LMHT - GRF.Viper "Yuumi đang rất mạnh, cô ta thậm chí có thể gây sát thương mà chả cần di chuyển"

MissingMiddle  - Theo Helino | 07/06/2019 05:00 PM

Sau chiến thắng trước Afreeca Freecs, Viper có chia sẻ với Inven Global mục tiêu tối thượng của Griffin ở LCK lần này không gì khác ngoài vô địch và đánh bại SKT

LMHT - GRF.Viper Yuumi đang rất mạnh, cô ta thậm chí có thể gây sát thương mà chả cần di chuyển - Ảnh 1.

Xin chào Viper, Griffin của bạn đã chiến thắng trận ra quân, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi rất mừng là chúng tôi đã thắng trận. Afreeca là một team mạnh nên tôi còn thấy vui hơn bình thường nữa.

Mùa trước bạn đã thua Afreeca Freecs, bạn có ý định trả thù trong trận đấu hôm nay không?

Tôi cũng có một chút ý nghĩ đó, nhưng khi mà mùa giải bắt đầu thì chúng tôi cần xây dựng một lối chơi ổn định và có phong độ tốt. Chúng tôi cần thắng bất kể đối thủ là ai.

Sau trận chung kết mùa xuân bạn cảm thấy thế nào?

Chúng tôi nghỉ ngơi một chút, mua sắm vài thứ và chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi cố gắng đánh xếp hạng nhiều hơn khi có thời gian.

LMHT - GRF.Viper Yuumi đang rất mạnh, cô ta thậm chí có thể gây sát thương mà chả cần di chuyển - Ảnh 2.

Griffin thua tan nát trước SKT tại LCK mùa xuân vừa rồi

Bạn chuẩn bị điều gì nhiều nhất trước mùa giải mới?

Tại MSI vừa rồi, các team và người chơi ở khu vực khác đã thể hiện cực kì ấn tượng. Chúng tôi cố gắng học hỏi và áp dụng những điều mà họ đã thể hiện vào lối chơi của Griffin.

Team nào bạn cảm thấy ấn tượng nhất?

G2, có lẽ vì bọn họ vô địch MSI. Những lượt pick mạo hiểm của họ gây ấn tượng mạnh nhưng điều làm chúng tôi khâm phục họ ở chỗ họ có niềm tin tuyệt đối vào đồng đội khi chơi. Pyke đường trên không hẳn là lựa chọn dị nhưng họ tin tưởng Wunder và anh ấy chơi Pyke cực kì tự tin. Không chỉ dừng lại ở các lượt pick mà họ còn cải thiện sự tự tin trong quá trình lên ngôi vô địch.

LMHT - GRF.Viper Yuumi đang rất mạnh, cô ta thậm chí có thể gây sát thương mà chả cần di chuyển - Ảnh 3.

Viper cho rằng G2 vô địch nhờ sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội

Bạn đã từng nghĩ "Sẽ ra sao nếu Griffin tới MSI" chưa?

Không hẳn là tôi chưa từng nghĩ thế nhưng ý nghĩ đó quá dở hơi. Tôi vẫn nghĩ mình còn một quãng đường xa nữa mới có thể chơi tốt ở các giải đấu quốc tế. Tôi vẫn nghĩ rằng mình cần nâng cao trình độ bản thân hơn nữa.

LMHT - GRF.Viper Yuumi đang rất mạnh, cô ta thậm chí có thể gây sát thương mà chả cần di chuyển - Ảnh 4.

Viper tự nhận thấy còn chặng đường khá dài để Griffin chơi tốt ở các giải quốc tế

Ở ngày truyền thông thì HLV các bạn có nói rằng Griffin sẽ thay đổi rất nhiều so với mùa Xuân, bạn có chuẩn bị những vị tướng lạ như G2 không?

Tôi không thể nói quá rõ được nhưng đúng là chúng tôi đang thử nghiệm rất nhiều chiến thuật mới, bắt nguồn từ những lối chơi lạ và hiệu quả.

Đội của bạn chơi Camille đường giữa cả hai trận và đều chiến thắng, vị tướng này thế nào?

Tôi nghĩ Camille khá mạnh, đặc biệt với một người chơi có kĩ năng cao như Chovy. Hơn nữa thì chúng tôi chơi Sejuani và vị tướng này tương tác mạnh với các tướng cận chiến như Camille nên chúng tôi có được nhiều lợi thế từ sớm.

LMHT - GRF.Viper Yuumi đang rất mạnh, cô ta thậm chí có thể gây sát thương mà chả cần di chuyển - Ảnh 5.

Griffin mang ra bài tủ Camille - Sejuani để đánh bại Afreeca Freecs

Nhiều người nói rằng Viper chơi rất hay những vị tướng thay thế xạ thủ, xạ thủ sử dụng chiêu thức, nhưng chơi xạ thủ chí mạng thì tệ. Bạn nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ bản thân chơi loại tướng nào cũng ổn cả, tuy nhiên khi chơi những vị tướng đó thì chúng tôi không có được kết quả tốt nên người ta nói như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cứ luyện tập tốt hơn là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Yuumi luôn luôn bị cấm ở giải đấu, với một người chơi đường dưới thì bạn nghĩ gì về vị tướng này.

Cô mèo này được buff, theo tôi là quá nhiều, nên giờ Yuumi khá mạnh. Yuumi là vị tướng rất khó chịu bởi vì cô ta không bị đánh thường trúng phần lớn thời gian trận đấu, thậm chí cô ta còn chả cần di chuyển nữa, cứ bám và xạ thủ là xong. Tôi nghĩ rằng Yuumi là vị tướng theo kiểu: tôi gặp khó khăn quá nhiều trong khi hỗ trợ của mình thì chả chịu tí nguy hiểm nào cả. Có thể Yuumi hấp dẫn người chơi nhưng đó vẫn là tướng rất khó chịu khi đối đầu.

Cuối cùng thì bạn có mục tiêu nào cụ thể ở mùa giải này không?

Mục tiêu của tôi là đi thẳng tới trận chung kết, đánh bại đối thủ và lên ngôi vô địch, sau đó là chơi tốt ở CKTG. Mùa trước chúng tôi thua SKT khá nặng và mục tiêu hiện giờ là đánh bại SKT mọi trận. Để thực hiện hóa mục tiêu đó thì chúng tôi cần chơi tốt và chiến thắng nhiều nhất có thể.

LMHT - GRF.Viper Yuumi đang rất mạnh, cô ta thậm chí có thể gây sát thương mà chả cần di chuyển - Ảnh 6.

Cả SKT và Griffin đều xem nhau là đối thủ lớn nhất của mình

Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc Griffin thi đấu tốt

Cảm ơn.