LMHT: Không phải châu Âu hay Bắc Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ mới là 'miền đất hứa' của các tuyển thủ Hàn Quốc

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 31/12/2017 01:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khu vực Thổ Nhĩ Kỳ (TCL) đang xuất hiện ​​rất nhiều tài năng nước ngoài cho mùa giải 2018.

Trong khoảng thời gian trước mùa giải thì các đội LMHT đều đang điều chỉnh đội hình cho mùa giải mới, các tuyển thủ cũng sẽ tìm kiếm cho mình một đội tuyển phù hợp, hoặc ở lại với những đồng đội hiện tại. Tuyển thủ từ một khu vực này sẽ chuyển sang một khu vực khác nếu khu vực đó cung cấp cho họ một cơ hội tốt hơn. Khu vực Thổ Nhĩ Kỳ (TCL) đang xuất hiện ​​rất nhiều tài năng nước ngoài cho mùa giải 2018, phần lớn những tuyển thủ đó được biết là đến từ khu vực LCK.


Kakao là cái tên mới nhất gia nhập TCL

Kakao là cái tên mới nhất gia nhập TCL

Kim “Frozen” Tae-il đã chơi cho 1907 Fenerbahçe từ năm ngoái và đã giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ này đủ điều kiện tham dự CKTG năm 2017. Frozen đã nhận được rất nhiều danh tiếng và sự mến mộ trong thời gian anh thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và có một mức lương tốt. Có lẽ đây là lý do tại sao rất nhiều tuyển thủ LCK đang thực hiện việc chuyển sang thi đấu tại khu vực TCL.


Sau thành công của Frozen, rất nhiều tuyển thủ từng thi đấu tại LCK đang bắt đầu quan tâm khu vực TCL

Sau thành công của Frozen, rất nhiều tuyển thủ từng thi đấu tại LCK đang bắt đầu quan tâm khu vực TCL

Những tuyển thủ Hàn Quốc đáng chú ý khác sẽ tham gia vào khu vực TCL là:

- Lee “Chaser” Sang-hyun, đi rừng cho 1907 Fenerbahçe

- Lee “KaKAO” Byung-kwon, đi rừng cho Dark Passage

- An “Rain” Hyeong-uk, xạ thủ của đội AURORA

- Kim “Wisdom” Tae-wan, đi rừng cho đội AURORA

- Lee “GBM” Chang-seok đi đường giữa cho eSports SuperMassive

- Shin “Coco” Jin-yeong đi đường giữa cho YCE

- Yoo “Lucete” Su-hyeok đi đường giữa cho Dark Passage

- Hong “Coma” Hee-bum đi rừng cho Galakticos

- Noh “Ninja” Geon-woo đi đường giữa cho HWA Gaming

- Park “Cepted” Wi-rim đi đường giữa cho Royal Bandits

- Kim “Malrang” Geun-seong đi rừng cho đội Royal Bandits

- No “SnowFlower” Hoi-jong hỗ trợ cho SuperMassive eSports

- Jang “Zzus” Joon-soo hỗ trợ cho YCE

Với rất nhiều tuyển thủ Hàn Quốc tham dự TCL, mùa giải tới khu vực Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ rất khốc liệt và đáng để theo dõi.