LMHT: Liên tục chỉnh sửa, làm lại tướng - bước đi sai lầm nghiêm trọng của Riot Games?

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 08/06/2019 06:12 PM

Thay vì thiết kế cái mới tại sao lại bỏ đi bản sắc xưa cũ nhỉ.

Liên Minh Huyền Thoại đã trải qua quá trình phát triển ngót chục năm, dần lột xác trở thành game MOBA ăn khách nhất mọi thời đại. Trong thời gian đó, không ngừng đổi mới và khai thác những yếu tố mới lạ chính là ưu điểm của LMHT. Tuy nhiên xét ở một góc độ khác, tựa game con cưng của Riot cũng dần mất đi những cái "chất" sau mỗi lần chỉnh sửa hoặc làm lại tướng.

Đơn cử như ngoại hình không giữ được nét quý phái phương Tây, thay vào đó dần dần bị "kiếm hiệp hóa", và cả những chiêu thức làm nên tên tuổi của Fiora, Ryze, Aatrox... cũng bị khai tử hàng loạt.

Còn đâu bản sắc của xưa cũ của LMHT

Trước khi được đưa lên bàn mổ để có diện mạo và kỹ năng mới, những vị tướng này thường có tuổi đời vào dạng "lão thành" và xuất hiện từ sớm trong LMHT.

Điển hình có thể kể đến Ryze, Garen, Sion, Urgot… Lần lượt những vị tướng cao niên này đều nhận được hoạt ảnh và kỹ năng mới thú vị hơn.

LMHT: Liên tục chỉnh sửa, làm lại tướng - bước đi sai lầm nghiêm trọng của Riot Games? - Ảnh 1.

Mấy ai còn nhớ Garen Đan Trường ngày xưa

Nhưng đổi lại những kỹ năng, lối chơi cũng như bản sắc của những vị tướng này cũng hoàn toàn biến mất khi Riot Games cho rằng không cần thiết phải giữ lại tàn tích từ thời xa xưa.

Còn đó những game thủ hoài niệm những vị tướng xưa

Điểm chung của hầu hết các tướng sau khi được làm lại là họ đều sỡ hữu những kỹ năng mới theo dạng định hướng, cơ động hơn nhưng cũng khó làm quen hơn.

Đây cũng là nguyên nhân khiến khá nhiều game thủ kỳ cựu luôn hoài niệm về hình ảnh của những vị tướng trước khi họ được làm lại.

LMHT: Liên tục chỉnh sửa, làm lại tướng - bước đi sai lầm nghiêm trọng của Riot Games? - Ảnh 2.

Đặc biệt không phải game thủ nào cũng ủng hộ việc làm lại tướng của Riot Games, Hashinshin chính là ví dụ điển hình khi anh chàng công khai chỉ trích nặng nề Riot khi làm lại Aatrox.

Aatrox cũ đã từng là nỗi kinh hoàng và là hồi ức ngọt ngào của Hashinshin, Nightblue3

Những nhận xét của cộng đồng game thủ sau khi Aatrox làm lại:

- Cốt truyện cũ của Aatrox max ngầu còn cốt truyện mới thì rập khuôn và chán chết được.

- Lối chơi của Aatrox cũ thật độc đáo và tuyệt vời cho đến khi khái niệm "Đấu Sĩ combo" tìm đến, nghe có vẻ nhàm chán và chẳng thể nào sánh được với Aatrox ngày xưa.

- Tôi (Hashinshin) chắc là người thích chơi Aatrox duy nhất trên cái hành tinh khốn nạn này.

- Tôi sẽ chơi Aatrox từ giờ cho đến khi hắn được cập nhật để lưu giữ những kí ức đẹp về hắn.

- Mấy ông thần Riot Games có bao giờ cho Aatrox được chơi đâu. Khái niệm "tướng đi rừng băng trụ" đã bị Elise xóa sổ rồi.

- Sau đó các quý ông quên hẳn Aatrox đi 5 năm liền, dù bộ kĩ năng của hắn ta vô cùng tuyệt vời, rồi tự nhiên đi chỉnh sửa nhẹ cho hắn khỏi lên sát lực, cuối cùng thì lại cập nhật toàn bộ luôn?

Thiết kế lại tướng là bước đi sai lầm của Riot?

Làm ra một vị tướng để nhét vào thế giới Runeterra rộng lớn của LMHT vốn không phải câu chuyện dễ dàng, thiết kế lại vị tướng đó lại càng rắc rối hơn.

Dễ thấy nhất chính là Ryze, Bậc Thầy Cổ Ngữ thường xuyên nằm trong tầm mắt của nhà phát triển và trong bản cập nhật 9.12 sắp tới Ryze sẽ tiếp tục trở thành đối tượng bị chỉnh sửa kỹ năng của Riot Games.

LMHT: Liên tục chỉnh sửa, làm lại tướng - bước đi sai lầm nghiêm trọng của Riot Games? - Ảnh 3.
LMHT: Liên tục chỉnh sửa, làm lại tướng - bước đi sai lầm nghiêm trọng của Riot Games? - Ảnh 4.

Nhờ Quỷ Vương Faker ban phước mà Ryze trở thành biểu tượng sức mạnh đáng sợ bất kể meta xoay chuyển ra sao

Vậy câu hỏi đặt ra là đến khi nào chúng ta mới có thể nhìn thấy một Ryze hoàn chỉnh vô khuyết của Riot Games, công cuộc chỉnh sửa này sẽ tiếp tục diễn ra sau bao nhiêu mùa nữa?

LMHT: Liên tục chỉnh sửa, làm lại tướng - bước đi sai lầm nghiêm trọng của Riot Games? - Ảnh 5.

Sắp tới lúc gia nhập hội tướng cao tuổi rồi Mordekaiser à

Sẽ thật khó để có câu trả lời chính xác từ nhà phát triển, tuy nhiên thay vì làm lại một vị tướng nhà phát triển nên cân nhắc tạo ra thêm nhiều sự lựa chọn mới và giữ lại bản sắc đã làm nên "huyền thoại".

Biết đâu đây lại chính là giải pháp để hồi sinh lại những vị tướng xưa cũ thì sao?