LMHT: Kế hoạch chỉnh sửa phục vụ CKTG 2018 của Riot sẽ cực kì bất lợi đối với người chơi thường trong chế độ Xếp Hạng

Phương Tranh  - Theo Helino | 31/08/2018 11:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngày hôm nay Riot đã tiết lộ kế hoạch của mình để chỉnh sửa cân bằng trong vài tuần tới nhằm chuẩn bị cho CKTG 2018.

Nhìn chung, thông báo chỉnh sửa cân bằng này là tất cả những gì mà chúng ta mong đợi. Riot đã nói về một meta lành mạnh nhưng thú vị sẽ như thế nào, bao gồm cả những gì quan trọng nhất từ quan điểm của người xem. Thông báo này cũng đề cập tới việc các loại meta đa dạng cũng tuyệt vời miễn là nó vẫn khiến cho các trận đấu thú vị và sôi động, đồng thời đội ngũ cân bằng nên cố gắng tránh bất kì sự biến động meta lớn nào cho đến khi giải đấu CKTG kết thúc.

Sau đó, thông báo này đi vào chi tiết cụ thể, và đây là lúc khiến chúng ta cảm thấy mất mát. Hãy nhớ rằng tất cả những chỉnh sửa cân bằng này đều được thiết kế nhằm phục vụ những game thủ chuyên nghiệp. Mặc dù Riot đã nói rằng sẽ cố gắng tránh làm tổn hại tới những người chơi thường khi tham gia chế độ Xếp Hạng, nhưng sau khi nhìn thấy danh sách những thay đổi, điều này rất đáng nghi ngờ.

LMHT: Kế hoạch chỉnh sửa phục vụ CKTG 2018 của Riot sẽ cực kì bất lợi đối với người chơi thường trong chế độ Xếp Hạng - Ảnh 1.

Đầu tiên, Trundle, Gragas, Gnar, Ryze và Braum sẽ sớm bị giảm sức mạnh. Đối với chúng ta, chỉ có một, giỏi lắm là hai sự thay đổi có ý nghĩa là Trundle và Braum. Mặc dù vậy, điều đó không cụ thể bởi Trundle chỉ vừa mới được giảm sức mạnh trong phiên bản 8.16. Chúng ta hầu như không có đủ thời gian để xem nó ảnh hưởng như thế nào tới khả năng của hắn ta. Mức độ ưu ái của Trundle đã bị sụt giảm trong đấu trường chuyên nghiệp, vì vậy nếu phải nhận thêm một đợt nerf khác trước kì CKTG, hắn ta có thể gần như biến mất.

LMHT: Kế hoạch chỉnh sửa phục vụ CKTG 2018 của Riot sẽ cực kì bất lợi đối với người chơi thường trong chế độ Xếp Hạng - Ảnh 2.

Gragas, Gnar và Ryze mới là những thay đổi tồi tệ thực sự. Ở thời điểm hiện tại, Gragas đang là vị tướng đi rừng tệ hại nhất trong hàng chờ Xếp Hạng đơn với tỉ lệ thắng vô cùng thấp – 46%. Điều đó nói lên rằng, bất cứ thay đổi nào đối với hắn ta nếu không phải là một buff sẽ chỉ khiến hắn ta trở nên tồi tệ hơn. Việc giảm sức mạnh Gragas chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như hắn ta là một lựa chọn quá OP trong đấu trường chuyên nghiệp, song thự tế hắn ta cũng chẳng mạnh mẽ gì ở môi trường đó. Tỉ lệ thắng trong đấu trường chuyên nghiệp trên toàn thế giới của Gragas chỉ đạt 40%. Không chỉ vậy, hắn ta còn ít được sử dụng cũng như ít thành công hơn cả những tướng như Camille, Kindred, Nocturne và Sejuani – tuy nhiên không ai trong số chúng bị nerf cả.

Gragas chỉ được chọn khi không có sẵn những sự lựa chọn chống chịu tốt hơn, ví dụ như Sejuani. Do đó, việc Riot nhắm mục tiêu vào Gragas thực sự khá khó hiểu. Điều này cũng tương tự khi nói về Ryze, ngoại trừ việc hắn ta là một tướng đi đường giữa có khả năng thể hiện vượt xa mong đợi khi trong tay người chơi trình độ cao, song màn trình diễn của hắn ta ở hàng chờ Xếp Hạng đơn cũng khủng khiếp như Gragas vậy.

LMHT: Kế hoạch chỉnh sửa phục vụ CKTG 2018 của Riot sẽ cực kì bất lợi đối với người chơi thường trong chế độ Xếp Hạng - Ảnh 3.

Gnar khá thành công trong đấu trường chuyên nghiệp, nhưng cũng giống như Gragas, tỉ lệ thắng của hắn ta ở rank Bạch Kim và cả những bậc rank cao hơn trong hàng chờ Xếp Hạng đơn cũng thuộc diện tồi tệ nhất. Mặc dù khá thành công trong tay những người biết chơi có kĩ năng, Gnar vẫn dễ dàng bị vượt qua bởi Dr. Mundo – kẻ hoàn toàn không lọt vào tầm ngắm của Riot. Mundo đã được chơi trong gần 100 trận đấu chuyên nghiệp hơn Gnar. Điều khó hiểu nhất là Gnar lại là sự lựa chọn duy nhất có khả năng đối đầu với Mundo ở thời điểm hiện tại, vậy nên nếu Gnar bị giảm sức mạnh, Mundo thậm chí sẽ còn tốt hơn so với hiện tại.

Thật khó để có thể lựa chọn những vị tướng tồi tệ nhất trong đấu trường không chuyên sau đó nói rằng :"Chúng tôi sẽ giảm sức mạnh của chúng mà không làm ảnh hưởng đến những người chơi không chuyên", bởi vì thẳng thắn mà nói, điều này hoàn toàn không thể. Những vị tướng này đều đang đứng ở những vị trí vô cùng tệ hại đối với cộng đồng người chơi LMHT và bất kì cú nerf nào cũng chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Cách duy nhất có thể cứu vớt chúng là Riot có thể thử loại bỏ những buff ở các khía cạnh khác tới bộ kĩ năng của chúng cùng một lúc, song những rủi ro biến động meta thậm chí còn nhiều hơn.

Có những nerf và buff khác cùng được đề cập trong thông báo của Riot, chẳng hạn như một số buff dành cho Renekton và Vayne hay nerf đối với Kai’Sa và Akali. Tuy nhiên những thay đổi này mới chỉ trong dự kiến và không gây hại nhiều. Phiên bản 8.19 sẽ là phiên bản chính thức của CKTG, vì vậy nếu bạn đang có thời gian tận hưởng sức mạnh của Gragas và Gnar thì sẽ tranh thủ nốt trong khi còn có thể.