LMHT: KingZone lên tiếng bác bỏ lời đồn 'không được dự CKTG', đe dọa khởi kiện vị phóng viên đã phao tin nhảm

Loris CarryUs  - Theo Helino | 07/08/2019 09:57 PM

Dù sóng gió chưa kết thúc, nhưng những người yêu mến KingZone DragonX đã có thể tạm thở phào vì tin đồn "không được quyền dự CKTG 2019" đã bị bác bỏ.

Như chúng tôi đã đưa tin cách đây không lâu, trong thời gian qua, cộng đồng LMHT Hàn Quốc bỗng rộ lên một tin đồn khá "căng thẳng", liên quan đến thành tích thi đấu bết bát một cách thất thường của đội tuyển KingZone DragonX.

Tin đồn này xuất phát từ một chương trình radio có tên gọi "LoLChamps Show". Trong đó, phóng viên Ko Yong Jun đã tiết lộ anh biết vì sao KZ lại chơi tệ như vậy trong giai đoạn vừa qua. Anh này khẳng định KZ chắc chắn sẽ bị mất quyền tham dự CKTG 2019, do có đồng chủ sở hữu với đội tuyển đến từ LPL là Suning Gaming, và Riot Games sẽ không chấp nhận trường hợp có 2 đội tuyển cùng chủ sở hữu tham dự giải đấu LMHT lớn nhất hành tinh.

LMHT: KingZone lên tiếng bác bỏ lời đồn không được dự CKTG, đe dọa khởi kiện vị phóng viên đã phao tin nhảm - Ảnh 1.

Tuy nhiên phóng viên này từ chối nói nguyên nhân và khẳng định "bí mật này sẽ theo anh đến cuối đời". Dẫu vậy Ko Yong Jun cho biết nguyên nhân của sự việc này không đến từ các tuyển thủ cũng như ban lãnh đạo.

Như đã phân tích ở bài viết trước, thông tin này bị netizen Hàn bóc mẽ vì có rất nhiều điểm vô lý và sai lệch thông tin. Thứ nhất là việc Chủ sở hữu của KZ hiện tại gần như không liên quan gì tới Suning Gaming, thứ hai là bản thân đội tuyển đến từ LPL còn chưa chắc có được tham dự CKTG hay không, thì lý do gì mà anh chàng phóng viên Ko Yong Jun lại dám khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng KingZone sẽ phải ở nhà?

Trong một động thái mới nhất, cuối cùng thì đại diện KingZone DragonX cũng đã chính thức lên tiếng nhằm bác bỏ tin đồn thất thiệt này, bằng một bài đăng trên MXH chính thức của đội tuyển:

"Xin chào, chúng tôi là Kingzone DragonX.

Lời đầu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn - những người hâm mộ đã luôn ủng hộ, quan tâm và dành một tình cảm yêu mến cho các tuyển thủ của KingZone DragonX.

Hồi 13h ngày 2/8 vừa qua, trên chương trình LoL Champs Show, vị phóng viên của đài đã đưa ra những phát ngôn dẫn tới tin đồn thất thiệt trong cộng đồng thời gian gần đây. Những tin đồn này hoàn toàn không có chút liên quan nào tới công ty và đội tuyển của chúng tôi. Các tuyển thủ đang tập trung cao độ và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu tham dự CKTG.

Giải đấu đang tới rất gần, và đây là quãng thời gian quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chăn những tin đồn thất thiệt, những thông tin chưa được kiểm chứng có khả năng gây tác động xấu tới các tuyển thủ. Chúng tôi sẽ sử dụng tới biện pháp mạnh, tìm kiếm sự giúp đỡ của luật pháp đối với những hành vi tung tin đồn thất thiệt.

Dù thành tích của đội gần đây không tốt, nhưng tinh thần của mọi người vẫn ổn. Chúng tôi sẽ theo đuổi mục tiêu của năm nay tới cùng, mong mọi người luôn vững tin và ủng hộ chúng tôi.

Xin cảm ơn."

LMHT: KingZone lên tiếng bác bỏ lời đồn không được dự CKTG, đe dọa khởi kiện vị phóng viên đã phao tin nhảm - Ảnh 2.

Thông báo này có lẽ sẽ giúp những người yêu mến KingZone thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu việc đội tuyển này không thể tham dự CKTG là sự thật thì đây chắc chắn sẽ là đòn đả kích rất lớn đối với cả các tuyển thủ lẫn người hâm mộ. Về phía LoL Champs Show và Phóng viên Ko Jong Yun, họ sẽ có nguy cơ phải đối mặt với những vấn đề về pháp lý bởi những hậu quả từ tin đồn thất thiệt đã tung ra.

Tuy nhiên, việc tin đồn thất thiệt bị bác bỏ cũng không đồng nghĩa với "trời yên biển lặng". Theo Inven Global, KingZone DragonX thực sự đang gặp phải vấn đề lớn. Từ nguồn tin của một thành viên hoạt động trong Ban lãnh đạo đội tuyển tiết lộ, thì công ty chủ quản của KingZone - FEG (Fighting Esports Group) hiện đã đơn phương rao bán toàn bộ số cổ phần của họ trong KZ, do không còn hứng thú với việc đầu tư vào đội tuyển LMHT này.

LMHT: KingZone lên tiếng bác bỏ lời đồn không được dự CKTG, đe dọa khởi kiện vị phóng viên đã phao tin nhảm - Ảnh 3.

Quá trình chuyển giao được thực hiện đúng theo quy trình và thủ tục pháp lý, nhưng vấn đề là chủ sở hữu mới (chưa được tiết lộ thông tin) muốn áp đặt quyền lực bằng cách thay thế toàn bộ Ban huấn luyện hiện tại. Theo Inven, đây chính là nguyên do khiến phong độ của các tuyển thủ có phần giảm sút, không phải vì mất động lực thi đấu, mà có thể là do những bất mãn cùng sự lo lắng về tương lai bấp bênh của họ, khi các thành viên BHL sắp sửa bị đá ra đường một cách không thương tiếc.