LMHT - HLV G2 GrabbZ : 'Chúng tôi từng sai lầm khi ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ mình là số 1 thế giới'

Loris CarryUs  - Theo Helino | 29/10/2019 05:21 PM

HLV của G2 chia sẻ về việc các thành viên trong đội từng nghĩ mình vô đối. Rất may họ đã kịp thức tỉnh để cải thiện phong độ và có kết quả tốt ở CKTG, tính đến hiện tại.

Là ĐKVĐ giải đấu MSI 2019, G2 Esports là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại CKTG năm nay. Trên thực tế, đội tuyển này đã lọt vào được vòng 4 đội mạnh nhất. Trước mắt G2 Esports đang là "ngọn núi" mang tên SK Telecom T1 và nếu vượt qua được đại diện của Hàn Quốc, G2 Epsorts có khả năng lớn để giành chức vô địch.

Sau khi đánh bại DAMWON Gaming tại vòng tứ kết, các thành viên cả đội tuyển đã có buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông. Theo cả nhận định của Perkz lẫn Jankos thì DAMWON Gaming thi đấu quá thận trọng, dẫn đến kết quả thua cuộc. G2 Esports thường xuyên có các trận đấu tập với DAMWON và những gì họ thể hiện trong giai đoạn này khác rất nhiều so với ngày thi đấu chính thức.

LMHT - HLV G2 GrabbZ : Chúng tôi từng sai lầm khi ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ mình là số 1 thế giới - Ảnh 1.

Khi đấu tập, DWG là những người vượt trội và giành được nhiều chiến thắng hơn, nhưng tại trận đấu Tứ kết vừa qua, họ đã chơi quá an toàn dẫn đến lối chơi của họ bị bắt bài và mở ra cơ hội chiến thắng cho G2 Esports.

Tại CKTG 2019, G2 Esports đã để thua 2 trận ở vòng bảng. Kết quả này khiến nhà vô địch châu Âu tụt xuống vị trí thứ 2 và để Griffin dẫn đầu bảng đấu.

Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu Tứ kết với DWG, người chơi đường trên Wunder cho biết, kết quả của những trận đấu tập, cũng như 2 trận thua ở vòng bảng là những thất bại cần thiết để G2 Esports nhận ra những sai lầm của mình. Tuy nhiên người đi đường trên của G2 Esports cũng thẳng thắn vạch trần điểm yếu mà toàn đội đang mắc phải. G2 Esports biết sai lầm của mình ở đâu, cố gắng sửa chữa trong khoảng thời gian nghỉ nhưng mọi chuyện nhanh chóng lại đâu vào đó.

LMHT - HLV G2 GrabbZ : Chúng tôi từng sai lầm khi ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ mình là số 1 thế giới - Ảnh 2.

Còn theo HLV GrabbZ, G2 Esports từng có thời điểm nghĩ mình "vô đối". Chính bởi vậy, đội tuyển này đã không nghĩ tới việc bootcamp chuẩn bị cho CKTG 2019 tại Hàn Quốc hay Trung Quốc. Cuối cùng, Griffin đã kéo G2 Esports trở lại mặt đất. Cũng may đó là thất bại trong trận đầu tiên và điều đó sớm giúp G2 Esports điều chỉnh lại.

"Chúng tôi đã sai lầm khi không đi tập huấn với các đội Hàn Quốc và Trung Quốc. Chỉ vì khi ấy, bọn tôi nghĩ rằng mình là đội tuyển tuyệt nhất. Và vào tuần tập huấn đầu tiên trước thềm CKTG với DAMWON, họ đã kéo chúng tôi trở lại mặt đất. Chúng tôi phải làm lại từ đầu, xem nó như một cơ hội để trở lại mạnh mẽ hơn. Nhưng đó thực sự là một quá trình dài."

Trước khi CKTG 2019 diễn ra, Jankos đã từng than thở vì một "đội tuyển châu Á" khiến họ ăn ngập hành ở các trận đấu tập. Dù chính G2 Esports là những người đã loại DAMWON khỏi Tứ kết, nhưng có lẽ kết quả này cũng xuất phát từ quá trình rút kinh nghiệm sâu sắc từ những buổi đấu tập trước đó, với chính đối thủ này.

LMHT - HLV G2 GrabbZ : Chúng tôi từng sai lầm khi ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ mình là số 1 thế giới - Ảnh 3.

GrabbZ chia sẻ về quãng thời gian mà các thành viên G2 bị "ảo tưởng sức mạnh", rất may là những kết quả đấu tập không mấy khả quan đã giúp cả đội nhận ra nhược điểm của mình và cải thiện phong độ khi bước vào giải đấu CKTG 2019

Sau cùng, 3/5 thành viên của G2 Esports đều nhận định Invictus Gaming sẽ là đối thủ của họ trong trận chung kết. Ngược lại, Caps và Wunder cho rằng FPX sẽ làm nên bất ngờ vì trong đội hình họ có người chơi Đường giữa DoinB đang có phong độ rất cao. Nhưng trước đó, họ sẽ phải vượt qua SKT T1 tại trận Bán kết, trước khi tính đến những mục tiêu xa hơn.