LMHT: Game thủ tố Garena 'điều chỉnh tỷ lệ và ăn chặn' trang phục Hàng Hiệu

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 28/04/2019 12:48 PM

Cách làm của Garena với LMHT Việt bị nhiều người phản đối quá...

Máy chủ LMHT Việt luôn được biết đến với nhiều thay đổi khác lạ so với những máy chủ quốc tế khác. Nhưng nếu xét về giá cả trang phục hay độ khó để sở hữu thì những máy chủ khác lại không... có cửa khi so với máy chủ Việt Nam.

LMHT: Game thủ tố Garena điều chỉnh tỷ lệ và ăn chặn trang phục Hàng Hiệu - Ảnh 1.

Đặc biệt ngay từ phiên bản 9.1, khi Riot đưa ra thông cáo chung về thay đổi cơ chế để sở hữu trang phục Hàng Hiệu cũng là lúc game thủ thất vọng hơn về nhà phát hành LMHT tại VN.

Cụ thể ngay trong thông cáo của Riot, game thủ vẫn có thể sưu tập Điểm Hàng Hiệu từ Rương Tuyệt Phẩm và Riot luôn đưa ra những sự kiện để giúp game thủ dễ dàng sỡ hữu trang phục Hàng Hiệu hơn.

LMHT: Game thủ tố Garena điều chỉnh tỷ lệ và ăn chặn trang phục Hàng Hiệu - Ảnh 2.

Thông báo của Riot cho phép game thủ sở hữu skin Hàng Hiệu ngay trong Rương.

LMHT: Game thủ tố Garena điều chỉnh tỷ lệ và ăn chặn trang phục Hàng Hiệu - Ảnh 3.

Song Riot thông báo 1 đằng về Việt Nam lại thông báo 1 kiểu.

Nhưng khi về đến Việt Nam, Điểm Hàng Hiệu bị loại bỏ hoàn toàn khỏi rương và game thủ chỉ có thể móc hầu bao và cầu nguyện "nhân phẩm" khi mở gói trang phục của Garena.

Chưa dừng lại ở đó trang phục Hàng Hiệu vốn chỉ cần 100 kỷ vật để đổi ở mọi máy chủ thì về Việt Nam lại cần đến 150 kỷ vật.

Game thủ nước ngoài dễ dàng kiếm trang phục xịn hơn game thủ Việt Nam

Ngay cả người hàng xóm Philippine cũng tạo điều kiện tối đa để game thủ sở hữu trang phục hàng hiệu dễ dàng.

Một ví dụ khác: Trang phục Vayne Tân Niên Hàng Hiệu game thủ vốn có thể nhận được dễ dàng khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của Riot Games, về Việt Nam game thủ lại phải móc hầu bao để sở hữu.

LMHT: Game thủ tố Garena điều chỉnh tỷ lệ và ăn chặn trang phục Hàng Hiệu - Ảnh 5.

Game thủ nước ngoài chỉ cần làm nhiệm vụ tích lũy là đã có thể nhận được Vayne Tân Niên Hàng Hiệu

Mới đây, rất nhiều game thủ Việt Nam do cảm thấy bức xúc với khả năng "hút máu" của nhà phát hành đã liên tục cầu cứu trên mạng xã hội Reddit.

LMHT: Game thủ tố Garena điều chỉnh tỷ lệ và ăn chặn trang phục Hàng Hiệu - Ảnh 6.

Garena Việt Nam liên tục bị gọi "hồn" trên mạng xã hội Reddit

Mặc dù đây là vấn đề nhạy cảm và thu hút cộng đồng game thủ bàn tán xôn xao, nhưng vẫn có không ít game thủ cho rằng "game miễn phí trang phục chỉ là phụ, nhà phát hành đâu có bắt nạp tội gì phải kêu ca".

Game thủ nhà mình nghĩ sao về vấn đề này, liệu nhà phát hành Việt Nam đã làm đúng trách nhiệm chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nhé.