LMHT: Lần đầu tiên bị khách hàng tố cáo cày thuê gian dối, cam kết thắng 8/10 mà chỉ có 6/10 - King of War giải thích ra sao

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/10/2016 10:04 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hôm qua, một vụ việc liên quan khá nóng hổi liên quan đến cày thuê đã xảy ra. Theo đó, King of War - ông trùm Cày Thuê lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại bất ngờ bị tố lừa đảo, làm ăn không uy tín.

Hôm qua, trang phục mà mọi fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại mong chờ nhất năm - Maokai Vinh Quang đã chính thức được Riot Games cho ra mắt. Như thường lệ, trang phục này sẽ là phần thưởng cho gamer có rank từ Vàng trở lên.

Vào lúc này, chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa thôi, mùa 6 sẽ khép lại. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng muốn kết thúc mùa có được một cái khung đẹp, có được skin Vinh Quang và quan trọng nhất, đó là nhận những ánh mắt kính nể của bạn bè xung quanh.

Nhưng sự thật đáng buồn, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Và rất nhiều người trong số đó đã tìm đến cày thuê, như một phương án đơn giản nhất. Hành động đáng buồn này có thể ở bất cứ đâu, rank nào cũng thế. Cũng vì vậy, tháng 10 là thời điểm mà các hoạt động cày thuê tấp nập nhất trong năm.

Hôm qua, một vụ việc liên quan khá nóng hổi liên quan đến cày thuê đã xảy ra. Theo đó, King of War - ông trùm Cày Thuê lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại bất ngờ bị tố lừa đảo, làm ăn không uy tín. Cụ thể, một khách hàng của KOW đã nói rằng cựu tuyển thủ Full Louis sau khi nhận tiền đánh 10 trận xếp loại cho một tài khoản mùa trước rank Kim Cương 2, đã " đánh như cho có", hứa hẹn 9/10 trận thắng nhưng thực tế chỉ được 6/10 và bị xếp vào rank Bạch Kim II


Tài khoản nhờ cày chỉ thắng được 6/10 trận

Tài khoản nhờ cày chỉ thắng được 6/10 trận

Vụ này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Bởi lẽ, ngoài scandal "khẩu chiến" với Trâu Best Udyr ra, King of War có cuộc sống khá là kín tiếng. Và trước nay cũng chưa từng có "phốt" nào liên quan đến chuyện làm ăn với khách hàng. Tối qua, King of War cũng khá nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính thức trước "scandal" này.

Theo đó, KOW cho biết chuyện đánh 10 trận xếp hạng loại và chỉ thắng được có 6 là chuyện có thật. Tuy nhiên, anh chỉ hứa rằng sẽ "win 8 trận với Kim Cương 2" nhưng thực sự tài khoản của khách lại là rank Cao Thủ. Vị khách này đã đưa sai thông tin cho phía King of War. Mặc dù bị khách hàng "bóc phốt" như vậy, thế nhưng King of War sẵn sàng cày đền 1 rank để khẳng định uy tín.

Qua đây có thể thấy rõ, biết cày thuê là xấu nhưng hiện tại vẫn có rất nhiều game thủ sử dụng cách này để leo rank. Sau đợt này, không biết máy chủ Việt Nam có bao nhiêu Kim Cương, Cao Thủ, Thách Đấu mà trình độ chỉ là Đồng, Bạc đoàn đây. Khổ nhất, có lẽ vẫn là những game thủ chân chính mà thôi!