LMHT: Garena tiếp tục bị game thủ Đông Nam Á phàn nàn khi dùng K/DA Akali Hàng Hiệu để moi tiền

A Đồi  - Theo Helino | 03/09/2019 10:34 AM

Thật sự thì "sự kiện" này của Garena Đông Nam Á không khác gì cá cược cả, chỉ khác ở chỗ phần thưởng là skin KDA Akali Hàng Hiệu mà thôi.

Cách đây ít hôm, máy chủ Garena Philippines tung sự kiện mang tên là "K/DA Akali Hàng Hiệu Solo Concert", thay vì mua điểm Hàng Hiệu hay mua thẳng skin bằng RP thông thường, bạn phải chọn một trong 9 lựa chọn để có thể có được trang phục này. Có thể dễ dàng nhận thấy hình thức của sự kiện này không khác gì một trò chơi cá cược cả, thứ luôn hấp dẫn game thủ và có thể kiếm được một đống tiền từ nó.

LMHT: Garena tiếp tục bị game thủ Đông Nam Á phàn nàn khi dùng K/DA Akali Hàng Hiệu để moi tiền - Ảnh 1.

Trang phục hot nhất của nhóm trang phục hot nhất là phần thưởng của sự kiện "K/DA Akali Hàng Hiệu Solo Concert"

Một game thủ bỏ hàng nghìn RP ra để làm "chuột bạch" của sự kiện này

Và đúng là có khá nhiều game thủ đã lao vào sự kiện này và chi hàng đống tiền, ngay trên trang chủ của Garena Philippines thôi, một người đã bình luận rặng tôi bỏ 4500 RP ra mà chả được gì.

LMHT: Garena tiếp tục bị game thủ Đông Nam Á phàn nàn khi dùng K/DA Akali Hàng Hiệu để moi tiền - Ảnh 3.

Tôi bỏ 4500 RP vào mà chỉ toàn nhận được hòm thôi, tôi bỏ cuộc, nghỉ luôn - Một game thủ cay đắng bình luận

LMHT: Garena tiếp tục bị game thủ Đông Nam Á phàn nàn khi dùng K/DA Akali Hàng Hiệu để moi tiền - Ảnh 4.

Chính phía Garena cũng trả lời rằng để chắc chắn có được KDA Akali Hàng Hiệu thì phải mất 10000 RP

Sau khi bài đăng này được đăng tải lên Reddit, nhiều người đã thật sự ngao ngán với cách moi tiền không thể lộ liễu hơn. Nhiều người cho rằng cách làm việc của Garena thật sự quá chán, việc LMHT ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, càng ngày càng xuất hiện những sự kiện kiểu đánh cược vận may như này và làm cho trải nghiệm game của game thủ càng ngày càng tệ.

LMHT: Garena tiếp tục bị game thủ Đông Nam Á phàn nàn khi dùng K/DA Akali Hàng Hiệu để moi tiền - Ảnh 5.
LMHT: Garena tiếp tục bị game thủ Đông Nam Á phàn nàn khi dùng K/DA Akali Hàng Hiệu để moi tiền - Ảnh 6.

Không chỉ ở Philippines, ở Việt Nam cũng có rất nhiề sự kiến theo kiểu "vòng quay may mắn" như vậy

LMHT: Garena tiếp tục bị game thủ Đông Nam Á phàn nàn khi dùng K/DA Akali Hàng Hiệu để moi tiền - Ảnh 7.

Garena: Loại bỏ cả 8 bài hát sẽ tốn 10000 RP - Garena còn tệ hơn cả mấy game di động tôi biết.

Đúng thế nhưng nghĩ mà xem Tencent "yêu" Garena tới chừng nào, không quá ngạc nhiên khi Tencent đang áp dụng hệ thống may rủi này vào tất cả khu vực, Linh Thú rồi Thần Hỏa ... tất cả chỉ là khởi đầu thôi.

Tôi không đứng về phía Garena hay gì đâu nhưng 10000 RP ở Philippines chỉ có giá khoảng 40 USD thôi (vẫn rẻ hơn mua thẳng 100 điểm Hàng Hiệu).

Đó chỉ là 1 trong 3 sự kiện "thử vận may của bạn" để thắng phần thưởng thôi đó. Tôi chỉ cực kì khong thích mấy trò cá cược này và vẫn không hiểu tại sao Garena vẫn có quyền phát hành LMHT ở Đông Nam Á.

Vì "một công ty Trung Quốc nho nhỏ" nào đó sở hữu cả Riot và Garena chứ sao.