LMHT: Gragas Pháp Sư Đường Giữa quay trở lại thời kỳ hoàng kim mùa 3 sau pha buff "quá đà" của Riot

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 26/03/2018 03:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu những thay đổi mới đây được giữ nguyên, Gragas chắc chắn sẽ cùng với Irelia, trở thành cái tên hot nhất Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 8.7 sắp tới.

Thời gian gần đây, người ta thường xuyên bắt gặp sự trở lại của Gragas, không phải trong vai trò đi rừng mà bất ngờ lại là vị trí đường trên. Có thể nói đây là hệ quả sau những điều chỉnh của Riot Games nhắm vào "Gã Bợm Nhậu" cách đây vài ngày trên máy chủ thử nghiệm Liên Minh Huyền Thoại PBE. Theo đó, ý đồ của Riot lộ khá rõ khi họ tăng tỷ lệ phần trăm sức mạnh phép thuật cho Gragas lên một cách đáng kể trong những chỉnh sửa của mình.


Gragas được nhận những chỉnh sửa lớn trong phiên bản 8.7

Gragas được nhận những chỉnh sửa lớn trong phiên bản 8.7

Q – Quăng Thùng Rượu tỉ lệ SMPT tăng từ 60% lên 70% (90% lên 105% khi rượu lên men tối đa)

W – Say Quá Hóa Cuồng tỉ lệ SMPT tăng từ 30% lên 50%

W – Say Quá Hóa Cuồng tỉ lệ giảm sát thương tăng thêm 8% mỗi 100 SMPT.

Hoàn toàn có thể thấy được đây sẽ là một đợt tăng sức mạnh rất đáng kể dành cho Gragas SMPT, khi hai kĩ năng gây sát thương chính của gã là Q và W được cộng thêm đến tổng cộng 30% tỉ lệ SMPT. Ngoài ra, tỉ lệ giảm sát thương từ Say Quá Hóa Cuồng cũng được tỉ lệ theo SMPT, khiến Gragas trở nên trâu bò hơn ngay cả khi lên trang bị theo thiên hướng sát thương.


Gragas mùa 3 sẽ quay trở lại

Gragas mùa 3 sẽ quay trở lại

Mặc dù vậy, có một nhược điểm rõ ràng rằng Gragas sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể tích đủ số tiền, lên được những trang bị phép thuật đắt đỏ. Gragas nhìn chung cũng có khá nhiều điểm tương đồng với Sion, từ việc có thể lên theo lối trang bị nửa SMPT – nửa chống chịu, có kĩ năng để kết hợp với Thiên Thạch, đồng thời cũng có khả năng đảo đường và phối hợp gank khá ổn. Nếu như Sion bị cấm, có lẽ Gragas ở phiên bản 8.7 sẽ là lựa chọn thích hợp nhất để thay thế tên zombie này ở vị trí Đường Giữa với cùng chức năng.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Sion mới là vị tướng được sử dụng ở Đường Giữa mà không phải là Gragas. Lăn Thùng Rượu của “gã béo uống rượu” này không thể nào so sánh với Sát Nhân Hống của “gã béo… còn lại” được, kể cả về sát thương, độ dễ trúng lẫn năng lượng tiêu thụ – ngay cả khi nó được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.7. Và sát thương cơ bản của Gragas cũng thua thiệt khá nhiều so với Sion.

Nhưng cho dù như vậy, Gragas SMPT vẫn là một thứ gì đó rất bá đạo, nếu nó được giữ nguyên và xuất hiện trong xếp hạng LMHT 8.7. Cùng chờ xem thời kỳ hoàng kim của Gragas mùa 3 có quay trở lại sau 5 năm không nhé.