Corki, một phần vì tính chất chiến thuật khiến anh không còn được chọn các vị tướng bay nhảy, thiên về kỹ năng như trước, phần lại do bản thân Artifact cũng đã thay đổi lối chơi. Tuy nhiên, để vượt qua GAM thì tròn vai thôi là chưa đủ. Bên cạnh đó, Celebrity – người chơi chủ lực của LK cũng thường xuyên tự đặt mình vào thế nguy hiểm nhờ phong cách thi đấu hổ báo của chính mình, và nó cũng không khác gì một con dao hai lưỡi. Làm đúng, Celeb sẽ bùng nổ và LK tỷ lệ lớn là thắng giao tranh. Nhưng nếu sơ sẩy và bị bắt chết, LK sẽ vỡ vụn theo gót Celeb.

Cải thiện vấn đề tâm lý và bản lĩnh thi đấu

LK là đội tuyển thi đấu dựa vào cảm xúc, đây là điều mà không ai có thể phủ nhận. Khi họ có lợi thế, họ đánh khá "bay" với nhiều pha xử lý kỹ thuật cao cũng như đưa ra những quyết định vô cùng hợp lý. Và trong một ngày đẹp trời, LK có thể thắng mọi đối thủ. Nhưng nếu cảm xúc đi xuống, họ như những trái cam đã bị vắt hết nước vậy, khô khan, thiếu ý tưởng và thường xuyên choke trong những thời điểm cần thiết nhất.

LMHT: LK eSports lấy gì ra để tự tin mà gáy sớm tới vậy? - Ảnh 7.

LK vẫn cần cải thiện tâm lý rất nhiều trước thềm đại chiến sắp tới

Hãy cứ nhìn vào việc ngôi đầu của LK chưa bao giờ giữ được quá lâu là đủ hiểu, các học trò của thầy Nixwater dường như vẫn chưa sẵn sàng cho việc trở thành cây cao bóng cả, đứng mũi chịu sào. Cứ khi nào được kỳ vọng và đánh giá cao nhất, LK lại thất bại. Dễ thấy rằng ở họ thiếu đi một sự lì lợm hay nói một cách văn hoa hơn, họ thiếu bản lĩnh của một nhà vô địch.

Thi đấu với GAM, với cáo già Tinikun, LK càng cần phải cẩn thận hơn khi trong 4 đội tham dự playoff, GAM là đội tuyển có lối chơi lăn cầu tuyết nhanh và mạnh nhất ở giai đoạn đầu game nhờ vào sự năng nổ của Levi. Giữ cho mình một cái đầu lạnh, ngay cả khi không có lợi thế trong giai đoạn đi đường và tìm cách kéo tụt hưng phấn của đối thủ, tỷ lệ thắng của LK sẽ cao hơn. Biết là như vậy, nhưng việc các học trò của Nixwater làm được hay không thì có lẽ vẫn sẽ phải chờ tới trận đấu vào ngày 24/8 mới đây để có câu trả lời.

(Bài viết tham khảo từ kênh Youtube Liên Minh Huyền Thoại, link gốc tại ĐÂY).