LMHT: Hạ gục "nhà vua" SKT T1 hai lần liên tiếp, tuyển thủ SSG vẫn nghĩ rằng đội mình thi đấu còn kém lắm

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/07/2017 12:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chiến thắng SKT T1, thế nhưng các tuyển thủ Samsung Galaxy cũng không tỏ ra quá tự mãn.

Hôm qua, một lần nữa "nhà vua" Liên Minh Huyền Thoại SKT Telecom T1 gục ngã trước Samsung Galaxy với cùng tỷ số 2-0. Sự lo lắng lại bao trùm lên những fan hâm mộ của SKT T1. Bởi lẽ Faker và những người đồng đội của mình dường như đang bị sa sút về mặt phong độ không nhỏ. Trong khi giải đấu LCK Mùa Hè 2017 đang tiến đến giai đoạn nước rút.

Chiến thắng SKT T1, thế nhưng các tuyển thủ Samsung Galaxy cũng không tỏ ra quá tự mãn. Có lẽ bóng ma thất bại tại Khu Vực Đại Chiến cách đây không lâu vẫn bao phủ những đội tuyển Hàn Quốc tham dự. Sự tự tin thái quá không còn xuất hiện trong các phát ngôn của họ nữa. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Nam Yoon-sung của Daily eSports, Lee “CuVee” Seong-jin đã nói rằng Samsung đã không thi đấu tốt tại giải đấu vừa qua.

“Như tôi đã nói thì toàn đội chúng tôi đã thi đấu không được tốt tại giải Khu Vực Đại Chiến. Chúng tôi đã đưa ra những ý kiến phản hồi trong suốt quá trình tập luyện, thế nhưng một chu kỳ luẩn quẩn vẫn tiếp diễn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang gặp phải vấn đề về kỹ năng cá nhân.”

CuVee thừa nhận rằng Samsung cũng cảm thấy thất vọng giống như người hâm mộ về màn trình diễn của chính họ tại giải đấu vừa qua. Tuy nhiên CuVee nói rằng anh ấy muốn bỏ những kỷ niệm không vui này lại đằng sau và hướng tới những giải đấu quốc tế quan trọng hơn trong tương lai.

“Tôi chắc chắn rằng nhiều người hâm mộ đã cảm thấy rất thất vọng vì thất bại của những đội tuyển Hàn Quốc. Bản thân những tuyển thủ chúng tôi cũng cảm thấy chán nản và thất vọng không kém. Tuy nhiên chúng tôi không muốn chìm sâu trong nỗi thất vọng này, thay vào đó chúng tôi sẽ tập chung vào LCK mùa hè và giải đấu khu vực. Nếu như có cơ hội chúng tôi sẽ dồn toàn tâm toàn ý cho giải đấu quốc tế sắp tới.”

Trong một buổi phỏng vấn khác, huấn luyện viên trưởng của Samsung là Choi “Edgar” Woo-beom đã nói rằng “màn trình diễn của Samsung tại LCK cũng có khá nhiều thiếu sót“, đồng thời anh cũng chỉ ra rằng “đội của chúng tôi thường vẫn mắc phải sai lầm ngay cả khi chúng tôi đã được cảnh báo thông qua những con mắt được cắm từ sớm.”