LMHT: Không ngờ Faker lại là người "Chửi Bậy" nhiều nhất SKT T1, vì thế phải đóng phạt cũng nhất cả team luôn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2017 12:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker đã chia sẻ khá nhiều điều thú vị sau chiến thắng 2-0 trước Afreeca cuối tuần qua.

Như các bạn đã biết, SKT T1 đã xuất sắc giành chiến thắng trước Afreeca Freecs ở vòng Wildcard CKTG mùa 7, khu vực Hàn Quốc với tỷ số chung cuộc 2-0. Mặc dù vẫn còn nhiều nỗi lo phía trước, thế nhưng những fan hâm mộ của SKT T1 có thể hy vọng rằng, "nhà vua" của Liên Minh Huyền Thoại đang trở lại. Nhiệm vụ của SKT T1 sắp tới là đánh bại Samsung Galaxy.

Đây thực sự là một cuộc chiến vô cùng khó khăn vì SSG chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với bất kỳ đội tuyển nào. Tuy nhiên vào lúc này, chúng ta hãy đến với bài phỏng vấn Faker sau chiến thắng với Afreeca. Cùng xem "Thánh Nerf" có cảm nghĩ gì sau chiến thắng quan trọng này nhé.

Hỏi: Bạn cảm thấy như thế nào sau chiến thắng trước Afreeca Freecs vừa qua?

- Chúng tôi phải tiến bước bắt đầu từ vòng đấu Wildcard và tôi vui mừng là hôm nay đội tuyển của mình đã vượt qua. Tôi nghĩ rằng chiến thắng ngày hôm nay sẽ là động lực giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn trong những trận đấu còn lại.

Hỏi: Trong game 1, xạ thủ Twich của Afreeca có lên trang bị là Khiên Cổ Vật, các bạn có bị bất ngờ với điều này không?

- Quả thật có một chút bất ngờ bởi chúng tôi chưa nhìn thấy kiểu lên đồ như thế này bao giờ, mặc dù vậy nó không ảnh hưởng đến lối chơi tổng thể của cả đội cho lắm.

Hỏi: Thật bất ngờ khi đội bạn có sự lựa chọn Blitzcrank ở vị trí hỗ trợ trong game 2, SKT T1 thường có lối chơi an toàn và Blitzcrank lại là ngoại lệ.

- Chúng tôi chơi an toàn để giành chiến thắng với bởi tỷ lệ chiến thắng của chúng tôi cao hơn khi chơi an toàn. Tuy nhiên lần này chúng tôi quyết định có những sự lựa chọn "mới lạ" bởi cả đội nghĩ rằng nó sẽ đạt được hiệu quả tốt.

Hỏi: Món đồ đầu tiên bạn lên với Cassiopeia ở game 2 lại là Mặt Nạ Vực Thẳm. Nó có vẻ không được thông dụng lắm, tại sao bạn lên trang bị như vậy?

- Afreeca có khá nhiều vị tướng thiên hướng SMPT, vì vậy tôi quyết định lên Mặt Nạ Vực Thẳm để sớm có được kháng phép.

Hỏi: Trong game 2, bạn có biết là Peanut có thể cướp Baron?

- Lúc đầu, tôi nghĩ không nghĩ là Peanut có thể cướp được Baron, thế nhưng cậu ấy đã làm được. Nó giúp chúng tôi rất nhiều trong việc giải quyết trận đấu.

Hỏi: Nghe nói rằng SKT T1 bắt các thành viên của mình nộp tiền phạt nếu chửi thề. Bạn đã phải nộp phạt lần nào chưa thế?

- Tôi đã phải đóng không ít đấy, chúng tôi cũng phải nộp phạt vì việc đi muộn, vì vậy tôi luôn phải đóng phạt khá nhiều.

Hỏi: Các lần đóng phạt chủ yếu là do chửi thề?

- Vâng, đúng là do chửi thề (Faker cười lớn)

Hỏi: Vậy trong team ai là người phải đóng phạt nhiều nhất?

- Đó có lẽ là tôi, phần còn lại thì xin bí mật (Faker có lẽ không muốn "nói xấu" đồng đội của mình).